Dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế công trình The Tropicana (ấp Bình Trung, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc)

Thứ Bảy, 16/10/2021, 14:46 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 16/10, huyện Xuyên Mộc phối hợp với xã Bình Châu tổ chức thực hiện Quyết định 3206 ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về việc dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế tại công trình The Tropicana thuộc ấp Bình Trung, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc với 1.030 khẩu.

 bà Lê Thị Trang Đài- chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc (bên phải) cũng lãnh đạo UBND xã Bình Châu dỡ rào chắn phong tỏa tại vùng cách ly y tế tại công trình The Tropicana thuộc ấp Bình Trung xã Bình Châu
Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc trao Quyết định dỡ bỏ phong tỏa tại vùng cách ly y tế tại công trình The Tropicana thuộc ấp Bình Trung xã Bình Châu cho đại diện công trình The Tropicana.
 bà Lê Thị Trang Đài- chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc (bên phải) cũng lãnh đạo UBND xã Bình Châu dỡ rào chắn phong tỏa tại vùng cách ly y tế tại công trình The Tropicana thuộc ấp Bình Trung xã Bình Châu
Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cùng lãnh đạo UBND xã Bình Châu dỡ rào chắn phong tỏa tại vùng cách ly y tế tại công trình The Tropicana thuộc ấp Bình Trung, xã Bình Châu.

Đây là khu vực xuất hiện chùm ca nhiễm mới vào ngày 1/10 vừa qua. Qua truy vết, xác định nguồn lây của chùm ca nhiễm COVID-19 phát hiện tại phòng trọ ở xã Bình Châu là nhóm công nhân đến từ Bình Dương. Từ ổ dịch này huyện Xuyên Mộc đã ghi nhận 32 ca dương tính ở cộng đồng, trong khu phong tỏa và khu vực cách ly. Nhận định chuỗi ca bệnh Tropicana tại xã Bình Châu là chuỗi lây nhiễm nguy cơ rất cao, diễn biến phức tạp. BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc đã nhanh chóng xác định tình hình, đưa ra giải pháp chấn chỉnh, gấp rút thực hiện các phương án khống chế ổ dịch tại xã Bình Châu. Sau 15 ngày, ổ dịch tại khu vực phong tỏa công trình The Tropicana thuộc ấp Bình Trung đã cơ bản được kiểm soát.

Công nhân trong khu phong tỏa vui mừng khi nhận được dỡ phong tỏa.
Công nhân trong khu phong tỏa vui mừng rời đi để trở về nơi cư trú khi được dỡ phong tỏa.

Tính từ ngày 1/10 đến nay, tổng số ca mắc COVID - 19 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc là 59 ca, trong huyện 43 ca, ngoài huyện 16 ca. Trong đó, có 27 ca cộng đồng, 22 ca trong khu cách ly và 10 ca trong khu phong tỏa. Hiện nay, toàn huyện Xuyên Mộc đang phong tỏa 11 điểm với 120 hộ và 14 phòng trọ/482 khẩu ở 6 xã, thị trấn.

Tin, ảnh: NGUYỄN THẮNG

 

;
.