Vận động nhân dân vùng biên phòng, chống dịch

Thứ Ba, 22/06/2021, 19:05 [GMT+7]
In bài này
.

Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới đã được phát động tại 100% xã, phường, thị trấn hơn 1 tháng qua. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị BĐBP đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, được nhân dân ở khu vực biên giới, biển đảo tích cực tham gia.

Lực lượng BĐBP tỉnh kiểm soát các thuyền viên ra vào cảng Phú Mỹ để ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép từ đường biển.
Lực lượng BĐBP tỉnh kiểm soát các thuyền viên ra vào cảng Phú Mỹ để ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép từ đường biển.

Những ngày tháng 6, biên giới biển TP. Vũng Tàu nắng như đổ lửa, nhưng từ sáng sớm đến tối mịt, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Đá vẫn kiên trì đến từng nhà, từng điểm neo đậu tàu thuyền để tuyên truyền, vận động bà con ký cam kết về phòng, chống dịch và xuất nhập cảnh (XNC) trái phép. Cụ thể, giải thích, hướng dẫn rõ cho bà con nhân dân về những triệu chứng và biến chứng do virus SARS-CoV-2 gây ra; biện pháp vệ sinh, phòng ngừa dịch bệnh (đeo khẩu trang, hạn chế đi lại...).  Đồng thời vận động, tổ chức cho người dân ký cam kết không tiếp tay bao che, tổ chức XNC trái phép. Khi phát hiện trường hợp vi phạm phải kịp thời báo với chính quyền địa phương, BĐBP và cơ quan chức năng. “Qua giải thích của cán bộ BĐBP, tôi thấy mình cần chung sức phòng chống dịch bằng những việc làm cụ thể như tự giác chấp hành nghiêm các quy định, thực hiện đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân và cộng đồng; đấu tranh với hoạt động XNC trái phép, đẩy lùi dịch COVID-19”, ông Trần Công Diệu (phường 5, TP. Vũng Tàu) nói.

Không riêng gì Đồn Biên phòng Bến Đá, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, từ giữa tháng 5 đến nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng, Hải đội Biên phòng 2 phối hợp với huyện Côn Đảo và 25 xã, phường, thị trấn biên giới biển tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”. Để thực hiện hiệu quả phong trào, 100% đơn vị BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể địa phương lựa chọn 1 địa bàn để phát động điểm phong trào, sau đó đồng loạt triển khai đến tất cả100% xã, phường, thị trấn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Đá vận động nhân dân ký cam kết phòng, chống dịch COVID-19 và chống xuất nhập cảnh trái phép.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Đá vận động nhân dân ký cam kết phòng, chống dịch COVID-19 và chống xuất nhập cảnh trái phép.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, các tổ công tác BĐBP tỉnh đã đến những nơi tập trung đông người, hộ gia đình, tàu thuyền để vận động nhân dân thực hiện nghiêm  biện pháp phòng, chống dịch; không XNC trái phép hoặc tổ chức đưa đón, môi giới, bao che, tiếp tay cho các hoạt động này. Tích cực phát hiện, thông báo ngay cho chính quyền địa phương và lực lượng BĐBP khi phát hiện người nhập cảnh trái phép hoặc ở vùng dịch trở về.

Cùng với đó, 100% đơn vị thực hiện nghiêm mệnh lệnh “cấm trại”. Tại 40 trạm, chốt kiểm tra ở cửa sông, cửa lạch và cảng biển, cán bộ, chiến sĩ chốt trực 24/24 kiểm tra chặt người, phương tiện XNC. Đặc biệt là các tàu vận tải nhập cảnh có hải trình từ vùng dịch, 100% đơn vị trực thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT phối hợp chặt chẽ với  Cảng vụ, Kiểm dịch, Hải Quan tiến hành kiểm dịch y tế cho các phương tiện trước khi làm thủ tục nhập cảnh.

Theo Đại tá Trần Văn Trường, Phó Chỉ huy trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 BĐBP tỉnh, để thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, thời gian tới BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch, từ đó nắm vững và nêu cao tinh thần đấu tranh, ngăn ngừa hoạt động XNC trái phép. 

Bài, ảnh: MINH NHÂN

 
;
.