.

Chậm có vấn đề

Cập nhật: 19:16, 21/08/2018 (GMT+7)

- Vừa rồi, đọc báo thấy lãnh đạo Văn phòng Chính phủ nói việc cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh (ĐKKD) rất chậm. Hạn chót ngày 15-8-2018, các bộ, ngành phải cắt giảm tối thiểu 50% ĐKKD hiện có và báo cáo Chính phủ. Thời hạn đã qua gần một tuần mà nhiều bộ, ngành vẫn đang trong quá trình… soạn thảo, xây dựng, duy chỉ có Bộ Công Thương ban hành Nghị định về cắt giảm các ĐKKD thuộc quản lý chuyên ngành của bộ này.

- Nói về cái sự “chậm”, người ta thường ví “chậm như rùa”. Nhưng chậm cỡ đó có lẽ đến rùa cũng… chào thua.

- Đúng vậy. Nếu biết nói, chú rùa sẽ hỏi tại sao lại cướp mất cái “ghi-nét” chậm của nó. Tổ Công tác của Thủ tướng đã nhiều lần nhắc nhở, các Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã nhiều lần phê bình, cảnh báo về sự chậm trễ của các bộ, ngành mà sao việc cắt giảm ĐKKD vẫn cứ ì ạch vậy kìa?!

- Là cái sự chậm đó có vấn đề chứ sao nữa.

- “Chậm có vấn đề” là sao?

- Là... là... “có vấn đề” gì đó nên việc cắt giảm ĐKKD mới chậm! Muốn hiểu rõ cứ hỏi các doanh nghiệp họ sẽ nói cho nghe.

- Vì tế nhị, vì chuyện làm ăn, các doanh nghiệp sẽ không hé môi nửa lời đâu.

- Vậy thì tui dẫn lời nói thẳng nói thật của một chuyên gia kinh tế để ông hiểu “chậm có vấn đề” là như thế nào?

- Tui đang lắng nghe.

- Nếu cắt giảm các thủ tục ĐKKD sẽ cắt mất các lợi ích đang “cài cắm” tại các ĐKKD đó, những người thực thi sẽ mất đi những khoản thu nhập tăng thêm.

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.