Hỗ trợ, tiếp sức cùng vượt qua dịch bệnh

Thứ Năm, 16/09/2021, 21:38 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 16/9, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Viện chuyên tu TX. Phú Mỹ (thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh) tặng 10 máy tạo oxy nhãn hiệu JAY-5BW (dung tích 5 lít, tốc độ dòng chảy 5 lít/phút) cho BV Bà Rịa để phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Tổng trị giá 168 triệu đồng, do các phật tử Viện chuyên tu TX. Phú Mỹ đóng góp. Ngoài ra, Viện chuyên tu TX.Phú Mỹ cũng đã vận động các phật tử đóng góp số tiền 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ người bệnh nghèo của BV Bà Rịa. (Minh Nhân)

Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Thượng tọa Thích Thiện Thuận, trụ trì Viện chuyên tu TX. Phú Mỹ trao bảng tượng trưng 10 máy tạo oxy và 100 triệu đồng cho BV Bà Rịa.
Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Thượng tọa Thích Thiện Thuận, trụ trì Viện chuyên tu TX. Phú Mỹ trao bảng tượng trưng 10 máy tạo oxy và 100 triệu đồng cho BV Bà Rịa.

● Ngày 16/9, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức lễ trao 11 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh dài hạn năm 2021 tới 11 học sinh, sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn, hiếu học trên địa bàn huyện Châu Đức (6 suất), huyện Đất Đỏ (5 suất), mỗi suất (từ lớp 9 đến lớp 12) 2 triệu đồng/năm, (CĐ, ĐH) 5 triệu đồng/năm thông qua. Dịp này, LĐLĐ tỉnh trao 50 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh dài hạn trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 181 triệu đồng. (Vinh Hoa)

Bà Tạ Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh dài hạn tới sinh viên trên địa bàn huyện Đất Đỏ.
Bà Tạ Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh dài hạn tới sinh viên trên địa bàn huyện Đất Đỏ.

● Cùng ngày, LĐLĐ tỉnh đã trao 100 suất quà Trung thu tới con CNVCLĐ trên địa bàn 2 huyện Châu Đức (50 suất) và huyện Đất Đỏ (50 suất), mỗi suất trị giá 250 ngàn đồng. Dịp này, LĐLĐ tỉnh trao 800 suất quà Trung thu tới các con CNVLĐ trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị 200 triệu đồng. (Nhung Hoa)

● Ngày, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) TX. Phú Mỹ đã tổ chức trao cho UBMTTQ và Ban CHQS TX. Phú Mỹ - mỗi đơn vị 2 tấn gạo, 200 thùng mì gói, 20 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Tổng số tiền và vật phẩm trao tặng 140 triệu đồng do Ban Trị sự GHPG TX. Phú Mỹ vận động Phật tử hỗ trợ.

Đại đức Thích Nguyên Thái, Phó Ban Trị sự GHPG tỉnh, Phó Trưởng Ban Trường trực Ban Trị sự GHPG TX. Phú Mỹ cho biết, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, Ban Trị sự GHPG TX.Phú Mỹ đã ủng hộ UBMTTQ và Ban CHQS TX.Phú Mỹ 6 tấn gạo, 500 thùng mì gói và 125 triệu đồng tiền mặt để chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. (Ngô Chiến)

 Đại đức Thích Nguyên Thái, Phó Ban Trị sự GHPG tỉnh, Phó Trưởng Ban Trường trực Ban Trị sự GHPG TX. Phú Mỹ trao quà và tiền cho đại diện Ban CHQS TX.Phú Mỹ.
Đại đức Thích Nguyên Thái, Phó Ban Trị sự GHPG tỉnh, Phó Trưởng Ban Trường trực Ban Trị sự GHPG TX. Phú Mỹ trao quà và tiền cho đại diện Ban CHQS TX.Phú Mỹ.

● Chiều 16/9, ông Huỳnh Minh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Long Điền đã đến thăm và tặng 20 thùng trái cây với tổng trị giá 20 triệu đồng cho TTYT huyện Long Điền, trạm y tế 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện và một số chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Số trái cây do Công ty TNHH Chấn Long (thị trấn Long Điền, huyện Long Điền) tài trợ. Từ khi dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn huyện đến nay, UBMTTQ huyện Long Điền đã tiếp nhận 100 thùng nước suối, 300 suất quà, 20 thùng trái cây do công ty TNHH Chấn Long tài trợ với tổng kinh phí trị giá 60 triệu đồng. (Nguyễn Tuyền)

Ông Huỳnh Minh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Long Điền tặng trái cây cho TTYT huyện Long Điền.
Ông Huỳnh Minh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Long Điền tặng trái cây cho TTYT huyện Long Điền.

