KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM (20/10/1930-20/10/2020)

Nhiều nơi tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Thứ Sáu, 16/10/2020, 19:19 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 16/10, tại Chi đội Kiểm ngư số 2 (phường 12, TP. Vũng Tàu), Hội Phụ nữ khối LLVT tỉnh (gồm Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Cảnh sát PCCC tỉnh, Lữ đoàn 171 và Lữ đoàn 129 - Hải quân) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phụ nữ năm 2020 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020).

Trong năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và Hội Phụ nữ cấp trên, Hội Phụ nữ khối LLVT tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị cho hội viên; vận động cán bộ hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực tham gia các phong trào do cơ quan, đơn vị phát động như: Phong trào “Phụ nữ đoàn kết, năng động, sáng tạo, bình đẳng, phát triển vì chủ quyền an ninh biên giới” của Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh...

Trong những tháng cuối năm 2020 và năm 2021, Hội Phụ nữ khối LLVT tỉnh sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho hội viên; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên trong việc xây dựng Hội ngày một vững mạnh; 100% Chi hội Phụ nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng được giao.

* Cùng ngày, Hội LHPN huyện Xuyên Mộc đã tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và tổng kết hoạt động hội, phong trào phụ nữ năm 2020; tổng kết các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. 

Thời gian qua, Hội LHPN huyện Xuyên Mộc đã chú trọng các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn minh - hạnh phúc... Hội đã chỉ đạo các cấp hội thực hiện hiệu quả các mô hình: phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo, phong trào nuôi heo đất... Qua đó, đã huy động được hơn 18 tỷ đồng giúp cho 4.276 hội viên vay phát triển kinh tế; giới thiệu cho 8.667 lượt hội viên vay vốn với số tiền hơn 193 tỷ đồng. Các cấp hội đã thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Dịp này, Hội LHPN huyện Xuyên Mộc đã khen thưởng 15 tập thể, 75 cá nhân xuất sắc; trao Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho 5 cá nhân.

Đại diện Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma tuý số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng hoa chúc mừng các hội viên Hội LHPN Đội Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp Công an TP. Vũng Tàu.
Đại diện Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma tuý số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng hoa chúc mừng các hội viên Hội LHPN Đội Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp Công an TP. Vũng Tàu.

* Tối cùng ngày, Hội Phụ nữ Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (phường 11, TP.Vũng Tàu) đã tổ chức lễ kỷ niệm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Tại buổi lễ, các hội viên đã cùng nhau tham gia các hoạt động như: giao lưu văn nghệ; thi nấu ăn; gặp mặt, giao lưu với các hội viên Hội LHPN phường 11, Hội LHPN Trường MN 30/4, Hội LHPN Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội LHPN Nhà tạm giữ Công an TP.Vũng Tàu, Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

MINH NHÂN - ĐÔNG TRÚC

;
.