Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Sơn đỡ đầu 5 trẻ mồ côi

Thứ Ba, 17/05/2022, 16:32 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 17/5, Hội LHPN xã Xuân Sơn (huyện Châu Đức) tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ mồ côi do dịch COVID-19. 

Lãnh đạo UBND Xuân Sơn và các tổ chức, cá nhân cam kết hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho 5 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Lãnh đạo UBND Xuân Sơn và các tổ chức, cá nhân cam kết hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho 5 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ cuối năm 2021.

Tại chương trình, 1 tập thể và 4 cá nhân trong xã đã nhận đỡ đầu, chăm sóc, hỗ trợ nuôi dưỡng 5 trẻ với mức cam kết hỗ trợ 3 triệu đồng/năm/trẻ. Ngoài ra, trong thời gian hỗ trợ tùy theo điều kiện, mỗi tổ chức, cá nhân có thể hỗ trợ thêm đồ dùng học tập, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình, lương thực, thực phẩm…

Bà Võ Lệ Huyền, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Đức cho biết, toàn huyện có 360 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó 161 trẻ đã được các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu. Số trẻ còn lại đang được Hội Phụ nữ 16 xã, thị trấn triển khai chương trình này.

NGỌC QUYÊN

 

;
.