Không để ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch COVID-19

Thứ Năm, 19/08/2021, 22:32 [GMT+7]
In bài này
.

Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong đại dịch COVID-19, ngày 19/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức các Đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm và 500 ngàn đồng. Kinh phí quà tặng từ nguồn vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh (bìa phải) tặng quà, động viên bà Thái Thị Tuyết Nhung, tổ 12, ấp Bắc, xã Long Phước, TP.Bà Rịa. Ảnh: TUYẾT MAI
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh (bìa phải) tặng quà, động viên bà Thái Thị Tuyết Nhung, tổ 12, ấp Bắc, xã Long Phước, TP.Bà Rịa. Ảnh: TUYẾT MAI

 Đoàn do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà gia đình ông Đỗ Ngọc Minh (tổ 9, ấp Đông) và gia đình bà Thái Thị Tuyết Nhung (tổ 12, ấp Bắc, xã Long Phước, TP.Bà Rịa). Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo của TP. Bà Rịa được nhận quà trong dịp này là 100 hộ.

 Đoàn do ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện Long Điền. Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện Long Điền được nhận quà trong dịp này là 100 hộ.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà, động viên ông Trần Văn Thế (ấp Phước Trinh, xã Tam Phước, huyện Long Điền). Ảnh: ĐINH HÙNG
Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà, động viên ông Trần Văn Thế (ấp Phước Trinh, xã Tam Phước, huyện Long Điền). Ảnh: ĐINH HÙNG

 Đoàn do ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà các gia đình nghèo cận nghèo trên địa bàn huyện Châu Đức. Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện Châu Đức được nhận quà trong dịp này là 100 hộ.

Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (bìa trái) tặng quà, động viên gia đình ông Vũ Ngọc Đức (khu phố Ngãi Giao, huyện Châu Đức). Ảnh: NGỌC BÍCH
Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (bìa trái) tặng quà, động viên gia đình ông Vũ Ngọc Đức (khu phố Ngãi Giao, huyện Châu Đức). Ảnh: NGỌC BÍCH

 Đoàn do ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo của TX.Phú Mỹ. Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo của TX. Phú Mỹ được nhận quà trong dịp này là 150 hộ.

Ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy tặng quà, động viên bà Nguyễn Thị Phúc, thôn Tân Long, xã Châu Pha. Ảnh: MỸ LƯƠNG
Ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy tặng quà, động viên bà Nguyễn Thị Phúc, thôn Tân Long, xã Châu Pha. Ảnh: MỸ LƯƠNG

 Đoàn do ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện Xuyên Mộc. Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện Xuyên Mộc được nhận quà trong dịp này là 100 hộ.

Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến thăm, tặng quà cho hộ bà Ngô Thị Cầm (xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc). Ảnh: NGUYỄN THẮNG
Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến thăm, tặng quà cho hộ bà Ngô Thị Cầm (xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc). Ảnh: NGUYỄN THẮNG

 Thừa ủy quyền của ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, Đoàn do bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo của TP.Vũng Tàu.

Bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu tặng quà, động viên ông Lê Ngọc Quang (100/42/21, Bình Giã, phường 8, TP.Vũng Tàu). Ảnh: MINH THANH
Bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu tặng quà, động viên ông Lê Ngọc Quang (100/42/21, Bình Giã, phường 8, TP.Vũng Tàu). Ảnh: MINH THANH

Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo của TP.Vũng Tàu được nhận quà trong dịp này là 173 hộ (trong đó 150 phần quà từ nguồn phân bổ của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, 23 phần do UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu trao tặng).

Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo Đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống và động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn trong thời gian này. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục chấp hành thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, “ai ở đâu ở đấy” nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch, sớm đẩy lùi dịch COVID-19.

 Ngày 19/8, UBND TP.Vũng Tàu tổ chức Lễ tiếp nhận kinh phí, vật tư y tế với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng từ các DN, đơn vị để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Cụ thể, Công ty CP Khoa học-Công nghệ Việt Nam (BUSADCO) tài trợ 200 triệu đồng và 5.000 khẩu trang N95, 500 bộ đồ bảo hộ y tế (trị giá hơn 100 triệu đồng); Công ty CP Lạc Việt tài trợ 100 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Vũng Tàu cảm ơn sự chia sẻ, đồng hành của các DN, mặc dù gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nhưng vẫn thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia đến cộng đồng là điều rất đáng quý. Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu khẳng định, thành phố sẽ sử dụng nguồn kinh phí, các trang thiết bị y tế, vật tư này một cách tiết kiệm, hiệu quả, sớm đẩy lùi đại dịch.

 Ngày 19/8, UBMTTQ Việt Nam huyện Đất Đỏ đã hỗ trợ cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 10 tấn gạo và 500 thùng mì, trị giá 200 triệu đồng; phân bổ cho các xã, thị trấn 100 suất quà của UBMTTQ Việt Nam tỉnh gồm: tiền mặt, gạo và nhu yếu phẩm, trị giá 70 triệu đồng.

