.

Hơn 331 ngàn trẻ em được hưởng thụ Đề án Sữa học đường

Cập nhật: 20:28, 29/12/2021 (GMT+7)

Chiều 29/12, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết Đề án “Sữa học đường cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, trẻ dưới 6 tuổi tại các trung tâm bảo trợ xã hội và trẻ từ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng”, giai đoạn 2017-2021 (gọi tắt Đề án Sữa học đường).

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, toàn tỉnh có hơn 331 ngàn trẻ em được hưởng thụ Đề án Sữa học đường, với 16 hộp/tháng/trẻ. Các trẻ được uống sữa đều tăng cân, phát triển chiều cao, có sự chuyển biến rõ rệt về thể chất, trí tuệ, nhanh nhẹn, tích cực tham gia các hoạt động. Theo khảo sát của Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) đến năm 2020, tỉnh có 1,14% trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi. Giai đoạn 2017-2021, Đề án Sữa học đường của tỉnh được thực hiện với tổng kinh phí hơn 236 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí mua sữa từ ngân sách nhà nước là hơn 111 tỷ đồng; số còn lại do phụ huynh đóng góp và từ nguồn xã hội hóa của chương trình. Theo đề xuất của Sở GD-ĐT, giai đoạn 2022-2026, Đề án Sữa học đường sẽ thu hẹp đối tượng, chỉ áp dụng cho trẻ dưới 6 tuổi tại các trung tâm bảo trợ xã hội và trẻ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, Sở GD-ĐT cần tiến hành đánh giá, thống kê lại số trẻ dưới 6 tuổi tại các trung tâm bảo trợ xã hội và trẻ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng để nhanh chóng hoàn thiện Đề án Sữa học đường giai đoạn 2022-2026 để báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến trong thời gian sớm nhất.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 12 cá nhân; Sở GD-ĐT tặng Giấy khen cho 20 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong  công tác triển khai, thực hiện Đề án Sữa học đường giai đoạn 2017-2021.

HỒNG PHƯƠNG

.
.
.