TP.VŨNG TÀU

Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ trách nhiệm, bản lĩnh, vì nhân dân phục vụ

Chủ Nhật, 11/09/2022, 12:56 [GMT+7]
In bài này
.

Đó là chủ đề chương trình tọa đàm do Ban chấp hành Chi đoàn khối các cơ quan TP.Vũng Tàu tổ chức sáng 11/9, với sự tham gia của gần 100 cán bộ, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Các ông: Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Xuân Tú, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy chủ trì chương trình tọa đàm.

Các ông: Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu chụp ảnh lưu niệm với các đoàn viên thanh niên tại chương trình tọa đàm.
Các ông: Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu chụp ảnh lưu niệm với các đoàn viên thanh niên tại chương trình tọa đàm.

Tại chương trình, các đoàn viên thanh niên được thông tin về tình hình kinh tế xã hội, những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong năm 2022; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc hiện nay, như: Cách thức tập hợp thanh niên; cách thức xây dựng, kết nối, mở rộng các mối quan hệ, phương pháp để phát triển bản thân cho cán bộ trẻ trong thời đại công nghệ số; các hoạt động của thanh niên cần đổi mới, thiết thực, phù hợp với thực tế (khởi nghiệp, giới thiệu việc làm); khó khăn khi giới thiệu đoàn viên vào tổ chức Đảng; mức lương đối với cán bộ đoàn cơ sở còn thấp...

Bí thư Thành ủy Trần Đình Khoa
Bí thư Thành ủy Trần Đình Khoa "làm nóng" chương trình tọa đàm bằng một trò chơi vui nhộn.

Lãnh đạo thành phố đã lắng nghe, chia sẻ và giải đáp những vướng mắc, khó khăn và nguyện vọng của đoàn viên thanh niên. Đồng thời chỉ đạo các cấp đoàn đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục, tổ chức hoạt động trong đoàn viên thanh niên; tổ chức Đoàn cần chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phù hợp với vị trí, vai trò của mình; bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Bí thư Thành ủy Trần Đình Khoa đề nghị Thành Đoàn cần chủ động phối hợp các cấp, ngành của thành phố tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng, tham gia phát triển kinh tế xã hội địa phương... Sau chương trình tọa đàm này, Thành ủy Vũng Tàu sẽ ra thông báo kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành liên quan xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất được các đoàn viên, thanh niên đã nêu. 

Chị Nguyễn Minh Phương, đoàn viên chi đoàn khối cơ quan bày tỏ mong muốn mỗi bạn trẻ là một hướng dẫn viên giới thiệu về TP.Vũng Tàu.
Chị Nguyễn Minh Phương, đoàn viên chi đoàn khối cơ quan bày tỏ mong muốn mỗi bạn trẻ là một hướng dẫn viên giới thiệu về TP.Vũng Tàu.

“Điều trăn trở lớn nhất của lãnh đạo thành phố là làm sao xây dựng được đội ngũ cán bộ trẻ, có bản lĩnh chính trị, có năng lực thật sự, dám nghĩ, dám làm và có tâm huyết đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố; có khát vọng để biến những suy nghĩ của mình thành hành động" - Bí thư Thành uỷ Trần Đình Khoa khẳng định tại buổi tọa đàm.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH

 

;
.