Trang trọng Đại lễ Phật đản năm 2022

Chủ Nhật, 15/05/2022, 10:46 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 15/5 (nhằm ngày 15 tháng Tư âm lịch), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2022 - Phật lịch 2566.

Các đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản 2022.
Các đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản 2022.
Đông đảo phật tử tham dự Đại lễ Phật đản.
Đông đảo phật tử tham dự Đại lễ Phật đản.

Sau 2 năm tạm dừng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Đại lễ Phật đản năm nay được tổ chức trở lại, đã thu hút khoảng 700 chức sắc, tăng ni, phật tử, người dân tập trung về Nhà truyền thống Cách mạng Vũng Tàu (số 1, Bacu, TP. Vũng Tàu) tham dự Đại lễ.

Nghi thức dâng hoa kính mừng Đức Phật.
Nghi thức dâng hoa kính mừng Đức Phật.

Đại lễ Phật đản được tổ chức với nhiều nghi thức trang trọng như: Dâng hoa, dâng hương, cúng dường, nghi lễ đọc diễn văn Đại lễ Phật đản 2566.

Nhân dịp này, Ban trị sự GHPGVN tỉnh đã tặng 50 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho HS nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học. Ban Từ thiện GHPGVN tỉnh tặng 500 phần quà (mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng gồm gạo, nước tương, đường, dầu ăn) cho người nghèo, khó khăn, lao động tự do bị thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đại diện Ban trị sự GHPGVN tỉnh trao học bổng cho HS nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học trên địa bàn tỉnh.
Đại diện Ban trị sự GHPGVN tỉnh trao học bổng cho HS nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học trên địa bàn tỉnh.
Các chức sắc, tăng ni, đại biểu thực hiện nghi thức thả bóng bay, thả chim bồ câu với thông điệp cầu mong bình an, hạnh phúc đến mọi người.
Các chức sắc, tăng ni, đại biểu thực hiện nghi thức thả bóng bay, thả chim bồ câu với thông điệp cầu mong bình an, hạnh phúc đến mọi người.

Kết thúc phần lễ, các chức sắc, tăng ni, phật tử, đại biểu cùng thực hiện nghi thức thả bóng bay, thả chim bồ câu với thông điệp cầu mong bình an, hạnh phúc đến mọi người.

Tin, ảnh: THI PHONG

 

;
.