Hỗ trợ một công nhân bị hư xe trong đêm

Thứ Bảy, 07/08/2021, 10:08 [GMT+7]
In bài này
.

Khoảng 19 giờ ngày 6/8, chị Trần Thị Thanh Bình (SN 1988, trú tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức), công nhân một công ty tại phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ trên đường từ nơi làm việc về nhà tại xã Cù Bị. Khi đến địa phận xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, xe máy của chị bị thủng bánh. Do đang trong thời gian giãn cách xã hội, đêm khuya, đường vắng không có tiệm sửa xe nên chị phải dắt bộ.

Lực lượng Công an và Ban CHQS xã Láng Lớn, huyện Châu Đức tuần tra, kiểm soát phòng chống COVID-19.
Lực lượng Công an và Ban CHQS xã Láng Lớn, huyện Châu Đức tuần tra, kiểm soát phòng chống COVID-19.

Lúc này, Tổ tuần tra phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã Láng Lớn do Đại úy Nguyễn Hùng Tăng, Phó Trưởng Công xã và ông Nguyễn Trường Sanh (Ban CHQS xã) đã đến thăm hỏi và dùng xe tuần tra đưa chị Bình về nhà an toàn.

“Gia đình có 2 chị em. Em trai tôi đã lấy vợ đi làm ăn xa, còn cha mẹ già ở nhà. Là phụ nữ, lại đi một mình ở đường vắng nên tôi rất sợ. Thật may mắn là tôi đã được Tổ tuần tra hỗ trợ, đưa về nhà an toàn”, chị Bình xúc động nói.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN

;
.