Đường ngập, cây xanh gãy đổ sau trận mưa lớn

Chủ Nhật, 22/05/2022, 17:10 [GMT+7]
In bài này
.

Khoảng 14 giờ 15 phút ngày 22/5, trận mưa to kèm theo gió lớn đã làm nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Vũng Tàu bị ngập, một số cây xanh bị gãy nhánh, bật gốc.

Cụ thể, tại một số điểm nóng về ngập úng của TP. Vũng Tàu như đường Trương Công Định, Hạ Long, Quang Trung, đường 30/4… sau khi mưa 30-45 phút, nhiều nơi đã ngập khoảng 20cm.

Đường Thi Sách, đoạn trước cổng Trường THPT Vũng Tàu ngập 40-50cm.
Đường Thi Sách, đoạn trước cổng Trường THPT Vũng Tàu ngập 40-50cm.

Đặc biệt, khu vực trước cổng Trường THPT Vũng Tàu trên đường Thi Sách nước ngập sâu khoảng 40-50cm khiến nhiều phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông. Nhiều người đi xe máy phải dắt bộ qua đoạn ngập hoặc đi đường vòng để tránh khu vực này. Nhiều ô tô nước ngập sát gầm xe, di chuyển khó khăn.

Ông Nguyễn Sỹ Quế, Giám đốc Ban Kỹ thuật Công ty CP Khoa học-Công nghệ Việt Nam (Busadco) cho biết, đường Thi Sách có chiều dài khoảng gần 1km nhưng do địa hình lòng chảo, thấp trũng ngay khu vực trước cổng Trường THPT Vũng Tàu khiến khoảng hơn 100m bị ngập sâu nhất trong các điểm ngập của TP. Vũng Tàu.

Công nhân Busadco túc trực khu vực cống thoát nước Bãi Trước để vớt rác, khơi thông dòng chảy.
Công nhân Busadco túc trực khu vực cống thoát nước Bãi Trước để vớt rác, khơi thông dòng chảy.

Tại ngã ba Trương Công Định-Hạ Long-Quang Trung, nước ngập 20-30cm.

Ngoài TP. Vũng Tàu, tuyến QL51 đi qua TX. Phú Mỹ cũng có nhiều đoạn bị ngập cục bộ do lượng mưa tại địa bàn vào chiều 22/5 đo được lớn nhất trong tỉnh với 30,2mm.

Nhằm bảo đảm phòng, chống ngập, Busadco đã huy động toàn bộ công nhân, kỹ thuật khoảng hơn 160 người túc trực tại các tuyến đường, các điểm ngập cục bộ trên địa bàn tỉnh để vớt rác, lật tấm đan thoát nước, khơi thông dòng chảy…

Mưa to kèm theo gió lớn, lốc xoáy khiến nhiều cây xanh bị tét nhánh, gãy đổ. Trong ảnh: Cây điệp trên đường Hoàng Hoa Thám bị đổ do gió mạnh kèm theo lốc xoáy.
Mưa to kèm theo gió lớn, lốc xoáy khiến nhiều cây xanh bị tét nhánh, gãy đổ. Trong ảnh: Cây điệp trên đường Hoàng Hoa Thám bị đổ do gió mạnh kèm theo lốc xoáy.

Đi kèm mưa to, tại TP. Vũng Tàu còn xảy ra dông lốc, gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh trên các tuyến phố bị gãy cành. Một cây điệp trên đường Hoàng Hoa Thám bị bật gốc, đổ ra đường nhưng rất may không gây thương vong.

Ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh cho biết, trong gần 2 giờ (từ 14 giờ - 16 giờ ngày 22/5), tổng lượng mưa các nơi đo được như sau: TP. Vũng Tàu 26 mm; TP. Bà Rịa 6,7 mm; TX. Phú Mỹ 30,2 mm; huyện Long Điền 26,8 mm; huyện Châu Đức 30 mm; huyện Xuyên Mộc 18,8 mm…

Ông Tài cho biết thêm, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đang mạnh dần lên, đêm 22/5 và ngày 23/5, khu vực BR-VT tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung chiều và tối, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra sấm sét, mưa đá, gió giật mạnh và lốc xoáy, người dân cần đề phòng khi ra đường.

Bài, ảnh: QUANG VŨ

;
.