Từ ngày 20/7/2021 đến nay, UBMTTQ Việt Nam huyện đã tiếp nhận tổng số tiền, hàng hóa từ các cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân hơn 2,31 tỷ đồng. Đến nay, UBMTTQ Việt Nam  huyện đã chi hỗ trợ với tổng số tiền hơn 1,97 tỷ đồng.

 Ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Từ thiện Cô Sáu huyện Đất Đỏ cho biết, Quỹ đã tặng 1.300 suất quà cho các trường hợp khó khăn, mỗi suất 300 ngàn đồng; tặng thị trấn Đất Đỏ 200 suất quà cho các đối tượng nghèo mỗi suất 250 ngàn đồng; huyện Côn Đảo 250 suất, mỗi suất 300 ngàn đồng.

Đại diện thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ trao tặng quà từ Quỹ Từ thiện Cô Sáu cho người nghèo trên địa bàn thị trấn.
Đại diện thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ trao tặng quà từ Quỹ Từ thiện Cô Sáu cho người nghèo trên địa bàn thị trấn.

Bên cạnh đó, chung tay cùng tỉnh trong phòng chống dịch COVID-19, Quỹ từ thiện Cô Sáu đã ủng hộ UBMTTQ Việt Nam tỉnh 100 triệu đồng để góp phần chăm lo cho người dân khó khăn trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ 400 suất quà cho thân nhân các cán bộ, chiến sĩ lực lượng tuyến đầu chống dịch của Quân khu 7, mỗi suất 300 ngàn đồng. Tổng cộng số tiền trao tặng của Quỹ Từ thiện Cô Sáu cho các đối tượng nghèo, khó khăn, thân nhân lực lượng tuyến đầu chống dịch 735 triệu đồng.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tặng tiền cho ông Nguyễn Xuân Tuấn, đại diện cho 6 người lao động là F1 đang cách ly tại nhà máy xử lý nước thải khu CN Đông Xuyên (TP. Vũng Tàu)
Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tặng tiền cho ông Nguyễn Xuân Tuấn, đại diện cho 6 người lao động là F1 đang cách ly tại nhà máy xử lý nước thải khu CN Đông Xuyên (TP. Vũng Tàu).

 Chiều 19/8, Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh do ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà người lao động của nhà máy xử lý nước thải KCN Đông Xuyên (TP. Vũng Tàu). Cụ thể, ông Huỳnh Sơn Tuấn đã động viên, thăm hỏi đại diện các lao động của nhà máy xử lý nước thải. Đồng thời, trao tặng 9 triệu đồng tiền mặt cho 6 người lao động (1,5 triệu đồng/người). Thay mặt người lao động của nhà máy, ông Nguyễn Xuân Tuấn, Trưởng Phòng quản lý hạ tầng khu công nghiệp Đông Xuyên đã nhận số tiền trên và sẽ chuyển đến từng cá nhân.  Được biết, 6 người lao động của nhà máy xử lý nước thải là 6 F1 đang cách ly tại nhà máy nhằm bảo đảm hoạt động xử lý nước thải cho tất cả các DN đóng trên địa bàn KCN Đông Xuyên bình thường.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh đóng góp ủng hộ phòng dịch và người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh đóng góp ủng hộ phòng dịch và người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 Tin từ Cục Thuế tỉnh cho biết: Sau 2 tuần tổ chức phát động phát động trực tuyến, đến nay cán bộ, công chức, người lao động trong ngành  thuế tỉnh đã đóng góp, ủng hộ công tác phòng chống dịch và người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  gần 176 triệu đồng. Trong  đó, cán bộ,  công chức  văn phòng Cục Thuế đóng góp 73,4 triệu đồng; Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo 34 triệu đồng; Chi cục Thuế  khu vực Bà Rịa - Long Điền - Đất Đỏ gần 31 triệu đồng; Chi cục Thuế khu vực Xuyên Mộc - Châu Đức gần 18 triệu đồng; Chi cục Thuế TX. Phú Mỹ gần 20 triệu đồng.

Ngành Thuế đã chuyển vào  tài khoản của Quỹ Cứu trợ- UBMTTQ tỉnh hơn 84,4 triệu đồng; chuyển vào tài khoản Công đoàn Tổng cục Thuế 65,5 triệu đồng. Số còn lại chuyển đến  UBMTTQ các địa phương Châu Đức, Xuyên Mộc, Phú Mỹ.

Đại diện Hội Phụ nữ Vùng 2 Hải quân và Hội Phụ nữ Lữ đoàn 167 bàn giao nhu yếu phẩm cho đại diện Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: MINH NHÂN
Đại diện Hội Phụ nữ Vùng 2 Hải quân và Hội Phụ nữ Lữ đoàn 167 bàn giao nhu yếu phẩm cho đại diện Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: MINH NHÂN

 Trong 2 ngày 18 và 19/8, Hội Phụ nữ Vùng 2 Hải quân và Hội Phụ nữ Lữ đoàn 167 đã trao tặng 1 tấn rau, củ quả, 1 tấn thanh long ruột đỏ cho Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh để trao tặng cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Số nhu yếu phẩm trên được Hội Phụ nữ Vùng 2 Hải quân và Hội Phụ nữ Lữ đoàn 167 phối hợp với Hội LHPN tỉnh BR-VT thu mua trong ngày 18/8 nhằm mục đích giải cứu cho các hội viên có nông sản đến kỳ thu hoạch nhưng không tiêu thụ được. Tổng chi phí thực hiện chương trình 30 triệu đồng, do hội viên đóng góp.

