Tinh gọn bộ máy để tăng hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Chủ Nhật, 29/07/2018, 15:16 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

ĐÃ SÁP NHẬP NHIỀU PHÒNG, BAN

Việc sáp nhập các phòng, ban có nhiệm vụ tương đồng góp phần tinh gọn bộ máy.  Trong ảnh: Cán bộ Ban Tuyên giáo - Phong trào (MTTQVN tỉnh) trao đổi công việc. 
Việc sáp nhập các phòng, ban có nhiệm vụ tương đồng góp phần tinh gọn bộ máy. Trong ảnh: Cán bộ Ban Tuyên giáo - Phong trào (MTTQVN tỉnh) trao đổi công việc. 

Ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cho biết, từ ngày 15-5-2018, MTTQVN tỉnh đã sáp nhập Ban Tuyên giáo và Ban Phong trào thành Ban Tuyên giáo - Phong trào; Sáp nhập Ban Dân chủ - Pháp luật và Ban Dân tộc - Tôn giáo thành Ban Dân chủ Pháp luật - Dân tộc tôn giáo; Sáp nhập Văn phòng và Ban Tổ chức thành Văn phòng - Tổ chức. Sau khi sáp nhập, MTTQVN tỉnh giảm được 3 Ban và 2 chức danh trưởng ban. Theo ông Ngọc, nhờ có sự quan tâm, động viên của lãnh đạo MTTQVN tỉnh nên cán bộ, công chức ở các Ban sáp nhập đã yên tâm công tác.

Tương tự, từ tháng 3-2017, Sở Y tế đã sáp nhập Phòng Kế hoạch tổng hợp và Phòng Tài chính kế hoạch thành Phòng Kế hoạch - Tài chính. Trước khi sáp nhập, 2 phòng nêu trên có 5 nhân sự/phòng. Sau khi sáp nhập, Phòng Kế hoạch - Tài chính có 9 nhân sự, giảm được 1 chức danh trưởng phòng. Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, dù sáp nhập phòng nhưng mỗi công chức đều đảm nhận nhiệm vụ chuyên môn từ phòng cũ. Vì thế, công việc của từng công chức không bị xáo trộn và công tác chuyên môn của phòng vẫn đạt hiệu quả cao.

Từ cuối năm 2017, Sở Công thương đã giải thể Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường. Bà Lê Thị Thu Thảo, Chánh Văn phòng Sở Công thương cho biết, Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường bị giải thể không phải vì hoạt động kém hiệu quả, mà vì phòng này có những nhiệm vụ tương đồng với Phòng Quản lý công nghiệp và Phòng Quản lý thương mại. Do vậy, khi Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường giải thể, căn cứ vào nhiệm vụ của từng công chức, lãnh đạo Sở điều động nhân sự về công tác tại Phòng Quản lý công nghiệp và Phòng Quản lý thương mại. Việc giải thể Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường giúp Sở Công thương giảm được 1 trưởng phòng, 1 phó phòng. Sau khi được điều động về phòng mới, các công chức thuận lợi hơn trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các phòng.

Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét và phê duyệt Đề án vị trí việc làm của 25/25 cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội. Các cơ quan khối Nhà nước đã tích cực rà soát, sắp xếp lại các phòng, đơn vị trực thuộc theo hướng sáp nhập những phòng có dưới 6 biên chế và những phòng có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa và tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, các cơ quan đã tinh giản được hàng chục biên chế, đầu mối nhưng vẫn bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay, 8/8 huyện, thị xã, thành phố đã sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo cùng cấp. Qua đó, mỗi địa phương giảm được 1 đầu mối cơ quan, 1 chức danh giám đốc và tinh giản được một số biên chế. Các cơ quan khối Đảng đã thực hiện sáp nhập, giảm được 6 phòng chuyên môn (từ 52 phòng xuống còn 46 phòng). Cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đã sáp nhập, giảm được 5 phòng, ban (từ 33 phòng xuống còn 28 phòng). Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã giảm 4 Chi cục (từ 22 Chi cục xuống còn 18 Chi cục) và 3 phòng (từ 142 phòng xuống còn 139 phòng).

TIẾP TỤC TINH GỌN BỘ MÁY

Thời gian tới, ngành y tế sẽ tiến hành sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập.
Thời gian tới, ngành y tế sẽ tiến hành sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế cho biết, đơn vị đang tiếp tục xây dựng kế hoạch sắp xếp, tinh gọn các cơ quan, đơn vị trực thuộc giai đoạn 2018-2021. Theo đó, trong 2 năm 2018-2019, cơ quan Sở Y tế sẽ sắp xếp, giảm từ 7 phòng xuống còn 4 phòng; Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giảm từ 3 phòng xuống còn 2 phòng; Sáp nhập 5 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện. Giai đoạn 2020-2021, Sở Y tế tiến hành chuyển Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành 1 phòng chức năng trực thuộc Sở. “Việc thực hiện tinh gọn bộ máy giúp ngành y tế  nâng cao hiệu quả hoạt động; Đồng thời thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; Đẩy mạnh chuyển đổi cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự bảo đảm kinh phí hoạt động”, ông Phạm Minh An nói.

Sở Y tế đã sáp nhập Phòng Kế hoạch tổng hợp và Phòng Tài chính kế hoạch thành Phòng Kế hoạch - Tài chính. Trong ảnh: Công chức Phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Y tế) trong giờ làm việc. Ảnh: TUỆ LÂM 
Sở Y tế đã sáp nhập Phòng Kế hoạch tổng hợp và Phòng Tài chính kế hoạch thành Phòng Kế hoạch - Tài chính. Trong ảnh: Công chức Phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Y tế) trong giờ làm việc. 

Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cho biết, thời gian tới, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sắp xếp bộ máy tinh gọn theo hướng giảm đầu mối các phòng thuộc Sở và phòng thuộc Chi cục. Dự kiến, giai đoạn 2015-2021, giảm 78 đầu mối, trong đó giảm 1 cơ quan hành chính trực thuộc UBND tỉnh, 12 cơ quan hành chính trực thuộc Sở, 35 phòng thuộc Sở, 30 phòng thuộc Chi cục.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 6 tháng cuối năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền sắp xếp lại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh theo hướng chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y, bác sĩ cho Sở Y tế quản lý; Thực hiện hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND, UBND cấp huyện ở những nơi có điều kiện.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM

Theo chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Thông báo số 1155-TB/TU ngày 12-4-2018 về Đề án tinh giản biên chế khối Nhà nước, các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, xem xét sáp nhập những phòng có dưới 6 biên chế và những phòng chức năng, nhiệm vụ gần giống nhau. Trong đó, tập trung nghiên cứu xây dựng phương án sáp nhập các đơn vị, phòng, bộ phận như: Sở Ngoại vụ vào Văn phòng UBND tỉnh; Phòng Thanh tra với Phòng Tuyên truyền (Ban Dân tộc tỉnh); Phòng Thanh tra với Phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ); Phòng Thanh tra với Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Sở Tư pháp); Phòng Thanh tra với Phòng Quản lý Ngân sách (Sở Tài chính); Phòng Thanh tra với Phòng Pháp chế (Sở TN-MT); Phòng Tổng hợp với Văn phòng (Sở KH-ĐT); Phòng Quản lý xây dựng với Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng (Sở Xây dựng); Phòng Bảo trợ xã hội với Phòng Người có công (Sở LĐTBXH)…

 

;
.