Theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT và Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh, giáo viên tiểu học không được phép dạy thêm - học thêm. Tuy nhiên, để “lách” quy định này, nhiều giáo viên tiểu học tổ chức đưa học sinh về nhà dưới danh nghĩa “trông trẻ” nhưng thực chất vẫn là… dạy thêm.
![]() |
| Theo quy định giáo viên tiểu học không được dạy thêm dưới bất kỳ hình thức nào. Trong ảnh: Học sinh trường Tiểu học Trưng Vương (TP.Vũng Tàu) trong giờ học (ảnh có tính chất minh họa). |
Nhập nhèm giữ và dạy?
Từ thư phản ánh của một số phụ huynh, chúng tôi tìm đến một địa điểm nằm trong con hẻm trên đường Bình Giã thuộc phường 8 (TP. Vũng Tàu), nơi thường xuyên diễn ra hoạt động dạy thêm “trá hình” dưới hình thức trông giữ trẻ của cô Ch., giáo viên trường Tiểu học T.V. Cổng căn nhà hoàn toàn khép kín. Người đứng bên ngoài khó có thể biết được bên trong căn nhà đang diễn ra hoạt động gì.
Đang loay hoay tìm cách tiếp cận, chúng tôi gặp các thanh tra Phòng GD-ĐT TP. Vũng Tàu bước xuống từ… taxi. Họ gọi cửa yêu cầu chủ nhà mở cửa để kiểm tra việc dạy thêm - học thêm. Các thanh tra cho biết họ cũng đến kiểm tra theo phản ánh của phụ huynh học sinh. Dù bên trong có người, nhưng cửa vẫn đóng và không một tiếng hồi âm, căn nhà hoàn toàn im lặng. Một lúc sau, thanh tra mời công an phường 8, đồng thời yêu cầu hiệu trưởng trường Tiểu học T.V. gọi điện cho giáo viên ra mở cửa nhưng cũng phải hơn 30 phút sau, người giúp việc trong nhà mới ra mở. Bên trong nhà, một lớp học có 31 học sinh tiểu học vẫn đang học môn Tiếng Việt, do cô giáo Ch. dạy. Ngoài ra, học sinh còn ăn và ngủ tại đây. Khi thanh tra hỏi, cô Ch. giải thích là chỉ nhận trông trẻ, cho học sinh ăn, ngủ và ôn tập, vì phụ huynh có nhu cầu. Tuy nhiên, điều lạ là chỉ mỗi tiền ăn và chỗ ngủ mà cô Ch. cũng thu của mỗi học sinh học tới 1,6 triệu đồng/tháng. Nhẩm tính, với 31 học sinh, mỗi tháng cô Ch. thu được gần 50 triệu đồng chỉ với việc trông trẻ, thì quả là con số thu nhập đáng phải xem xét.
Rời nhà cô Ch., chúng tôi tiếp tục tìm đến một địa điểm “trông trẻ” khác trong hẻm đường Hoàng Văn Thụ, phường 7 (TP.Vũng Tàu). Địa điểm này là một nhà dân do cô Th., cũng là giáo viên Trường Tiểu học T.V thuê chỗ để “trông trẻ”. Trong nhà, một nhóm khoảng 20 học sinh tiểu học đang học bài. Để đối phó khi có thanh tra, kiểm tra, cô Th. thuê thêm một bảo mẫu (không phải là giáo viên đang dạy trong trường học) phụ “trông trẻ”. Bảo mẫu này thường xuyên có mặt tại lớp, còn giáo viên thì “lúc ẩn, lúc hiện”, sẵn sàng biến mất khi nghe thông tin có người đến kiểm tra. Quả thật, khi thanh tra của Phòng GD-ĐT đến, cô Th. đã không có mặt tại địa điểm này, mà chỉ có người bảo mẫu. Khi thanh tra bắt gặp học sinh đang học, bảo mẫu tự nhận mình là người tổ chức và dạy lớp này. Tuy nhiên, khi thanh tra hỏi học sinh, các em đều trả lời là do cô Th. dạy.
