HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI: Điểm sáng trong văn hóa doanh nghiệp Vietsovpetro

Thứ Năm, 28/10/2021, 17:59 [GMT+7]
In bài này
.

Năm 2021 đánh dấu chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro. Bên cạnh hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí, có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế đất nước, Vietsovpetro còn chú trọng đến các hoạt động an sinh xã hội, xem đây là nhiệm vụ quan trọng song hành với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức Lễ đặt vòng hoa tại Tượng đài Cam Ranh để tưởng nhớ các quân nhân Liên Xô/Liên bang Nga và Việt Nam đã hy sinh vì hòa bình và ổn định khu vực.
Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức Lễ đặt vòng hoa tại Tượng đài Cam Ranh để tưởng nhớ các quân nhân Liên Xô/Liên bang Nga và Việt Nam đã hy sinh vì hòa bình và ổn định khu vực.

Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”

Song hành với chặng đường phát triển, những người lao động Vietsovpetro luôn khắc ghi công lao của thế hệ những người đi tìm lửa đầu tiên. Đây là truyền thống quý báu, luôn được phát huy, là kim chỉ nam trong mọi hoạt động cộng đồng- an sinh xã hội của Vietsovpetro.

Ngay những ngày đầu đặt nền móng xây dựng, Vietsovpetro đã tiếp nhận hàng trăm quân nhân hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu vào làm việc tại đơn vị. Từ năm 1995, Vietsovpetro đã nhận phụng dưỡng suốt đời 60 Mẹ Việt Nam anh hùng ở khắp các tỉnh Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Nam, Quảng Trị; nhận trợ cấp lâu dài cho các gia đình chính sách ở các huyện Long Đất, Long Điền và tỉnh Bến Tre. Đến thời điểm hiện tại, Vietsovpetro vẫn đang phụng dưỡng 14 Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo cho 33 gia đình chính sách.

Tiếp tục thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, năm 2009, Vietsovpetro đã xây dựng Tượng đài Cam Ranh nhằm tưởng nhớ những quân nhân Liên Xô/Liên bang Nga và Việt Nam đã hi sinh vì hòa bình và ổn định khu vực. Công trình không những thể hiện lòng biết ơn, niềm tự hào và tâm huyết của Vietsovpetro, mà còn lan tỏa ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục các thế hệ mai sau về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Liên Xô/Liên Bang Nga. Qua đó, nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam về giá trị thiêng liêng của chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đây cũng trở thành điểm tổ chức ngày kỷ niệm Chiến thắng phát xít 09/5 hàng năm của Vietsovpetro, cùng sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương phía Việt Nam, Liên bang Nga và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Giai đoạn 2011-2021, Vietsovpetro thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa khác như tài trợ xây dựng hơn 300  ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tại tỉnh BR-VT và các địa phương trên cả nước; hỗ trợ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng xây nhà “Mái ấm chiến sĩ”; hỗ trợ Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đóng mới ca nô tuần tra bảo vệ công trình dầu khí; xây dựng tượng đài Bác Hồ và anh hùng Gherman Titov tại Vịnh Hạ Long, tượng đài Ngô Quyền tại Hải Phòng, các công trình phụ trợ tại tượng đài Cam Ranh; Hỗ trợ xây dựng các công trình tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; hỗ trợ 100 gia đình liệt sĩ thực hiện giám định ADN các liệt sỹ; hỗ trợ Hội nạn nhân chất độc da cam Thái Bình xây dựng nhà lưu trú phục vụ cho nạn nhân CĐDC/dioxin nhằm góp phần chia sẻ nỗi đau với các gia đình nạn nhân chất độc da cam…cùng nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa khác.

Đối với Vietsovpetro, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội nói chung, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nói riêng không chỉ là trách nhiệm đối với cộng đồng, với sự phát triển và ổn định kinh tế xã hội của đất nước, mà còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, đạo đức cho các thế hệ Vietsovpetro về lòng biết ơn.Từ đó, để tất cả cùng nỗ lực cống hiến trí tuệ, nhiệt huyết cho đất nước, xứng đáng với những hi sinh của cha anh. Chính điều này đã vun đắp và hình thành nên một trong những giá trị cốt lõi của con người Vietsovpetro. 

Lễ Khánh thành Trường mầm non xã Chế Là, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang do Vietsovpetro tài trợ.
Lễ Khánh thành Trường mầm non xã Chế Là, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang do Vietsovpetro tài trợ.

Hướng đến các chương trình vì cộng đồng

Ngoài công tác đền ơn đáp nghĩa, Vietsovpetro còn tập trung thực hiện các chương trình hướng đến cộng đồng, đặc biệt trong hai lĩnh vực y tế và giáo dục.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2011- 2021, Vietsovpetro đã tài trợ 70 chương trình về giáo dục (bao gồm xây dựng trường học mới với các cấp mầm non, tiểu học, THCS và THPT; xây dựng thêm lớp học, phòng chức năng; bổ sung cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị cho các trường học) tại Hà Giang, Tuyên Quang; Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk, KonTum, Gia Lai, Đắk Nông, Long An…) với tổng số tiền hơn 240 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Vietsovpetro còn tài trợ hơn 20 chương trình phục vụ y tế (bao gồm xây dựng các công trình y tế tại các tỉnh Nam Định, Quảng Trị, Hưng Yên, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Hậu Giang, An Giang, Quảng Nam… và tài trợ mua sắm các trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện bỏng Lê Hữu Trác, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, Bệnh viện Xuân Lộc Đồng Nai, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội…) với tổng số tiền hơn 60 tỷ đồng.

