Chặt hạ cây xanh, tránh nguy cơ gãy đổ

Chủ Nhật, 02/10/2022, 18:09 [GMT+7]
In bài này
.

Trước việc 29 cây xanh trên vỉa hè tuyến đường Hoàng Hoa Thám (TP. Vũng Tàu) có nguy cơ gãy đổ cao, gây mấy an toàn cho người đi bộ nói chung và người khuyết tật nói riêng, thành phố đã cho phép chủ đầu tư chặt hạ, di dời những cây này.

Một cây lim xẹt bị gãy đổ ngay lên lối đi dành cho người khuyết tật trên đường Hoàng Hoa Thám (TP.Vũng Tàu).
Một cây lim xẹt bị gãy đổ ngay lên lối đi dành cho người khuyết tật trên đường Hoàng Hoa Thám (TP.Vũng Tàu).

Công trình cải tạo vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám được UBND TP. Vũng Tàu phê duyệt dự án đầu tư theo Quyết định số 6600/QĐ-UBND ngày 17/12/2020. Công trình khởi công vào tháng 8/2021 và đến nay đã cơ bản hoàn thành với chiều dài toàn tuyến gần 2km tính từ đầu tuyến giao với đường Trương Công Định, cuối tuyến giao với đường Thùy Vân. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 49,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP. Vũng Tàu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của công trình nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đồng bộ từ cáp ngầm, điện ngầm, hệ thống thoát nước, lát đá hoa cương cả 2 bên vỉa hè toàn tuyến; cải tạo bó vỉa, duy tu chăm sóc hệ thống cây xanh; cải tạo và bố trí sơn phần làn, vạch dừng xe, biển báo; xử lý giao cắt công trình ngầm; sơn và nâng móng trụ hệ thống chiếu sáng…

“Đây là tuyến đường đô thị trọng tâm của thành phố, có nhiều khách du lịch đi qua nên công trình không những phải bảo đảm kỹ thuật còn đòi hỏi về mỹ thuật cao. Do đó, thành phố đã chọn lát đá hoa cương vỉa hè đen trắng xen kẽ. Dọc hai bên tuyến bố trí lối dẫn hướng dành cho người khuyết tật màu vàng rộng 60x60cm”, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu thông tin.

Tuyến đường Hoàng Hoa Thám hiện có 316 cây xanh chủ yếu là cây lim xẹt, bàng, sa-kê…, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 và Công ty CP phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC) đã tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng, ghi nhận tại một số vị trí cây xanh trước đây bị nghiêng. UPC đã thực hiện chống đỡ bằng cọc sắt để tránh tình trạng cây gãy đổ. Tuy nhiên, hiện một số cọc sắt chống đỡ nghiêng chùng hẳn vào lối đi dành cho người khuyết tật gây cản trở việc đi lại và có khả năng sẽ ngã đổ trong mùa mưa bão.

Ngày 13/9 vừa qua, cơ quan chức năng có liên quan đã tổ chức họp dân phường 2, phường 3 và phường Thắng Tam (là địa bàn có cây xanh) để lấy ý kiến người dân việc chặt hạ, dịch chuyển khối lượng cây xanh bị nghiêng, tháo dỡ cọc sắt chống đỡ cây xanh vướng vào lối đi dành cho người khuyết tật và trồng thay thế cây xanh mới trên vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám. Tại cuộc họp, đa số hộ dân đều đồng ý với chủ trương của thành phố vì mục đích an toàn, mỹ quan và đồng bộ của tuyến đường Hoàng Hoa Thám sau khi cải tạo.

Ông Nguyễn Trọng Thụy, Trưởng Phòng quản lý đô thị TP. Vũng Tàu cho biết, sau khi khảo sát kỹ và đánh giá tình trạng sức khỏe của cây, mức độ ảnh hưởng của cây tới lối đi dành cho người khuyết tật,  Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 và các đơn vị có liên quan đã kiến nghị tháo dỡ tất cả các cọc sắt chống đỡ cây, chặt hạ 28 cây xanh (25 cây lim xẹt, 1 cây bàng, 1 cây xoài và 1 cây sa kê); di dời 1 cây lim xẹt. Đồng thời trồng thay thế bằng số lượng cây xanh sẽ chặt.

Song song với việc chặt hạ cây xanh, đơn vị cũng cắt bỏ cành hướng ra đường của tất cả các cây còn lại trên tuyến đường này; di dời trụ điện giữa số nhà 30-32 tịnh tiến về hướng Thùy Vân 3,2m; di dời một số biển cắm biên giới biển đảo; di dời trụ điện chiếu sáng… để bảo đảm vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám sau khi cải tạo sẽ thông thoáng, mỹ quan đô thị. Đặc biệt là lối đi đá khía dành cho người khuyết tật được an toàn.

Ngày 23/9, TP. Vũng Tàu cấp phép số 24/GPCX-QLĐT cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 là chủ đầu tư chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện chặt hạ, dịch chuyển cây xanh trong phạm vi thi công công trình “Cải tạo vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám”. Thu hồi sản phẩm gỗ, củi bàn giao cho Phòng Quản lý đô thị, Công ty UPC tiếp nhận để tiến hành thanh lý, ngộp ngân sách nhà nước theo quy định. Khi chặt hạ, di chuyển xong, chủ đầu tư sẽ trồng cây mới thay thế, đồng thời thực hiện bó vỉa hố trồng cây, lát gạch bông gió bên trong khuôn hố vừa bảo vệ gốc cây vừa tạo mỹ quan đô thị. Dự kiến, việc chặt hạ, di dời này sẽ diễn ra vào đầu tháng 10/2022.

Bài, ảnh: QUANG VŨ

;
.