Xây dựng các kịch bản ứng phó với dịch COVID-19

Thứ Hai, 21/06/2021, 20:24 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 21/6, Đoàn kiểm tra do ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

Ông Lê Ngọc Khánh (bìa phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế tại cơ sở cách ly y tế tập trung có thu phí tại khách sạn Cao su.
Ông Lê Ngọc Khánh (bìa phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế tại cơ sở cách ly y tế tập trung có thu phí tại khách sạn Cao su.

Báo cáo với Đoàn, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết,  thời gian qua, thành phố đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là quy định “5K” của Bộ Y tế; tăng cường quản lý về khai báo y tế; giám sát chặt chẽ người từ vùng dịch trở về. 

BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Vũng Tàu đã thành lập các đoàn kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại các KCN; yêu cầu các DN xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch tại KCN và từng nhà máy. Đến nay, TP. Vũng Tàu đã thành lập 1.339 tổ COVID cộng đồng với 3.704 thành viên. Trên địa bàn TP. Vũng Tàu có 4 khách sạn làm cơ sở cách ly y tế tập trung có thu phí với tổng sức chứa 492 người. TP. Vũng Tàu cũng đã chuẩn bị 2 khu cách ly tập trung tại Trường TH Thắng Tam, sức chứa 320 người và đang sửa chữa trụ sở cũ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (89 Lê Lợi, phường 4). Cơ sở này khi đưa vào hoạt động sẽ có sức chứa 380 người.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH Sản xuất giày Uy Việt (KCN Đông Xuyên); cơ sở cách ly y tế tập trung có thu phí tại khách sạn Cao su và Tổ giám sát cộng đồng tại KP2, phường 4.

Ông Lê Ngọc Khánh đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của lãnh đạo TP. Vũng Tàu, đội ngũ cán bộ y tế, công an, quân sự trong công tác phòng, chống dịch. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh cho rằng, đến nay, TP. Vũng Tàu vẫn chưa xuất hiện ca nhiễm dịch trong cộng đồng nhưng dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, BCĐ phòng chống dịch TP. Vũng Tàu tiếp tục yêu cầu lãnh đạo từng phòng, ban xây dựng kế hoạch phân công trực cụ thể, đúng thành phần, trực ban đầy đủ để nhận nhiệm vụ và triển khai một cách kịp thời; tăng cường giám sát chặt chẽ người từ vùng dịch trở về; đồng thời nhắc nhở các DN, đơn vị xây dựng kịch bản ứng phó, trong đó đưa ra tình huống cụ thể để khi xảy ra sự cố sẽ chủ động trong triển khai thực hiện. 

Tin, ảnh: AN NHIÊN

;
.