Trao sinh kế cho 4 đoàn viên khó khăn

Thứ Bảy, 09/07/2022, 18:30 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 9/7, Thành Đoàn Vũng Tàu đã vận động, tổ chức chương trình “trao sinh kế cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn”.

Bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Vũng Tàu; anh Nguyễn Nhật Minh, Bí thư Thành Đoàn Vũng Tàu trao bảng tượng trưng tiền sinh kế cho anh Đỗ Trọng Tân và chị Trương Thị Thùy.
Bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Vũng Tàu; anh Nguyễn Nhật Minh, Bí thư Thành Đoàn Vũng Tàu trao bảng tượng trưng tiền sinh kế cho anh Đỗ Trọng Tân và chị Trương Thị Thùy.

Tại chương trình, Thành Đoàn đã trao vốn sinh kế cho 4 đoàn viên thanh niên khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn. Đó là: chị Nguyễn Thị Xuân Hoa (bị bệnh tim, là hộ nghèo quốc gia, đang ở trọ, nuôi 2 con nhỏ); anh Đỗ Trọng Tân (bị khuyết tật vận động, ở trọ); chị Trương Thị Thùy (bị khuyết tật vận động, suy thận); anh Tạ Công Hậu (bị mất 2 tay và 1 chân do tai nạn lao động).

Anh Nguyễn Vĩnh Lộc, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Bà Rịa trao bảng tượng trưng tiền sinh kế cho  anh Công Hậu.
Anh Nguyễn Vĩnh Lộc, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Bà Rịa trao bảng tượng trưng tiền sinh kế cho anh Công Hậu.

Mỗi đoàn viên được trao 10 triệu đồng để mua vật dụng, phương tiện sinh kế, như: xe lăn điện, tủ lạnh, tủ đông, nhằm phục vụ việc di chuyển thuận tiện hơn, hoặc bảo quản nguyên liệu sản xuất, buôn bán nhỏ.

Tổng chi phí của chương trình là 40 triệu đồng, do Thành Đoàn vận động các nhà hảo tâm ủng hộ.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH

 

;
.