Đẩy mạnh phong trào thanh niên vì cộng đồng

Thứ Ba, 17/05/2022, 16:19 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 17/5, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức sơ kết đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong khi toàn tỉnh thực hiện Chỉ thị 16, các chuyến xe nụ cười của Hội LHTN Việt Nam tỉnh mang hàng trăm suất quà đến người dân.
Trong khi toàn tỉnh thực hiện Chỉ thị 16, các chuyến xe nụ cười của Hội LHTN Việt Nam tỉnh mang hàng trăm suất quà đến người dân.

Theo báo cáo của Hội LHTN Việt Nam tỉnh, các phong trào và chương trình của Hội đã được triển khai tới tất cả các cơ sở Hội, thu hút đông đảo thanh niên tham gia như: phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên”... Chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” triển khai với 82/83 chị hội cấp cơ sở có trang fanpage, truyền tải hơn 16.500 tin tốt, câu chuyện đẹp.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh, CLB Thầy thuốc trẻ khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân huyện Châu Đức (hình chụp năm 2020).
Hội LHTN Việt Nam tỉnh, CLB Thầy thuốc trẻ khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân huyện Châu Đức (hình chụp năm 2020).

Trong nửa nhiệm kỳ, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 4.760 người là đối tượng chính sách, người già neo đơn, thanh thiếu nhi đặc biệt khó khăn; hỗ trợ ươm tạo 42 ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên; giới thiệu việc làm cho 6.019 thanh niên; vận động thanh niên hiến 4.095 đơn vị máu; phát triển 43 tổ chức Đoàn, Hội trong DN ngoài nhà nước...

Thanh niên, hội viên Hội LHTN Việt Nam TP.Vũng Tàu ra quân hướng dẫn người dân cài ứng dụng Bluezone.
Thanh niên, hội viên Hội LHTN Việt Nam TP.Vũng Tàu ra quân hướng dẫn người dân cài ứng dụng Bluezone.

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Hội LHTN cũng đã tham gia tích cực trong các hoạt động như: thành lập đội hình phòng, chống dịch COVID cấp tỉnh thực hiện 40 ngày trực chốt tại Quốc lộ 51, vận chuyển lương thực, đi chợ hộ giúp người dân, hướng dẫn thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone; tổ chức chuyến xe yêu thương...

Về phương hướng nửa cuối nhiệm kỳ 2019 - 2024, anh Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhấn mạnh vào các mục tiêu trọng tâm, gồm: Tiếp tục tuyên truyền để thanh niên tự hào về truyền thống lịch sử của quê hương; giữ gìn và phát huy nét văn hoá đặc sắc dân tộc, gương mẫu chấp hành pháp luật trong thanh niên; đồng hành, hỗ trợ, giải quyết các nhu cầu chính đáng của thanh niên; đa dạng hóa hình thức tập hợp thanh niên...

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH

 

 

 

;
.