Họp mặt truyền thống Ban liên lạc Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân

Chủ Nhật, 07/08/2022, 16:51 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 7/8, Ban liên lạc Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân tổ chức gặp mặt truyền thống lần thứ XVI, kỷ niệm 47 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn.

Ban liên lạc Lữ đoàn 131 tại Bà Rịa-Vũng Tàu có 30 thành viên là cán bộ, sĩ quan từng công tác tại đơn vị. Hằng năm, Ban liên lạc đều tổ chức gặp mặt vào các dịp lễ, Tết, kỷ niệm ngày truyền thống; thăm hỏi khi gia đình các thành viên có việc hiếu, hỷ...

Thượng tá Nguyễn Văn Tuyến, Phó Lữ đoàn Trưởng Lữ đoàn 131 (thứ 2 từ trái qua) tặng hoa tới Thượng tá Trần Quốc Thống, Trưởng Ban liên lạc Lữ đoàn Công binh 131.
Thượng tá Nguyễn Văn Tuyến, Phó Lữ đoàn Trưởng Lữ đoàn 131 (thứ 2 từ trái qua) tặng hoa tới ông Trần Quốc Thống, Trưởng Ban liên lạc Lữ đoàn Công binh 131.

Tại buổi gặp mặt, các thành viên đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Lữ đoàn 131.

Ngày 6/11/1975, Bộ Quốc phòng ra quyết định tổ chức lại Tiểu đoàn Công binh thành Trung đoàn Công binh trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân, lấy phiên hiệu là Trung đoàn 131. Năm 2013, Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức lại Trung đoàn Công binh 131 Hải quân thành Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi gặp mặt.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi gặp mặt.

Trải qua 47 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân đã lớn mạnh không ngừng, gắn liền với sự trưởng thành và phát triển của Quân chủng, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Đồng thời, Lữ đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Anh dũng sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, xứng đáng với thành tích đơn vị hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH

 

 

;
.