Trung tâm Công tác xã hội tỉnh nuôi dưỡng bé trai sơ sinh bị bỏ rơi

Thứ Ba, 04/09/2018, 17:40 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 4-9, Bệnh viện Bà Rịa phối hợp với UBND và Công an phường Long Tâm (TP.Bà Rịa) bàn giao bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện này cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đại diện Bệnh viện Bà Rịa bàn giao bé trai sơ sinh cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh để chăm sóc, nuôi dưỡng.
Đại diện Bệnh viện Bà Rịa bàn giao bé trai sơ sinh cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Trước đó, lúc 4 giờ 10 phút ngày 2-9, sản phụ Nguyễn Thị Phương (SN 1990, quê quán: TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) nhập viện tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Bà Rịa. Đến 4 giờ 20 phút cùng ngày, sản phụ Phương sinh 1 bé trai, cân nặng 3,3kg. Đến 15 giờ cùng ngày, nữ hộ sinh Huỳnh Thị Bé (công tác tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Bà Rịa) phát hiện bé trai này nằm trên giường một mình, không có mẹ, người thân chăm sóc. Đến sáng 4-9, sản phụ và người thân vẫn không có mặt để chăm sóc bé và chưa đóng tạm ứng viện phí. Trong thời gian sản phụ vắng mặt, các nhân viên y tế của Khoa Phụ sản, Bệnh viện Bà Rịa đã thay phiên nhau chăm sóc bé trai sơ sinh này. Sau khi đón bé về Trung tâm Công tác xã hội tỉnh chăm sóc, trong vòng 1 tuần, Trung tâm sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để làm giấy khai sinh cho bé. Hiện nay, sau 2 ngày được chăm sóc tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Bà Rịa, sức khỏe của bé trai sơ sinh đã ổn định, cân nặng 3,3kg.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

;
.