Cảm xúc hướng về ngày Độc lập

Thứ Ba, 01/09/2015, 07:34 [GMT+7]
In bài này
.

70 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-9-1945), dù trải qua vô vàn biến cố lớn lao, nhưng nhân dân đã đoàn kết bên Đảng giữ vững nền độc lập thiêng liêng. Những ngày này, các tầng lớp nhân dân BR-VT đang hướng đến lễ Quốc khánh với cảm xúc tự hào, với tâm nguyện sẽ dốc sức để xây dựng đất nước tươi đẹp hơn.

ANH NGUYỄN THÀNH VƯƠNG, CNLĐ CÔNG TY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÔN HOA SEN:

Ra sức thi đua trong sản xuất

Với mỗi người dân Việt Nam, ngày Quốc khánh 2-9 là một ngày hết sức thiêng liêng. Là một công nhân trong thời đại công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tôi sẽ ra sức học tập, rèn luyện nâng cao tay nghề, ra sức thi đua sản xuất những sản phẩm chất lượng để góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh hơn.

HS LÊ NGỌC QUỲNH, LỚP 12 CHUYÊN VĂN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN:

Phấn đấu trở thành công dân có ích

Qua những trang lịch sử, qua lời kể của những người đi trước, chúng tôi hiểu rằng hòa bình, độc lập, tự do ngày hôm nay đã phải trả bằng xương máu của biết bao thế hệ cha anh. Trước sự đổi thay của đất nước và địa phương, chúng tôi - thế hệ tương lai luôn xác định trên vai mình trách nhiệm đối với việc giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm xây dựng, phát triển đất nước vững mạnh.

TRUNG ÚY VŨ QUỐC VƯƠNG, NHÂN VIÊN BÁO VỤ NHÀ GIÀN DK1/7, TIỂU ĐOÀN DK1:

Quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Vào những ngày lễ lớn của đất nước như ngày Quốc khánh 2-9, cán bộ và chiến sĩ trên nhà giàn DK1/7 luôn thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca giữa biển khơi. Cảm xúc luôn dâng trào và chúng tôi tự hào là người tiếp nối thế hệ cha anh, bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống cách mạng, chúng tôi luôn quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ giữ vững chủ quyền thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

LINH MỤC TRẦN VĂN CỬ, CHỦ TỊCH ỦY BAN ĐOÀN KẾT CÔNG GIÁO TỈNH:

Đồng bào công giáo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Là công dân của đất nước và người con của Thiên chúa, tất cả bà con giáo dân đã hòa hợp, hòa nhập, thực hiện nghĩa vụ với đất nước và lời dạy của giáo lý. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đồng bào công giáo BR-VT nói riêng, cả nước nói chung đã cùng toàn thể nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay sức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

THƯỢNG TỌA THÍCH MINH HẠNH, PHÓ TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH:

Tăng ni, phật tử thể hiện trách nhiệm với đất nước

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các chính sách của Nhà nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được tạo điều kiện hoạt động và phát triển ngày càng rộng rãi. Ngoài việc tu hành, các tăng ni, phật tử đã thể hiện trách nhiệm với sự nghiệp phát triển của đất nước, cùng kết nối với nhau để ngày càng tăng cường mối đại đoàn kết giữa các dân tộc, các tôn giáo, tất cả đều vì sự phát triển bền vững của đất nước.

NHÓM PV THỜI SỰ

;
.