.

Thanh niên khởi nghiệp từ cây khoai mài

Cập nhật: 18:58, 20/03/2022 (GMT+7)

Trên mảnh đất cát khô cằn tưởng chừng không thể trồng trọt, sản xuất nhưng nhiều thanh niên xã Phước Hội (huyện Đất Đỏ) đã mày mò, tìm hiểu và chọn cây khoai mài (còn gọi là hoài sơn) để khởi nghiệp, tạo đầu ra bền vững cho sản phẩm nông nghiệp.

Các thành viên tham gia CLB trồng khoai mài tại buổi lễ ra mắt.
Các thành viên tham gia CLB trồng khoai mài tại buổi lễ ra mắt.

Trên con đường nhựa thẳng tắp, chiếc xe bon bon chạy đưa chúng tôi đến nhà của anh Phạm Thanh Hoàng (28 tuổi, ấp Hội Mỹ). Bên cạnh căn nhà khang trang vừa được xây dựng là khu vực vườn trồng khoai mài. Anh Hoàng đang chăm chú nhổ cỏ, chăm sóc vườn cây.

Chia sẻ về cơ duyên đến với CLB trồng khoai mài của Đoàn Thanh niên xã Phước Hội, anh Hoàng cho biết, trước đây, trên sào đất rộng 3.000m2, gia đình anh trồng nhiều loại cây nhưng đều không mang hiệu quả. Nhận thấy cây khoai mài sinh trưởng và phát triển mạnh ở địa phương, dễ ăn và còn là một loại thuốc Nam được thị trường ưa chuộng nên gia đình anh bắt đầu chuyển hẳn sang trồng loại cây này vào năm 2019.

Để cây trồng bảo đảm sinh trưởng, phát triển tốt, anh đến tận nhà những người dân có thâm niên lên rừng đào khoai, chọn lựa những củ khoai đạt chuẩn mua về trồng. Đầu tư 3 cuộn lưới (mỗi cuộn dài 200m), hơn 200 trụ xi măng trồng thành từng hàng làm giàn lưới cho cây bò lên. Bên cạnh đó, anh còn đầu tư hệ thống tưới phun sương và dây tưới. Mỗi ngày, anh đều dành thời gian nhổ cỏ, chăm sóc và kiểm tra tỉ mỉ để kịp thời bổ sung phân hoặc tưới nước để cây sinh trưởng, phát triển tốt.

“Vườn khoai mài mỗi năm thu hoạch 2 lần, giá bán từ 70-80 ngàn đồng/kg. Trừ chi phí, mỗi năm tôi thu lãi hơn 300 triệu đồng, nhờ đó kinh tế gia đình ngày càng cải thiện hơn”, anh Hoàng giọng phấn khởi.

Tương tự, anh Lê Thành Sang (36 tuổi, ngụ ấp Hội Mỹ) cho biết, trên diện tích đất hơn 3.000m2, nhiều năm qua gia đình anh trồng cỏ nuôi bò. Kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào việc bán bò nên nhiều lúc gia đình rất khó khăn. Năm 2016, khi hàng khoai mài tạm trồng trong vườn nhà mang lại thu nhập hơn 4 triệu đồng, gia đình anh mạnh dạn đầu tư vốn liếng vào trồng loại cây này. Không bỏ nhiều công chăm sóc nhưng vườn khoai mài sinh trưởng, phát triển tốt. Mỗi năm thu hoạch 2 đợt, trừ chi phí gia đình anh thu lãi hơn 100 triệu đồng.

ĐTN xã Phước Hội tham quan vườn khoai mài của anh Phạm Thanh Hoàng (ấp Hội Mỹ, xã Phước Hội).
ĐTN xã Phước Hội tham quan vườn khoai mài của anh Phạm Thanh Hoàng (ấp Hội Mỹ, xã Phước Hội).

Được giới thiệu để tham gia CLB trồng khoai mài của ĐTN xã, anh Sang hào hứng chia sẻ: “Làm một mình có nhiều thiếu sót bản thân không nhận ra, khi tham gia CLB, tôi được chia sẻ nhiều kinh nghiệm bổ ích, từ đó áp dụng vào vườn cây của gia đình, năng suất nâng lên rõ rệt”.

Chị Lương Thị Bích Tuyền, Phó Bí thư Đoàn xã Phước Hội cho biết, CLB trồng khoai mài là nơi tập trung các thanh niên tại địa phương có chung chí hướng chọn cây khoai mài khởi nghiệp. CLB thành lập từ tháng 11/2021 với 6 thành viên. Tổng diện tích khoai mài các thành viên đã trồng được là hơn 1ha. Tham gia vào CLB, ĐVTN có nơi để trao đổi, chia sẻ, học hỏi các kinh nghiệm từ trồng khoai mài nông sản, kỹ thuật chọn giống, cách chăm sóc để tăng năng suất, sản lượng.... Từ CLB, các thành viên cùng hợp tác để tạo đầu ra bền vững, xây dựng thương hiệu cây khoai mài Phước Hội.

“Đoàn Thanh niên xã Phước Hội thời gian tới sẽ tiếp tục định hướng, tìm thêm các thanh niên có cùng chí hướng để giới thiệu tham gia vào CLB. Từ đó, tạo địa điểm lý tưởng giúp thanh niên nỗ lực, vươn lên cải thiện kinh tế gia đình, hướng tới làm giàu trên chính mảnh đất quê hương”.

Bài, ảnh: MAI NGỌC

.
.
.