NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM (25-3)

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh: Chỗ dựa tin cậy của những người yếu thế

Thứ Năm, 23/03/2017, 23:04 [GMT+7]
In bài này
.
Bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (bìa phải) chơi đùa cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, được nuôi dưỡng tại trung tâm.
Bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (bìa phải) chơi đùa cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, được nuôi dưỡng tại trung tâm. 

Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành địa chỉ tin cậy của các đối tượng yếu thế. Không chỉ tiếp nhận, nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm còn trực tiếp tư vấn và trợ giúp cho hàng trăm người bị tổn thương, giúp họ ổn định tâm lý, hòa nhập cộng đồng.

Được đổi tên từ Trung tâm Bảo trợ cô nhi khuyết tật tỉnh từ tháng 10-2014, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 55 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 12 trẻ khuyết tật. Bằng tình yêu thương, sự sẻ chia, đồng cảm, những thành viên trong ngôi nhà ấy đã gắn kết, coi nhau như những người thân trong gia đình. 

Âu yếm nhìn đứa trẻ đang say sưa ngủ, chị Huỳnh Thị Cảnh, Trưởng phòng Nghiệp vụ công tác xã hội bồi hồi nhớ lại ngày chị đón bé về Trung tâm chăm sóc. Cách đây hơn 2 tháng, khi mọi nhà đang quây quần bên mâm cơm chuẩn bị đón giao thừa, chị Cảnh cùng 2 người đồng nghiệp tất bật lên xe máy đến huyện Đất Đỏ sau một cú điện thoại báo có một bé sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa Hòn Một (thị trấn Phước Hải).

Trò chuyện với chúng tôi, chị Cảnh không giấu nổi xúc động: “Nhìn đứa bé mới sinh ra được 3-4 ngày, bị bỏ lại cổng chùa, chỉ được quấn bên ngoài một lớp vải mỏng, chị em chúng tôi không ai cầm lòng được… Sau khi xác nhận thông tin, chúng tôi đưa bé về Trung tâm chăm sóc và đặt tên con là Nguyễn Hoàng Yến. Được nhìn con lớn lên từng ngày, khỏe mạnh, chúng tôi cũng thấy hạnh phúc rồi”, chị Cảnh nói.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng đẩy mạnh công tác can thiệp, tư vấn, hỗ trợ những người bị tổn thương về mặt tâm lý, thể xác, người rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm ngoài cộng đồng. Nhờ sự giúp đỡ của các cán bộ, nhân viên tại trung tâm, nhiều người đã ổn định về tâm lý, nhanh chóng hòa nhập với mọi người xung quanh.

Mồ côi mẹ từ nhỏ, gần 7 năm nay, hai chị em Đào Thị Quỳnh Như (9 tuổi) và Đào Văn Khánh Kiệt (7 tuổi) ở xã Hòa Long (TP. Bà Rịa) lớn lên bằng tình yêu thương của bà ngoại. Ngày nào cũng vậy, 4 giờ sáng, sau khi chuẩn bị sẵn cơm trưa cho 2 đứa cháu, bà Mã Thị Minh (bà ngoại của Như) lại chạy xe máy đi làm thuê cách nhà gần 40 cây số.

Trong căn nhà tình thương vỏn vẹn 24m2, chỉ còn hai chị em lủi thủi bên mâm cơm với một ít rau xanh và vài miếng thịt mỡ. Những khi vắng nhà, bà Minh lại nhờ hàng xóm chạy qua chạy lại trông chừng nhà cửa và chăm hai đứa cháu ăn học.

Biết được hoàn cảnh của Như và Kiệt, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã cử cán bộ xuống nhà thăm hỏi, động viên và vận động nhà hảo tâm trợ cấp ban đầu cho các em 5 tháng học bổng trị giá 1,5 triệu đồng. “Số tiền trợ cấp tuy không nhiều nhưng hy vọng giúp các em có điều kiện tiếp tục được đến trường, giúp 3 bà cháu ổn định cuộc sống”, chị Huỳnh Thị Cảnh, Trưởng phòng Nghiệp vụ Công tác xã hội cho biết.

Anh Nguyễn Khắc Sỹ, nhân viên Trung tâm Công tác xã hội tỉnh tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học viên chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng tại Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy (huyện Tân Thành).
Anh Nguyễn Khắc Sỹ, nhân viên Trung tâm Công tác xã hội tỉnh tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học viên chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng tại Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy (huyện Tân Thành). 

Ngoài ra, một điểm mới trong công tác nghiệp vụ xã hội của Trung tâm hiện nay, đó là hướng tới các đối tượng là người đang cai nghiện ma túy, những bệnh nhân tâm thần được chăm sóc tại các cơ sở cai nghiện, cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Vào đầu tháng 3 vừa qua, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã phối hợp với Cơ sở Tư vấn và điều trị nghiện ma túy tổ chức buổi giao lưu, tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho các học viên chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Sau khi lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các học viên, Trung tâm đã lên kế hoạch liên kết với các cơ sở, doanh nghiệp hỗ trợ, giải quyết việc làm, giúp người nghiện ma túy bỏ qua mặc cảm, làm lại cuộc đời.

Bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận, tư vấn, tham vấn cho hơn 140 trường hợp là nạn nhân của bạo lực gia đình, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ bị tự kỷ; trợ giúp cho hơn 20 trường hợp người già neo đơn, trẻ em mồ côi ngoài cộng đồng...

“Ngoài việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại trung tâm, từ đầu năm 2017 đến nay, Trung tâm đã mở rộng các dịch vụ công tác xã hội, tăng cường cử cán bộ trực tiếp xuống các xã, huyện để nắm bắt thông tin và kịp thời tư vấn, giúp các đối tượng yếu thế ổn định về tâm lý.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ vận động các nhà hảo tâm trợ cấp học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ngoài cộng đồng, xin thiết lập đường dây nóng miễn phí để kết nối tư vấn, tham vấn cho những đối tượng cần đến sự trợ giúp của cán bộ trung tâm”, bà Liên nói.

Bài, ảnh: NHƯ Ý

;
.