Bàn giao 4 căn nhà trong mô hình "Lắng nghe hộ nghèo, hộ khó khăn"

Thứ Sáu, 05/08/2022, 19:35 [GMT+7]
In bài này
.

Thực hiện mô hình “Lắng nghe hộ nghèo, hộ khó khăn”, ngày 5/8, UBMTTQ Việt Nam xã Xà Bang (huyện Châu Đức) phối hợp với Chi bộ, Ban Điều hành, Ban Công tác Mặt trận ấp Liên Sơn (xã Xà Bang) bàn giao 4 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp.

Các gia đình được hỗ trợ nhà gồm các ông, bà: Trần Thu Trang, Trần Kim Anh, Bùi Quang Sang, Trần Thanh Tuấn (ấp Liên Sơn, xã Xà Bang). Mỗi hộ được UBMTTQ Việt Nam xã phối hợp với Chi bộ, Ban Điều hành, Ban Công tác mặt trận ấp Liên Sơn vận động gia đình ông Nguyễn Văn Trần, bà Nguyễn Thị Lung (ngụ cùng ấp) hỗ trợ 80 triệu đồng để xây mới hoặc sửa chữa nhà.

Mô hình “Lắng nghe hộ nghèo, hộ khó khăn” được UBMTTQ Việt Nam xã Xà Bang triển khai thực hiện từ năm 2021, vận động nguồn lực từ cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân tại địa phương, tập trung hỗ trợ về mọi mặt cho đối tượng là hộ nghèo, hộ khó khăn.

Từ đầu năm 2022 đến nay, mô hình đã hỗ trợ xây mới 4 căn nhà, sửa chữa 3 căn, trao 8 con dê giống, tặng 5 thẻ BHYT, hỗ trợ thường xuyên cho 5 đối tượng đặc biệt tại địa phương mỗi tháng 200-300 ngàn đồng. Tổng trị giá 449 triệu đồng.

MAI NGỌC

;
.