Tệ nạn ma túy là nỗi ám ảnh của xã hội

Thứ Bảy, 25/06/2022, 10:39 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 25/6, UBND TX. Phú Mỹ phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức mít tinh, diễu hành “Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6”.

Nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn TX. Phú Mỹ tham gia mít tinh “Ngày toàn dân phòng chống ma tuý 26/6”.
Nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn TX. Phú Mỹ tham gia mít tinh “Ngày toàn dân phòng chống ma tuý 26/6”.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nhấn mạnh, tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy là nỗi ám ảnh, hiểm họa của xã hội. Tác hại của ma túy khiến sức khỏe con người suy giảm, làm suy thoái đạo đức, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Lực lượng chức năng TX. Phú Mỹ diễu hành cổ động Ngày toàn dân phòng chống ma túy.
Lực lượng chức năng TX. Phú Mỹ diễu hành cổ động Ngày toàn dân phòng chống ma túy.

Theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 2.600 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó TX. Phú Mỹ có 178 người sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, con số thực tế có thể gấp nhiều lần.

Sau buổi lễ, các đơn vị tham gia tham gia đã diễu hành trên QL51, đoạn từ Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TX. Phú Mỹ đến ngã ba Cái Mép.

Tin, ảnh: TRẦN TIẾN

 

;
.