Phường 3, TP.Vũng Tàu trở thành vùng xanh

Thứ Bảy, 11/09/2021, 19:44 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 11/9, ông Diệp Bảo Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường 3, TP.Vũng Tàu cho biết, phường 3 chính thức trở thành “vùng xanh” sau khi có thêm 2 khu phong tỏa được dỡ bỏ.

Bà Trần Thị Thanh Huyền, Bí thư Đảng ủy phường 3, TP.Vũng Tàu (phải) và ông Diệp Bảo Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường dỡ bảng phong tỏa khu dân cư từ số nhà 209 đến số nhà 219, Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Bà Trần Thị Thanh Huyền, Bí thư Đảng ủy phường 3, TP.Vũng Tàu (phải) và ông Diệp Bảo Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường dỡ bảng phong tỏa khu dân cư từ số nhà 209 đến số nhà 219, Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Theo đó, 2 khu phong tỏa trên địa bàn phường 3 vừa được ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ký ban hành Quyết định gỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế từ ngày 11/9 gồm: Hẻm 44, Trần Đồng, thuộc tổ 9, khu phố 1, gồm 85 hộ dân với 450 nhân khẩu; khu dân cư từ số nhà 209 đến số nhà 219, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thuộc tổ dân cư số 12, khu phố 2, gồm 6 hộ dân với 20 nhân khẩu. Ngay sau khi có Quyết định của BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, phường 3 đã làm thủ tục dỡ bỏ phong tỏa đối với 2 khu vực trên.

Phường 3 xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên vào ngày 19/7 tại lô B, chung cư 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đến ngày 11/9, phường ghi nhận 30 ca nhiễm COVID-19 với 8 khu dân cư bị phong tỏa. Sau hơn 1 tháng cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng chống dịch của người dân, phường 3 đã trở về “vùng xanh”.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG

 

;
.