TP. Vũng Tàu nhanh chóng khống chế các ổ dịch mới

Thứ Năm, 21/10/2021, 10:15 [GMT+7]
In bài này
.

* Luật sư Trương Xuân Tám: Có thể xem xét xử lý trách nhiệm hình sự về hành vi làm lây lan dịch bệnh

Ngày 20/10, TP. Vũng Tàu phát sinh thêm chùm ca bệnh tại hẻm 7/22 Phước Thắng, phường 12 liên quan đến trường hợp F0 đi từ ngoại tỉnh trở về địa phương nhưng không khai báo y tế.

Cụ thể, chiều 12/10, ông N.V.V. (SN 1988, đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin) đi xe ô tô của đơn vị Lữ đoàn 77 từ địa chỉ 152 đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) về Vũng Tàu thăm gia đình tại địa chỉ 7/22 Phước Thắng, phường 12. Ông V. có khai báo y tế tại chốt kiểm soát QL51 (TX. Phú Mỹ) và xét nghiệm nhanh âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 20/10, TP. Vũng Tàu phát sinh thêm chùm ca bệnh tại hẻm 7/22 Phước Thắng, phường 12 liên quan đến trường hợp F0 đi từ ngoại tỉnh trở về địa phương nhưng không khai báo y tế.
Ngày 20/10, TP. Vũng Tàu phát sinh thêm chùm ca bệnh tại hẻm 7/22 Phước Thắng, phường 12 liên quan đến trường hợp F0 đi từ ngoại tỉnh trở về địa phương nhưng không khai báo y tế.

Sau đó, ông V. về thẳng nhà địa chỉ 7/22 Phước Thắng nhưng không đến Trạm Y tế phường 12 khai báo y tế. Từ ngày 12 đến ngày 14/10, ông V. ở nhà cùng gia đình. Khoảng 16 giờ ngày 15/10, ông V. đi siêu thị Lotte Mart mua đồ nhưng không tiếp xúc với ai. Đến ngày 16/10, ông V. trở về TP. Hồ Chí Minh và ngày 18/10 test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả RT-PCR vào ngày 20/10 của ông V. cũng dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi nhận thông tin từ gia đình ông V., Trạm Y tế phường 12 đã xét nghiệm nhanh và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR đơn cho 5 người trong gia đình ông V.. Kết quả, 5 trường hợp này đều dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, 5 trường hợp trên đã được đưa đi điều trị và phong tỏa hẻm 7/22 Phước Thắng với 13 hộ/29 nhân khẩu; tiếp tục truy vết F1, F2, F3. Đồng thời, triển khai lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho 65 người dân xung quanh khu vực nguy cơ. 

Liên quan đến chùm ca bệnh gồm 7 người tại phường Rạch Dừa và phường 11, sáng 20/10, Trung tâm Y tế TP. Vũng Tàu đã lấy 254 mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại 3 khu phong tỏa (639/10 đường 30/4 và 42 Phạm Cự Lạng, phường Rạch Dừa; 888/9/15 đường 30/4, phường 11).

BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Vũng Tàu cho biết, thành phố đã giao phường Rạch Dừa chủ động thực hiện các biện pháp để phòng tránh lây lan dịch bệnh, tham mưu cho thành phố xử lý vi phạm hành chính đối với các cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch. Công an TP. Vũng Tàu tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc, nếu có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm thì truy cứu trách nhiệm hình sự các đối tượng vi phạm quy định pháp luật về phòng chống dịch.

ĐỀ CAO CẢNH GIÁC TRƯỚC DỊCH BỆNH

Ngày 20/10, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã họp đột xuất với BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Vũng Tàu. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 TP. Vũng Tàu và người dân thành phố không chủ quan, lơ là; tiếp tục đề cao cảnh giác với dịch bệnh. Tại những khu vực xác định các chùm ca bệnh cần nhanh chóng truy vết dập dịch một cách hiệu quả, không để dịch lây lan rộng ngoài cộng đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Luật sư Trương Xuân Tám, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh cho hay, hành vi trở về vùng dịch không khai báo y tế có dấu hiệu vi phạm hình sự. Mặc dù người này ngụ ở Bình Dương nhưng sự việc diễn ra tại Vũng Tàu nên vẫn có căn cứ để xử lý. Theo đó, hành vi làm lây lan dịch bệnh COVID-19 cho người khác có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

“Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 240 Bộ luật Hình sự, hành vi làm lây lan dịch bệnh có thể  bị phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Trong khi diễn biến dịch trên địa bàn còn phức tạp, những hành vi này cần xử lý nghiêm để làm gương để răn đe những người cố tình vi phạm”, Luật sư Trương Xuân Tám phân tích.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG

 

;
.