Thăm, tặng quà các nhà giáo hưu trí

Thứ Ba, 17/11/2020, 20:31 [GMT+7]
In bài này
.

Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020), sáng 17/11, Đoàn lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Long Điền do ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Huyện ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các nhà giáo hưu trí tiêu biểu trên địa bàn thị trấn Long Điền.

Ông Lê Ngọc Linh (phải), Bí thư Huyện ủy Long Điền, tặng hoa và quà cho nhà giáo Nguyễn Thế  Khải.
Ông Lê Ngọc Linh (phải), Bí thư Huyện ủy Long Điền, tặng hoa và quà cho nhà giáo Nguyễn Thế Khải.

Đoàn đã đến thăm các nhà giáo: Nguyễn Thế Khải, Trần Kim Phát, Ôn Kim Anh và Trần Thị Lẹ. Đến thăm các nhà giáo hưu trí, thay mặt lãnh đạo huyện Long Điền, ông Lê Ngọc Linh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thầy, cô, chúc các thầy, cô luôn sống vui khỏe, mong muốn các thầy, cô giáo dù đã nghỉ hưu vẫn quan tâm, đóng góp kinh nghiệm cho sự nghiệp GD-ĐT và phong trào “Khuyến học, khuyến tài” của huyện nhà; đồng thời gửi tặng mỗi thầy, cô một phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Được biết, dịp 20/11 năm nay, huyện Long Điền tổ chức 4 đoàn thăm và tặng quà cho 20 giáo viên hưu trí.

Bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Vũng Tàu tặng quà GV có hoàn cảnh khó khăn tại Trường TH Hải Nam.
Bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Vũng Tàu tặng quà GV có hoàn cảnh khó khăn tại Trường TH Hải Nam.

* Cùng ngày, Đoàn LĐLĐ TP. Vũng Tàu do bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Vũng Tàu đã đến thăm, tặng quà giáo viên là đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo. 

Các giáo viên được thăm, tặng quà đang công tác tại các CĐCS trường học trực thuộc LĐLĐ TP. Vũng Tàu gồm: Trường THCS Ngô Sĩ Liên, TH Hải Nam, THCS Nguyễn Gia Thiều, MN 2-9, MN Hoạ Mi. 

Dịp này, LĐLĐ TP. Vũng Tàu sẽ thăm, tặng quà 100 giáo viên, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Kinh phí do nhà hảo tâm là cựu HS Trường THPT Vũng Tàu niên khóa 1991-1994 tài trợ. 

NGỌC TUYỀN - HUYỀN TRANG

 
;
.