.

Xuyên Mộc tập trung ngăn chặn tốc độ lây lan COVID-19

Cập nhật: 18:10, 04/11/2021 (GMT+7)

Chưa đầy 1 tuần (từ  31/10 đến nay), tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc diễn biến khá phức tạp với hơn chục ca mắc mới. Đáng chú ý nhiều ca cộng đồng là người từ ngoại tỉnh về. Chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai biện pháp ngăn chặn tốc độ lây lan dịch.

Người dân xã Hòa Hội xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19. Ảnh: THANH HỒNG
Người dân xã Hòa Hội xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19. Ảnh: THANH HỒNG

Hơn 1 tháng, gần 100 ca mắc mới

Theo Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc, trong ngày 4/11 địa phương này tiếp tục ghi nhận 2 ca mắc mới là trường hợp bà Trần Thị H. (ấp 2, xã Hòa Bình) và bà Nguyễn Thị T. (thường trú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, tạm trú ở quận 12, TP. Hồ Chí Minh).

Về 2 ca bệnh nêu trên, quá trình điều tra dịch tễ cho thấy, bà H. có tiếp xúc với con về từ TP. Hồ Chí Minh (hiện con đang là F0 tại thành phố). Riêng bà T., 10h ngày 2/11 có đi cùng chồng bằng xe máy di chuyển từ phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh đến xã Bình Châu xin việc làm cho công trường xây dựng tại một dự án ở đây theo lời giới thiệu của người anh họ. Đến 15h, do yêu cầu của nơi xin việc là phải có giấy test nhanh âm tính mới cho vào. Do vậy, bà T. đến Phòng khám đa khoa Sài Gòn - ấp Thạnh Sơn 1A, xã Phước Thuận để test nhanh, kết quả bà này dương tính với SARS-Cov-2. Sáng ngày 3/11 kết quả PCR khẳng định dương tính.

Trước đó, ngày 31/10 và 1,2,3/11, huyện Xuyên Mộc liên tục ghi nhận nhiều ca mắc mới có liên quan người ngoại tỉnh về, như:  Bùi Quốc S. (thường trú xã Tân Lâm), về từ tỉnh Đồng Nai; Phạm Văn C. (xã Tân Lâm) và Phạm Ngọc H. (xã Bình Châu) về từ TP.Hồ Chí Minh.

Như vậy, tính từ 1/10 đến nay, trên địa bàn huyện ghi nhận 96 trường hợp F0.

Tiếp tục ngăn chặn, kiểm soát dịch

Theo ông Hoàng Chí Dân, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, những ngày qua trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, chính quyền xã xác định "5k + vắc xin + công nghệ + ý thức của người dân" là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài, hiệu quả. Qua đó yêu cầu ban, ngành, đoàn thể xã và Ban nhân dân các ấp, Tổ COVID cộng đồng nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện trường hợp có nguy cơ lây nhiễm (trường hợp sốt, ho, khó thở…), người từ địa phương khác về để thông tin, phản ánh với lực lượng chức năng. “Trên cơ sở Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh, huyện về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, địa phương đã triển khai biện pháp phòng chống dịch sát với tình hình thực tiễn, với tinh thần quyết tâm, quyết liệt và hiệu quả. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành biện pháp phòng chống dịch cho người dân”, ông Hoàng Chí Dân nói.

Theo BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện, hiện địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt biện pháp phòng chống dịch phù hợp tình hình hiện nay. Cụ thể đối với ca bệnh mới, thần tốc truy vết, khoanh vùng trong phạm vi nhỏ nhất, đưa F0 đi điều trị và nhanh chóng đưa F1 cách ly.  Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm DN, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động ngoài tỉnh không khai báo, người từ các tỉnh hoặc thành phố trở về địa phương không khai báo y tế, không thực hiện quy định 5K. Duy trì 2 tổ tuần tra kiểm soát lưu động tham gia tuần tra 24/24h đảm bảo ANTT địa bàn và khu cách ly, phong tỏa. Ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, mấy ngày qua, UBND huyện đã giao Công an huyện tiến hành kiểm tra 86 lượt cơ sở kinh doanh (3 khách sạn, 29 nhà nghỉ, 30 nhà trọ, 14 nhà cho thuê, 8 cơ sở cầm đồ, 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke) về việc chấp hành công tác phòng, chống dịch. Qua kiểm tra phát hiện 5 cơ sở kinh doanh lưu trú vi phạm (không thông báo lưu trú). Hiện Công an huyện đang tiến hành làm việc, xử lý theo quy định. “Nhiệm vụ này sẽ được tiến hành thực hiện thường xuyên trong thời gian tới. Vì vậy, huyện yêu cầu những cơ sở kinh doanh lưu trú chấp hành tốt công tác phòng chống dịch, khai báo khách đến lưu trú theo đúng quy định”, ông Nguyễn Quốc Khanh nói.

PHÚC MINH

.
.
.