.

22/23 trường hợp F1 được xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Cập nhật: 13:48, 11/02/2021 (GMT+7)

Trưa 11/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã thông tin thêm về các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, toàn tỉnh đã truy vết được 23 trường hợp F1 và 56 trường hợp F2 (tăng 3 trường hợp F2 so với ngày 10/2). Trong đó, số người liên quan, có tiếp xúc gần với BN2027 (bệnh nhân sống tại TP. Hồ Chí Minh có về thăm nhà ở TP. Vũng Tàu) nhiều nhất, với 18 trường hợp F1 và 44 trường hợp F2.

18 trường hợp F1 này đã được cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2. Các trường hợp F2 đang cách ly tại nhà.  

Bên cạnh đó, 4 trường hợp F1 tiếp xúc gần với BN2034, BN1979, BN2029 cũng có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và 9 trường hợp F2 liên quan đến những bệnh nhân này được cách ly, theo dõi tại nhà.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 1 trường hợp F1 tiếp xúc gần với BN2034 và 3 trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân tại Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh (tối 10/2) đã được lấy mẫu xét nghiệm, hiện đang chờ kết quả.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh khẳng định, tính đến trưa 11/2, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 80 bệnh nhân COVID-19, tất cả đều được cách ly y tế tập trung ngay từ khi nhập cảnh vào Việt Nam, không có ca lây nhiễm bệnh trong cộng đồng. Đến nay, 71 bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện, 9 trường hợp đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền hiện có sức khỏe ổn định.

TUỆ LÂM

 

 

 

 

.
.
.