Vũng Tàu xuất hiện chùm ca nhiễm phức tạp

Thứ Ba, 19/10/2021, 21:43 [GMT+7]
In bài này
.

* Nguồn lây là người đến từ ngoại tỉnh không khai báo.

“Khẩn trương đông cứng các khu phong tỏa có ca nhiễm mới”, đây là chỉ đạo của ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu tại cuộc họp khẩn chiều 19/10, liên quan đến 7 ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng tại phường Rạch Dừa và phường 11.

7 CA NHIỄM LIÊN QUAN ĐẾN F0 ĐẾN TỪ NGOẠI TỈNH

Tại cuộc họp, ông Cao Tiến Xuân, Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu thông tin: Ngày 16/10, ông T.M.K (SN 1984, ngụ tỉnh Bình Dương) đi từ Bình Dương về thăm người thân tại phường Rạch Dừa (không khai báo y tế với địa phương). Ông T.M.K sau khi trở về Bình Dương, có kết quả kiểm tra dương tính với SARS-CoV-2.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, chiều 16/10, ông T.M.K và gia đình gồm 5 người về Vũng Tàu bằng xe riêng. Gia đình ông T.M.K đến nhà người thân (số nhà 42 đường Phạm Cự Lạng, khu phố 2, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu).

Tối 16/10, gia đình ông K. cùng ăn tối với 8 người khác gồm: 3 người ngụ tại 639/10 đường 30/4 (phường Rạch Dừa), 2 người ngụ tại 888/9/15 đường 30/4 (phường 11) và 3 người ngụ tại số nhà 42 Phạm Cự Lạng (phường Rạch Dừa).

9 giờ sáng hôm sau (17/10), ông K. cùng gia đình đến quán cà phê địa chỉ 678 kiốt chợ Rạch Dừa mua nước uống. Chiều cùng ngày, ông K. cùng gia đình trở về Bình Dương.

Ngày 18/10, cả gia đình ông K. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Nhận được thông tin từ ông K., bà T.T.B.L (SN 1979) cùng hai con là hai cháu V.M.T (SN 2012) và V.N.Q (SN 2007), cùng ngụ 42, Phạm Cự Lạng, phường Rạch Dừa) đã tự đến nhà thuốc mua dụng cụ xét nghiệm nhanh để tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, do không rõ thao tác nên không xác định được kết quả.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong  khu phong tỏa (42 đường Phạm Cự Lạng, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu).
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu phong tỏa (42 đường Phạm Cự Lạng, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu).

Sau đó, bà L. đã thông báo với Trạm Y tế phường Rạch Dừa để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, kết quả bà L. và hai con dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, PCR xác định cũng cho kết quả dương tính.

Tương tự, gia đình ông K.H.Q (SN 1973) và hai con là K.T.N (SN 2010), K.H.H (SN 2015) cùng ngụ tại 639/10 đường 30/4, phường Rạch Dừa đều có kết quả xét nghiệm nhanh và RT-PCR dương tính với SARS- CoV-2.

Liên quan đến các trường hợp F0 kể trên, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 phường Rạch Dừa đã phong tỏa tạm thời 2 khu vực tại địa chỉ 42, Phạm Cự Lạng, lấy mẫu xét nghiệm 12 hộ/67 người dân và hẻm 639/10 đường 30/4, phường Rạch Dừa, lấy mẫu xét nghiệm 8 hộ/70 người dân trong khu vực. Đồng thời tiến hành truy vết các trường hợp F1, F2, F3. Tính đến 17 giờ chiều 19/10, phường Rạch Dừa đã truy vết được 13 F1 và 6 F2.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch UBND phường 11, TP.Vũng Tàu cho hay, liên quan đến ca nhiễm kể trên, phường 11  xác định 1 ca nhiễm là trường hợp ông N.V.Đ (SN 1960, ngụ tại 888/9/15 đường 30/4, phường 11). Riêng vợ ông Đ. là bà T.T.S (SN 1960) có kết quả âm tính, hiện đang được đi cách ly tập trung.

Ngay trong ngày 19/10, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 phường 11 đã tiến hành phong tỏa tạm thời hẻm 888/9/15 đường 30/4, TP.Vũng Tàu với 43 hộ dân/117 nhân khẩu và truy vết 3 F1 và 2 F2… Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm đối với những hộ dân trong khu phong tỏa.

Đối với trường hợp bà T.T.S  (vợ của F0 là ông N.V.Đ), làm nghề giúp việc nhà tại số nhà 102/1 Trần Phú, phường 5, TP.Vũng Tàu từ ngày 17/10, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch phường 5 cũng tiến hành phong tỏa tạm thời căn nhà này. Qua truy vết, có 5  F2 liên quan đến trường hợp F1 này.

“ĐÔNG CỨNG” 3 KHU VỰC PHONG TỎA TRONG VÒNG 7 NGÀY

Tại cuộc họp, bà Phạm Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu nhận định, 6 ca nhiễm tại phường Rạch Dừa thì chỉ có 1 trường hợp đã được tiêm phòng COVID-19 (mũi 1). “Chúng tôi xác nhận đây là 2 ổ dịch tại phường Rạch Dừa. Trong đó, hẻm 639/10 ngay cạnh KCN Đông Xuyên và có 4 dãy phòng trọ nên cần phải lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để  tầm soát F0, đồng thời theo dõi diễn biến  để đánh giá nguy cơ dịch tại 2 khu vực phong tỏa này”, bà Hiền nói.

Kết luận cuộc họp, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho rằng, các ca nhiễm liên quan đến trường hợp từ Bình Dương về thành phố xuất phát từ nguyên nhân các phường không quản lý chặt người đi ngoại tỉnh về. Đối với 2 ổ dịch tại phường Rạch Dừa và khu phong tỏa phường 11 cần “đông cứng”  trong vòng 7 ngày, để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng ngay trong sáng 20/10 với tần suất 2 ngày/lần để tầm soát F0; quản lý chặt người dân trong khu vực nguy cơ.

“Mặt khác, các phường, xã trên địa bàn thành phố cần siết chặt quản lý người từ ngoại tỉnh về địa phương; kiểm soát chặt tình hình di biến động người ra vào vùng dịch; khuyến cáo người dân tuân thủ nguyên tắc phòng, chống dịch; các cửa hàng, quán xá phải tuân thủ quy định bán mang về; tham mưu xử lý vi phạm hành chính đối với các cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch”, ông Khoa nhấn mạnh.

Bài, ảnh: AN NHIÊN

;
.