Vận động hơn 16,5 tỷ đồng cho công tác xã hội nhân đạo

Thứ Năm, 12/05/2022, 20:01 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 12/5, Hội Chữ thập đỏ TX. Phú Mỹ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 120 đại biểu, đại diện cho 1.658 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ trên địa bàn tham dự.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Chữ thập đỏ TX. Phú Mỹ đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức hội với 11 cơ sở Hội trực thuộc. Các cấp Hội đã vận động hơn 16,5 tỷ đồng cho công tác xã hội nhân đạo: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; “Tháng nhân đạo”; “Ngân hàng bò”; xây nhà Chữ thập đỏ, nhà tình thương; trao học bổng cho các học sinh hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn,…

Các cấp Hội đã khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 30.569 lượt người, vận động 9.800 lượt người tình nguyện hiến máu.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội phấn đấu 80-90% cơ sở Hội đạt xuất sắc, không có cơ sở Hội yếu kém, xây dựng ít nhất 1 đội tình nguyện chữ thập đỏ; tiếp tục triển khai hiệu quả 4 ưu tiên chiến lược: công tác xã hội nhân đạo; tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; chăm sóc sức khỏe nhân dân; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 21 người. Ông Đặng Ngọc Quyền, Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TX. Phú Mỹ khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, UBND TX. Phú Mỹ đã khen thưởng 12 tập thể và 22 cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016-2021.

NHUNG HOA

;
.