![]() |
| Nhiều trường học tại TP.Vũng Tàu không có bán trú, nên phụ huynh phải gửi con tại nhà giáo viên. Trong ảnh: Giờ tan học của học sinh trường Tiểu học Hạ Long (TP.Vũng Tàu). |
Rất khó kiểm soát
Qua kiểm tra một số trường hợp giáo viên tổ chức dạy thêm “chui” trên địa bàn TP.Vũng Tàu, Phòng GD-ĐT đã phát hiện có 4 giáo viên tiểu học dạy 1 buổi, tổ chức dạy thêm “núp bóng” dưới hình thức trông trẻ tại nhà. Ông Phạm Văn Ngọc, Phó trưởng phòng GD-ĐT TP. Vũng Tàu cho biết, trên cơ sở kết quả kiểm tra, Phòng GD-ĐT đã yêu cầu giáo viên vi phạm viết bản tự kiểm điểm và nhà trường tổ chức kiểm điểm. Bên cạnh đó, Phòng GD-ĐT cũng đề nghị UBND TP. Vũng Tàu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
Trên thực tế, số trường hợp phát hiện vi phạm so với số thực dạy là không nhiều. Giáo viên có nhiều cách để đối phó với thanh tra như tổ chức ăn, ngủ, học khép kín tại nhà giáo viên hay tại những địa điểm thuê dưới hình thức trông giữ trẻ. Ngoài ra, giáo viên còn xoay xở nhiều cách khác nhau để thanh tra không thể phát hiện được, hoặc có phát hiện cũng không thể lập biên bản. Bởi theo quy định tại Quyết định số 30 của UBND tỉnh, các giáo viên tiểu học là đối tượng không được dạy thêm nhưng giáo viên lại “lách” bằng cách khai báo chỉ giữ trẻ, chứ không dạy thêm. Nếu không có bằng chứng hay bắt gặp giáo viên đang dạy thì việc thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng chỉ có thể xử phạt trong trường hợp việc trông giữ trẻ không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, hay phòng ốc không bảo đảm...
Hơn nữa, nhiều giáo viên còn hợp thức hóa việc trông giữ trẻ (thực chất là tổ chức dạy thêm) bằng cách yêu cầu phụ huynh làm đơn đề nghị giáo viên tổ chức giữ trẻ. Một thanh tra Phòng GD-ĐT TP. Vũng Tàu cho biết, nhiều lần đi thanh tra, kiểm tra, biết chắc là giáo viên đang dạy ở đó, nhưng khi đến thì “vườn không, nhà trống”. Có giáo viên dạy thêm ngay tại nhà của phụ huynh, được phụ huynh bao che nên rất khó kiểm tra. Một số giáo viên còn thuê đến vài địa điểm, nay học ở địa điểm này, mai học ở địa điểm khác. Giờ học thêm cũng được giáo viên thay đổi liên tục, đến mức học ngày nào báo ngày đó, khiến thanh tra rất khó lần.
“Phòng GD-ĐT thành phố không đủ sức quản lý tất cả các giáo viên tổ chức dạy thêm tại nhà, mà cần phải có sự phối hợp của chính quyền các xã, phường vì lực lượng này mới nắm chặt mọi hoạt động của giáo viên trên địa bàn quản lý. Hiện nay, chúng tôi mới chỉ thanh tra, xử lý các trường hợp có đơn thư phản ánh của phụ huynh”, ông Phạm Văn Ngọc nói.
Bài, ảnh: BÍCH VÂN - ĐỨC THI
|
Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 9-10-2012 của UBND tỉnh ban hành một số quy định về dạy thêm - học thêm trên địa bàn tỉnh dựa trên thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16-5-2012 của Bộ GD-ĐT nêu rõ: Không tổ chức dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: Bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống... |
Bài 2: Dạy thêm núp bóng trung tâm bồi dưỡng văn hóa

