Giám sát chính sách hỗ trợ trẻ em bị nhiễm COVID-19 và cách ly y tế

Thứ Năm, 14/04/2022, 18:08 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 14/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Vũng Tàu tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 tại phường 2 và phường 3.

Đoàn đã giám sát các quy trình, thủ tục hồ sơ, việc quản lý F0 tại nhà và việc chi trả hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Từ ngày 25/11/2021 đến 14/3/2022, phường 2 có 1.025 ca F0 điều trị tại nhà. UBND phường đã hỗ trợ cho 648 người bị nhiễm COVID-19 với số tiền 649 triệu đồng theo Nghị quyết 68. Phường 3 có 2.645 ca F0 điều trị tại nhà. Phường đã lập hồ sơ và chi trả hỗ trợ tiền ăn cho 718 người là F0, F1 với số tiền hơn 653 triệu đồng; chi trả hỗ trợ tiền ăn cho 239 trẻ là F0, F1 với tổng số tiền hơn 239 triệu đồng.

Qua giám sát, Đoàn đánh giá UBND 2 phường đã thực hiện tốt việc theo dõi, quản lý F0 tại nhà, hỗ trợ người bị F0 tương đối tốt. Riêng phường 2 vẫn còn trường hợp chi sai Nghị quyết 68 (3 trường hợp không cư trú thực tế tại phường nhưng vẫn làm hồ sơ để được hưởng hỗ trợ). Đoàn đề nghị UBND phường 2 sớm thu hồi lại số tiền đã chi sai theo quy định để nộp lại cho Nhà nước.

* Cùng ngày, Hội LHPN huyện Châu Đức tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em bị nhiễm COVID-19 và cách ly y tế theo Nghị quyết 68 của Chính phủ tại 2 xã: Bình Trung, Sơn Bình.

Tại buổi giám sát, đại diện 2 địa phương đã báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ trường hợp trẻ em bị F0, F1 phải điều trị hoặc cách ly y tế đến ngày 31/12/2021. Theo đó, tại 2 xã có 178 trẻ em phải điều trị do bị nhiễm COVID-19 và cách ly y tế đã được hỗ trợ với tổng số tiền gần 186 triệu đồng; 72 trường hợp còn lại do cha mẹ đi làm ăn xa, không nhận được quyết định đi cách ly mà chỉ có giấy xác nhận của cơ sở cách ly, khó khăn trong việc lập hồ sơ…

Tại buổi giám sát, Đoàn đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát nhằm phát hiện đối tượng khó khăn, yếu thế chưa được thụ hưởng, từ đó có những ý kiến, đề xuất biện pháp hỗ trợ kịp thời, nhất là trẻ em và phụ nữ mang thai.

Dịp này, Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại 3 hộ gia đình có trẻ em bị nhiễm COVID-19 và cách ly y tế đã được hỗ trợ, gồm hộ: Lý Thị Bình (ấp Sơn Thành, xã Sơn Bình); Nguyễn Hoàng Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thanh Huyền (xã Bình Trung).

THI PHONG-MAI NGỌC

;
.