.

Toàn tỉnh ghi nhận 16 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng

Cập nhật: 18:29, 02/09/2021 (GMT+7)

Tính từ 18 giờ ngày 1/9 đến 18 giờ ngày 2/9, BR-VT ghi nhận 46 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, 16 ca ghi nhận ngoài cộng đồng.

Các mắc COVID-19 ghi nhận ngoài cộng đồng gồm: 5 ca tại phường Thắng Nhì, 2 ca tại phường Thắng Nhất, 1 ca tại phường 10 (TP.Vũng Tàu); 4 ca tại phường Mỹ Xuân, 1 ca phát hiện tại Phòng khám Đa khoa Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ); 1 ca tại xã Đá Bạc (huyện Châu Đức); 2 ca tại phường Long Toàn (TP.Bà Rịa).

Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 112 ca, nâng tổng số người được điều trị khỏi lên 2.969 người. Số ca mắc mới ghi nhận tính từ ngày 28/6 đến nay là 3.456 ca.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho người dân tại hẻm 240 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu. Ảnh:HUYỀN TRANG
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho người dân tại hẻm 240 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu. Ảnh:HUYỀN TRANG

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 (BCĐ) tỉnh, sau một tuần (từ ngày 26/8-1/9) siết chặt giãn cách, số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh giảm 187 ca so với tuần trước. Cụ thể, tính từ ngày 26/8 đến 1/9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 298 ca nhiễm COVID-19, giảm 187 ca so với khoảng thời gian tính từ ngày 19 - 25/8.

Việc trả mẫu xét nghiệm PCR chậm của đợt trước đến nay cơ bản đã khắc phục. Năng lực chạy mẫu được cải thiện và nâng lên rõ rệt, tỉ lệ trả kết quả xét nghiệm PCR trong vòng 24 giờ đạt 80%.

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm dần, tuy nhiên các ca F0 vẫn còn xuất hiện rải rác ở các địa bàn bao gồm cả “vùng xanh” (TP.Vũng Tàu). Số ca nhiễm trong khu phong toả tuy giảm mạnh, nhưng tỉ lệ trong tổng số ca nhiễm vẫn còn cao.

Từ ngày 2 đến ngày 8/9, BCĐ tỉnh tiếp tục siết chặt, làm nghiêm giãn cách Chỉ thị 16 đến từng khu phố, thôn, ấp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm mà "không có ngoại lệ", "vùng cấm". Ngoài ra, để kiểm soát chặt tài xế, phụ xe, tại các địa phương sẽ tổ chức điểm tập trung, tập kết phương tiện vận tải hàng hóa và bố trí các điểm lưu trú tạm thời cho lái xe về từ vùng dịch để họ không phải lưu trú tại nhà.

MINH THIÊN

 

.
.
.