Đại diện Bệnh viện Tâm thần tỉnh gửi thư cảm ơn BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Đức. Ảnh: MAI NGỌC
Đại diện Bệnh viện Tâm thần tỉnh gửi thư cảm ơn BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Đức. Ảnh: MAI NGỌC

 Ngày 19/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Đức trao tặng 1 tấn gạo cho bếp ăn của Bệnh viện Tâm thần tỉnh, 500kg gạo cho “Bếp ăn 0 đồng” của nhóm Thiện Sinh tại 22 Trần Hưng Đạo (TT.Ngãi Giao), 400kg gạo cho bếp ăn “Cơm chay 0 đồng” của Hội thiện nguyện Xà Bang (xã Xà Bang) và 500kg gạo cho Ban CHQS huyện Châu Đức. Mục đích nhằm hỗ trợ bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, lực lượng làm nhiệm vụ tại tuyến đầu, người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch trên địa bàn huyện. Chi phí gần 40 triệu đồng do BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện vận động nhà hảo tâm đóng góp.

Quà từ Viện dưỡng lão Tịnh Quang (xã Nghĩa Thành) được Đoàn viên Thanh niên huyện hỗ trợ đưa lên xe chuyển về UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức. Ảnh: NGỌC BÍCH
Quà từ Viện dưỡng lão Tịnh Quang (xã Nghĩa Thành) được Đoàn viên Thanh niên huyện hỗ trợ đưa lên xe chuyển về UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức. Ảnh: NGỌC BÍCH

Cùng ngày, UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức đã tiếp nhận 300 phần quà từ Viện dưỡng lão Tịnh Quang (xã Nghĩa Thành) ủng hộ. Mỗi phần quà trị giá khoảng 250 ngàn đồng (gạo, mì gói…).

 Sáng 19/8, Hội LHTN tỉnh phối hợp với Công ty CP Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn (SABECO) chi nhánh BR-VT tổ chức chương trình hành trình tiếp nối- san sẻ yêu thương với chủ đề “Tiếp sức Việt Nam” trao các phần hỗ trợ ở các huyện Xuyên Mộc, Long Điền và Châu Đức.

Đại diện Tỉnh Đoàn trao 300 phần quà tới ĐVTN thị trấn Long Hải để chuyển tới người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn.
Đại diện Tỉnh Đoàn trao 300 phần quà tới ĐVTN thị trấn Long Hải để chuyển tới người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tại chương trình này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức 3 đoàn đã tới thăm hỏi, động viên và trao các trang thiết bị phòng, chống COVID-19 cho tình nguyện viên bao gồm: 1.700 bộ đồ bảo hộ, 1.700 chiếc khẩu trang, 850 chai nước rửa tay sát khuẩn và các nhu yếu phẩm cần thiết. Ngoài ra, “hành trình” cũng trao tặng 300 phần quà (mỗi phần trị giá 400 ngàn đồng) tới ĐVTN thị trấn Long Hải để trao tặng người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn.

 Từ đầu tháng 7 đến nay, Hội Nông dân TT.Phước Hải (huyện Đất Đỏ) phối hợp với ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động hội viên và các chi hội đóng góp 5 triệu đồng hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh mua nhu yếu phẩm tặng khu cách ly. Đồng thời tặng 60 phần quà cho những trường hợp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch tại địa phương; 500kg gạo, 120kg rau, củ, quả; hỗ trợ tiêu thụ 220kg nấm rơm, bào ngư giúp nông dân huyện Châu Đức chi phí gần 50 triệu đồng và vận động hội viên hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, chốt chặn tại các khu vực phong tỏa, cách ly, tham gia tổ hậu cần.

 Ngày 19/8, UBMTTQ Việt Nam phường Hắc Dịch cùng các đoàn thể đã trao tặng 300 phần quà cho trường hợp khó khăn, người dân trong khu vực cách ly, phong tỏa trên địa bàn phường này. Mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng gồm: gạo, nhu yếu phẩm, rau xanh. Chi phí 75 triệu đồng, do UBMTTQ Việt Nam phường Hắc Dịch cùng các ban ngành đoàn thể phường vận động nhà hảo tâm đóng góp.

Công an phường Long Tâm trao quà  đến các hộ khó khăn trên địa bàn.
Công an phường Long Tâm trao quà đến các hộ khó khăn trên địa bàn.

 Ngày 19/8, Công an phường Long Tâm, TP.Bà Rịa đã vận động các mạnh thường quân, trao tặng 121 suất quà gồm gạo, nước mắm, dầu ăn… đến các hộ khó khăn trên địa bàn. Mỗi suất quà trị giá từ 300-500 ngàn đồng để động viên hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

;
.