● Ngày 16/9, Hội Chữ thập đỏ TX. Phú Mỹ phối hợp với Ban CHQS thị xã tặng 210 phần quà cho người nghèo và người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các phường Phú Mỹ, Mỹ Xuân, Tân Phước. Mỗi phần quà trị giá 600 ngàn đồng, gồm: gạo, mì gói, đường, dầu ăn, nước tương, bột ngọt, rau, củ quả…

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ TX. Phú Mỹ còn gửi tặng Hội Chữ thập đỏ TP.Vũng Tàu 40 phần quà để trao cho người nghèo trên địa bàn thành phố. Tổng kinh phí 150 triệu đồng, do Hội Chữ thập đỏ và Ban CHQS TX. Phú Mỹ vận động các DN hỗ trợ. (Chiến Ngô)

Hội Chữ thập đỏ và Ban CHQS TX. Phú Mỹ tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Hội Chữ thập đỏ và Ban CHQS TX. Phú Mỹ tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

● Phòng GD-ĐT TX. Phú Mỹ vừa tiếp nhận 50 triệu đồng tiền ủng hộ mua sắm thiết bị học trực tuyến cho các em HS nghèo trên địa bàn TX. Phú Mỹ do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Phú Mỹ tặng.

Được biết, năm học 2021-2022, TX. Phú Mỹ có 610 HS có hoàn cảnh khó khăn, không có thiết bị học trực tuyến, chiếm 1,9% số HS trên địa bàn thị xã. Số tiền tiếp nhận từ BIDV - Chi nhánh Phú Mỹ, Phòng GD-ĐT TX. Phú Mỹ sẽ sử dụng mua sắm các trang thiết bị, kịp thời hỗ trợ HS hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập trong thời gian dịch bệnh. (Linh Đan)

● Ngày 16/9, Ban Giám hiệu Trường THCS Hà Huy Tập (xã Bình Trung, huyện Châu Đức) phối hợp với Hội cha mẹ HS và Đoàn Thanh niên xã đến thăm, tặng 6 chiếc điện thoại thông minh, 39 sim 4G miễn phí cước trong vòng 6 tháng (dung lượng 3GB/ngày) cho các HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để học online trong năm học mới. Tổng kinh phí 25 triệu đồng, do thầy cô giáo Trường THCS Hà Huy Tập, Hội cha mẹ HS và nhà hảo tâm đóng góp.  (Ngọc Bích)

Đại diện Hội cha mẹ HS, Ban Giám hiệu Trường THCS Hà Huy Tập (xã Bình Trung, huyện Châu Đức) tặng điện thoại thông minh cho HS có hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện Hội cha mẹ HS, Ban Giám hiệu Trường THCS Hà Huy Tập (xã Bình Trung, huyện Châu Đức) tặng điện thoại thông minh cho HS có hoàn cảnh khó khăn.

● Ngày 16/9, Hội LHPN xã Sơn Bình (huyện Châu Đức) tặng 10 phần quà cho người dân khó khăn thuê trọ tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 150 ngàn đồng gồm: gạo, mì gói, trứng, nước tương. Chi phí do Hội Phụ nữ vận động nhà hảo tâm đóng góp. (Mai Ngọc)

Đại diện Hội LHPN xã Sơn Bình (huyện Châu Đức) trao quà cho người dân khó khăn thuê trọ tại địa phương.
Đại diện Hội LHPN xã Sơn Bình (huyện Châu Đức) trao quà cho người dân khó khăn thuê trọ tại địa phương.

● Sáng 16/9, Hội Nông dân TX. Phú Mỹ phối hợp cùng Hội Nông dân xã Tóc Tiên trao học bổng cho 10 HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, mỗi phần quà gồm 500.000 ngàn đồng tiền mặt, 10kg gạo, gia vị. Hội cũng đã tổ chức trao quà cho 52 HS giỏi vượt khó với tổng số tiền 18 triệu đồng.

Cùng ngày, Hội Nông dân xã Xuân Sơn (huyện Châu Đức) đã tặng 60 phần quà, gồm 10 cuốn vở học tập cho con em hội viên khó khăn. Tổng số tiền trong đợt tặng quà hơn 5 triệu đồng, được trích từ kinh phí của Hội. Trước đó, Hội cũng đã tặng 3 phần quà gồm gạo, nước mắm, nước tương và các nhu yếu phẩm khác (trị giá 500 ngàn đồng/phần) cho 3 hội viên khó khăn. Đồng thời kêu gọi mạnh thường quân tặng 5 phần quà, mỗi phần quà 200 ngàn đồng cho hội viên khó khăn khác của địa phương. (Kim Hồng)

;
.