Từ ngày 4-6, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 55 quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH của Bộ GD-ĐT có hiệu lực. Khác biệt của Thông tư vừa ban hành là bỏ quy định muốn học liên thông chính quy phải thi chung với ĐH, CĐ.
![]() |
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định liên thông CĐ, ĐH chính quy có hiệu lực từ 4-6 đã giúp các trường chủ động được phương án tuyển sinh. Trong ảnh: Sinh viên Trường CĐ Nghề Bà Rịa-Vũng Tàu trong giờ thực hành. |
Theo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 55 quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH vừa được Bộ GD-ĐT ban hành, các trường TS liên thông CĐ, ĐH có thể tự chọn hình thức TS là thi tuyển hoặc xét tuyển. Nếu tổ chức thi tuyển, các trường phải bảo đảm thi đủ 3 môn gồm: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành (hoặc thực hành nghề). Các trường tự ra đề thi và tổ chức thi tuyển, nhưng phải công bố công khai các môn thi trong thông báo TS trước kỳ thi 3 tháng. Trong khi đó, hình thức xét tuyển sẽ áp dụng cho việc sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Các trường có thể được thực hiện tối đa 2 lần TS liên thông trong 1 năm. Các trường được tự xây dựng và ban hành Quy chế TS liên thông, không trái với các quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia, Quy chế TS ĐH, CĐ hệ chính quy (đối với liên thông chính quy) và hình thức vừa học vừa làm (đối với liên thông vừa học vừa làm). Thí sinh chỉ được xét trúng tuyển khi đạt mỗi môn thi từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10. Thông tư mới cũng yêu cầu, người tốt nghiệp trung cấp nghề, CĐ nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Như vậy, với sự thay đổi đáng kể này của Bộ GĐ-ĐT đã giúp các trường chủ động phương án TS riêng, không còn chịu nhiều quy định vô lý, gây thiệt thòi cho người học như trước. Do đó, không những giúp người học có nhiều cơ hội trúng tuyển liên thông ĐH, CĐ mà còn giúp các trường TS đủ chỉ tiêu đặt ra. Ông Lê Phước Triều, Phó trưởng Phòng Đào tạo (Trường CĐ Nghề Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, thông tư lần này đã cho phép các trường tự lựa chọn hình thức TS liên thông. Đây được xem là chính sách thông thoáng cho các trường cũng như người học. Trường CĐ Nghề Bà Rịa - Vũng Tàu tới đây sẽ TS liên thông CĐ bằng hình thức xét tuyển, để giúp các thí sinh có cơ hội trúng tuyển cao, đáp ứng nguyện vọng nâng cao trình độ của người học. Hơn nữa, Bộ GD-ĐT cho phép các trường tự xây dựng phương án, kế hoạch TS cũng là một bước đột phá trong ngành. Do đó, đối với các thí sinh có nguyện vọng liên thông CĐ và đã tốt nghiệp trung cấp nghề tại trường thì Trường CĐ Nghề Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ lên kế hoạch xét tuyển và sắp xếp lớp học cho các em.
Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Trung, Phó phòng Giáo dục - Đào tạo và Quản lý sinh viên (Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu) so sánh, trước đây sinh viên tốt nghiệp ít nhất 3 năm mới được thi liên thông ĐH và phải thi chung với kỳ thi ĐH, CĐ nên rất khó khăn cho thí sinh và nhà trường. Bởi sau 3 năm, sinh viên không còn mặn mà đến việc học liên thông, hoặc có tham dự thi liên thông cũng rất khó trúng tuyển, vì các em không thể làm bài đạt kết quả cao khi áp dụng hình thức thi liên thông phải thi chung đề thi ĐH, CĐ. Với quy định mới, ngay sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đăng ký dự thi liên thông CĐ hay ĐH. Cũng theo thông tư này, thí sinh không phải thi đề chung của Bộ GD-ĐT mà do các trường tự ra đề thi nên khả năng trúng tuyển của các em cao hơn; mặt khác thí sinh còn được học liên tục, không bị ngắt quãng hay quên kiến thức. Tuy nhiên, nhà trường vẫn phải bảo đảm được chất lượng đầu vào và bị siết chặt chỉ tiêu theo quy định của Bộ.
Bài, ảnh: MINH TUỆ
Mặc dù, Bộ GD-ĐT đã có những quy định thông thoáng hơn trong việc thi liên thông CĐ, ĐH hệ chính quy, nhưng Bộ vẫn kiểm soát chỉ tiêu TS. Theo đó, chỉ tiêu TS và thực hiện chỉ tiêu TS liên thông chính quy được xác định hàng năm cho từng ngành đào tạo không vượt quá 15% chỉ tiêu chính quy của ngành đối với các ngành về khoa học sức khỏe và không vượt quá 20% chỉ tiêu chính quy của ngành đối với các ngành khác. Đây là cách để bảo đảm chất lượng TS liên thông, tránh tình trạng các trường TS ồ ạt, khó kiểm soát. |