Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp:

Tập huấn công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho 150 cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên

Thứ Năm, 22/09/2022, 14:05 [GMT+7]
In bài này
.

(BR-VT) Ngày 22/9, tại TP. Vũng Tàu, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) đã khai mạc Hội nghị tập huấn công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn công tác giáo dục quốc phòng và an ninh do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức.
Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn công tác giáo dục quốc phòng và an ninh do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức.

Dự hội nghị có bà Trần Minh Huyền, Vụ trưởng Vụ công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tá Nguyễn Tô Hiệu, đại diện cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh trung ương; Thiếu tá Nguyễn Văn Sơn, Giảng viên Học viện An ninh Nhân dân; Đại tá Phạm Kinh Kha, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; bà Đinh Bích Diệp, Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Vũng Tàu, đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị cùng 150 học viên là cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp của Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên, giảng viên môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước.

Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Trần Minh Huyền phát biểu khai mạc hội nghị.
Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Trần Minh Huyền phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Trần Minh Huyền nhấn mạnh, hội nghị tập huấn nhằm trang bị những thông tin mới về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên môn học giáo dục quốc phòng và an ninh. Từ đó góp phần giúp HS, SV phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước, giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa.

Bà Đinh Bích Diệp, Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Vũng Tàu, đại diện đơn vị đăng cai phát biểu tại hội nghị.
Bà Đinh Bích Diệp, Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Vũng Tàu, đại diện đơn vị đăng cai phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các học viên đã được thông tin các văn bản mới về giáo dục quốc phòng và an ninh, đồng thời được tập huấn 3 chuyên đề: Đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” và tự chuyển hóa, tự diễn biến trong tình hình hiện nay; Nhận diện hoạt động sử dụng dụng internet xâm nhập an ninh, trật tự; Tổ chức, phương pháp huấn luyện bài điều lệnh đội ngũ.

Hội nghị diễn ra trong 3, từ ngày 22-24/9/2022.

Tin, ảnh: KHÁNH CHI

 

;
.