Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 2022:

Đài Phát thanh-Truyền hình Bà Rịa-Vũng Tàu đạt 4 giải thưởng

Thứ Hai, 08/08/2022, 15:01 [GMT+7]
In bài này
.

Đài Phát thanh-Truyền hỉnh tỉnh (BRT) vừa tham gia Giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 2022 do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh và Đài Tiếng nói Nhân dân TP.Hồ Chí Minh (VOH) tổ chức.

Với chủ đề “Linh hoạt chuyển đổi - Thích ứng vượt lên”, liên hoan được đánh giá là thành công ở nhiều phương diện, cả về chất lượng các tác phẩm và quy mô tổ chức.

Nhóm tác giả Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tham gia Liên hoan thể loại Phát thanh Chương trình trực tiếp.
Nhóm tác giả Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tham gia Liên hoan thể loại Chương trình Phát thanh trực tiếp.

Đây là kỳ liên hoan ghi nhận nhiều kỷ lục nhất: có nhiều đại biểu, nhiều đoàn tham gia nhất (800 đại biểu đến từ 86 đơn vị), có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất trong 15 kỳ liên hoan được tổ chức (500 tác phẩm), có nhiều hạng mục giải thưởng nhất và số lượng giải thưởng nhiều nhất. Các tác phẩm phản ánh chân thực và sống động nhất công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. 

Theo đánh giá của ban tổ chức, đa số tác phẩm được đầu tư công phu, sáng tạo, thể hiện được những thế mạnh của phát thanh trong việc tìm kiếm và phát hiện đề tài, sử dụng ngôn ngữ, tiếng động, âm nhạc... Nhiều đơn vị đã thể hiện những phương thức sản xuất mới, những cách làm phát thanh hiện đại, thể hiện đúng tinh thần chủ đề của liên hoan “Linh hoạt chuyển đổi - thích ứng vượt lên”.

Phóng viên Quốc Thái, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh nhận Giải Đồng thể loại Chuyên đề.
Phóng viên Quốc Thái, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh nhận Giải Bạc thể loại Phát thanh Chương trình trực tiếp.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV đã tìm ra chủ nhân của 1 giải Đặc biệt, 28 giải Vàng, 58 giải Bạc, 71 giải Đồng, nhiều giải Khuyến khích và các hạng mục giải thưởng khác như: Giải thưởng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Giải câu chuyện truyền thanh; Giải giọng vàng cho phát thanh viên/người dẫn chương trình; Giải kỹ thuật dàn dựng chương trình xuất sắc và Giải ứng dụng nền tảng số.

Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham gia Liên hoan với 5 tác phẩm. Trong đó, 4 tác phẩm đạt Giải. Giải Bạc thể loại Chương trình Phát thanh trực tiếp, tác phẩm “Long Sơn, nếp xưa Nam Bộ” thuộc về nhóm tác giả: Quốc Thái, Vân Anh, Lưu Phong, Thủy Tiên, Hữu Trí, Chí Toại, Thúy Lan; Giải Đồng thể loại chuyên đề, tác phẩm “Tết của những người lính gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan”; hai Giải khuyến khích thể loại Kịch truyền thanh, tác phẩm “Trả giá” của nhóm tác giả Lưu Phong, Kim Hoàng và thể loại Phóng sự, tác phẩm “Hai năm thực hiện đề án đưa công an chính quy về xã: Điểm tựa tin cậy của nhân dân” của nhóm tác giả Trần Chí Thiện, Nguyễn Thị Thúy Lan.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI sẽ được tổ chức vào năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.

DIỄM QUỲNH

(tổng hợp)

 

;
.