Tôn vinh 50 chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu Cụm thi đua Đông Nam bộ

Thứ Bảy, 01/08/2020, 10:09 [GMT+7]
In bài này
.

Tối 31/7, tại TP. Vũng Tàu, Hội LHPN tỉnh BR-VT đăng cai tổ chức hoạt động của Trung ương Hội và Cụm thi đua về tôn vinh, giao lưu chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu cụm Đông Nam bộ.

Tiểu phẩm “Phía sau cánh cửa” của chi hội Phường 7, TP. Vũng Tàu tuyên truyền về vai trò cán bộ phụ nữ trong phòng chống bạo lực gia đình.
Tiết mục múa “Việt Nam quê hương tôi” do Hội LHPN tỉnh BR-VT biểu diễn tại chương trình.

Tham dự buổi giao lưu có bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, đại diện một số ban, ngành của tỉnh và 50 chị là chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu đến từ 8 tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ.

Các chi hội trưởng tiêu biểu chia sẻ những tâm tư, kỷ niệm trong quá trình hoạt động phong trào tại cơ sở.
Các chi hội trưởng tiêu biểu chia sẻ những tâm tư, kỷ niệm trong quá trình hoạt động phong trào tại cơ sở.

Phát biểu tại buổi giao lưu, bà Hoàng Thị Ái Nhiên, cho biết, với tổng số 6.924 chi hội trưởng trên tổng số 1.059 xã, phường, thị trấn của 8 tỉnh, thành phố Đông Nam bộ, những năm qua, các chi hội trưởng luôn thể hiện nhiệt huyết, trách nhiệm với công tác Hội. Bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ của Hội cấp trên, các chi hội trưởng đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, như: sinh hoạt CLB; vận động hội viên, phụ nữ thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phòng chống bạo lực gia đình, chống xâm hại tình dục ở phụ nữ và trẻ em.

Các chi hội trưởng tiêu biểu được biểu dương tại chương trình.
Các chi hội trưởng tiêu biểu được biểu dương tại chương trình.

Tại hội nghị, một số chi hội trưởng gắn bó lâu năm với cơ sở đã chia sẻ với các đại biểu về những vất vả, kỷ niệm vui buồn; một số mô hình hay, như: tái chế rác thải nhựa, túi nilon thành hoa giả; vận động phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số vào Hội; hỗ trợ phụ nữ thoát khỏi bạo lực gia đình. Từ đó, giúp các chị có thêm những bài học hay, sinh động để áp dụng tại địa phương.

Bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam (trái) trao Giấy chứng nhận chi hội trưởng tiêu biểu cho bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung, chi hội trưởng khu phố Hải Tân, TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ.
Bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam (trái) trao Giấy chứng nhận chi hội trưởng tiêu biểu cho bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung, chi hội trưởng khu phố Hải Tân, TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Cụm thi đua Đông Nam bộ đã biểu dương, trao Giấy chứng nhận cho 50 chi hội trưởng tiêu biểu Cụm thi đua Đông Nam bộ. Trong đó, tỉnh BR-VT có 10 chi hội trưởng được tuyên dương.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH

;
.