Vietsovpetro cũng hỗ trợ các quỹ từ thiện xã hội với số tiền trên 55 tỷ đồng; Thực hiện các chương trình cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ các chương trình cộng đồng khác với tổng số tiền lên đến trên 75 tỷ đồng.

Ngoài những chương trình lớn kể trên, hàng năm, các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh còn có nhiều hoạt động từ thiện xã hội, các hoạt động cộng đồng mang tính sáng tạo và thiết thực, vận động được nhiều cán bộ công nhân viên tham gia và lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Điển hình là các chương trình như xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, thăm và tặng quà các gia đình khó khăn, các mái ấm, trung tâm bảo trợ người già neo đơn, trẻ mồ côi, khuyết tật; tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông, xuân biên giới hải đảo; tổ chức diễu hành xe đạp trên các tuyến phố của TP. Vũng Tàu với chủ đề “Hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ sản phẩm”; tuyên truyền về an toàn giao thông, tham gia chương trình làm sạch bãi biển do Hiệp hội Kỹ sư Dầu khí, Phòng An toàn sức khoẻ môi trường Vietsovpetro tổ chức tại khu vực Bãi Trước và Bãi Sau, TP. Vũng Tàu; phối hợp với tổ chức “Green Trips” tổ chức chương trình “Ngày xưa Biển không có rác như bây giờ”, tham gia dọn rác tại các khu vực TP.Vũng Tàu, tham gia các hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất...

Những nỗ lực của Vietsovpetro trong suốt 40 năm qua và riêng giai đoạn 2011-2021 đã đạt được những thành công nhất định, góp phần cùng các doanh nghiệp trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các DN trên cả nước thực hiện thắng lợi những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về công tác an sinh xã hội. Những công trình mang dấu ấn Vietsovpetro đã được xây dựng tại những địa phương thật sự khó khăn, từ nơi địa đầu Tổ quốc, miền Bắc, miền Trung cho đến Tây Nguyên và Nam Bộ. Với sự giúp đỡ kinh phí từ Vietsovpetro, nhiều địa phương đã được thay đổi phần nào diện mạo về đời sống vật chất, tinh thần. Nhiều trẻ em được học tập trong những ngôi trường khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất; bà con nhân dân được khám chữa bệnh trong những trạm y tế đầy đủ trang thiết bị; gia đình nghèo có được mái nhà cất mới đầy ấm áp; đường sá, giao thông của nhiều địa phương được thuận tiện hơn... Tất cả những điều đó là động lực mạnh mẽ để Vietsovpetro tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa những hoạt động vì xã hội, cộng đồng.

Hành trình không mệt mỏi

Tính đến nay, Vietsovpetro đã dành ngân sách hơn 70 triệu USD cho công tác an sinh xã hội và con số này vẫn đang tiếp tục được nối dài với các kế hoạch và dự án Vì cộng đồng trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Đặc biệt, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Vietsovpetro luôn tiên phong đồng hành cùng các DN của PVN trong công tác phòng chống đại dịch, điển hình là hoạt động ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 của Chính phủ (thông qua PVN) với số tiền 45 tỷ đồng; ủng hộ 10 tỷ đồng cho Quỹ Vaccin phòng chống COVID-19 thông qua UBMTTQ Việt Nam Tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu; ủng hộ Công đoàn Y tế Việt Nam 1 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí để mua thẻ bảo hiểm an toàn trao cho các “chiến sĩ áo trắng tuyến đầu” chống dịch; cùng nhiều chương trình tình nguyện, các hoạt động hỗ trợ người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Ngoài ra, Trung tâm Y Tế Vietsovpetro, với vai trò là đầu mối trong công tác phòng chống dịch, đã tổ chức tiêm vaccin ngừa COVID-19 cho người lao động Vietsovpetro và các công ty dầu khí đóng trên địa bàn tỉnh BR-VT. Bên cạnh đó, Vietsovpetro cũng đã cử hàng chục lượt y bác sỹ, nhân viên y tế, điều dưỡng đi tham gia điều trị bệnh nhân COVID -19 tại bệnh viện dã chiến Vũng Tàu; tham gia tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19; tham gia lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng theo các đợt huy động của Sở y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Những hoạt động này nhằm hướng đến mục tiêu cao nhất là phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sức khỏe CBCNV – NLĐ.

Dòng chảy của truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách” đã lan tỏa qua nhiều thế hệ, như một nguồn năng lượng để thắp ánh sáng ngọn đuốc “Vì cộng đồng” của Vietsovpetro trong suốt 40 năm qua.  Các thế hệ Vietsovpetro tự hào khi được trở thành một phần của dòng chảy ấy và sẽ tiếp tục giữ cho ngọn lửa “Vì cộng đồng” luôn cháy mãi, luôn là điểm sáng trong văn hóa DN của Vietsovetro.

Tin rằng, nếu mỗi DN thắp lên một ngọn đuốc của tinh thần “vì cộng đồng” như vậy, sức mạnh ấy sẽ ngày một lan tỏa, sáng rực muôn nơi, cùng nhau thực hiện thắng lợi mục tiêu An sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Bài, ảnh: Nhóm truyền thông Văn phòng VIETSOVPETRO

;
.