Hội người cao tuổi TT Long Điền: Không quản tuổi già

Thứ Ba, 27/08/2013, 05:42 [GMT+7]
In bài này
.

Những năm qua, Hội người cao tuổi (NCT) thị trấn Long Điền (huyện Long Điền) đã đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - gương sáng” trên nhiều lĩnh vực, trong đó có phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo. Tham gia phong trào, nhiều hội viên đã vươn lên làm giàu chính đáng, có cuộc sống ổn định.

Cụ Phan Văn Ngày (73 tuổi, khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền) chăm sóc đàn gà để tăng thêm thu nhập cho gia đình.
Cụ Phan Văn Ngày (73 tuổi, khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền) chăm sóc đàn gà để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Hưởng ứng phong trào “Người cao tuổi tham gia làm kinh tế giỏi” do Trung ương Hội phát động, Hội NCT thị trấn Long Điền đã tuyên truyền, vận động được đông đảo hội viên tham gia. Hiện nay Hội NCT thị trấn Long Điền hiện có 1.265 hội viên, trong đó có nhiều hội viên không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn tích cực trong các hoạt động xã hội, là tấm gương sáng cho con, cháu học tập, noi theo.

Theo chân ông Trịnh Hải, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Long Điền chúng tôi đến thăm gia đình ông Lê Văn Chót (ở 39L, tổ 2, khu phố Long Hiệp, thị trấn Long Điền), một trong những người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Đã ở tuổi 65 nhưng ông Chót vẫn rất khỏe với làn da ngăm đen rắn rỏi đặc trưng của người nông dân sớm hôm bên ruộng vườn.Với ông, lao động không chỉ tạo ra của cải vật chất mà còn là niềm vui. Từ nhỏ ông Chót đã gắn bó với nghề làm muối, đến giờ nghề này vẫn ăn sâu vào ông. Đối với nhiều người, làm muối là nghề có thu nhập bấp bênh. Nhưng ông Chót không nghĩ vậy mà luôn tâm niệm nghề gì cũng vậy miễn là biết chăm chỉ làm ăn, học tập kinh nghiệm, kỹ thuật của những người đi trước để áp dụng vào ruộng vườn của nhà mình chắc chắn sẽ thành công. Ông Chót tích cực tham gia các lớp khuyến nông, khuyến ngư do Hội Nông dân tỉnh mở về kỹ thuật làm muối trải bạt (kỹ thuật làm muối sạch) rồi về áp dụng trên ruộng muối của gia đình, nên muối của ông làm ra bán ra có giá cao hơn muối làm theo cách thông thường. Nhờ đó, 1,2ha ruộng muối nhà ông luôn cho thu nhập cao, mỗi vụ sau khi trừ chi phí còn lãi hơn 40 triệu đồng, gia đình ông luôn sống với nghề làm muối.

Ngoài làm muối, mỗi khi nhắc đến ông Chót, ở TT Long Điền ai cũng biết đến ông là một Chi hội trưởng Chi hội NCT tận tụy, luôn gần gũi với bà con trong khu phố. Ông Chót luôn có mặt trong các lần hòa giải để tham gia hòa giải những mâu thuẫn của người dân trong khu phố và luôn được bà con tin yêu.

Cụ Phan Văn Ngày (73 tuổi, sống ở khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền) cũng là một trong những NCT tích cực lao động sản xuất. Khi còn khỏe mạnh, cụ Ngày trực tiếp làm muối, trồng lúa. Từ việc làm muối, trồng lúa này đã giúp cụ nuôi, dạy 5 người con học hành đến nơi, đến chốn. Giờ tuổi đã cao, sức đã yếu, cụ không trực tiếp ra ruộng lao động nữa mà chỉ, dạy cho con cháu cách làm, kỹ thuật để sản xuất cho năng suất cao hơn. “Mình tuổi đã cao không làm được những việc nặng nữa thì bày cho con cháu kinh nghiệm, còn mình chọn một việc phù hợp với tuổi già để làm cho vui…”- cụ Phan Văn Ngày chia sẻ. Cụ ngày đã học kinh nghiệm và tổ chức chăn nuôi gà, vừa tạo niềm vui trong cuộc sống, vừa tăng thêm thu nhập cho gia đình. Cụ cho biết, lúc đầu chỉ nuôi hơn chục con gà để cải thiện bữa ăn gia đình, sau đó thấy nuôi gà cho hiệu quả kinh tế, cụ phát triển thêm, đến nay cụ nuôi gần 200 con, mỗi lứa cho thu nhập gần 20 triệu đồng. Cụ Ngày còn được người dân TT Long Điền biết đến là một NCT tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội ở địa phương.

Trên đây là hai trong số rất nhiều NCT ở thị trấn Long Điền, dù tuổi đã cao nhưng vẫn hăng say lao động sản xuất, góp công, góp sức cho gia đình, xã hội ngày một giàu đẹp hơn.

Bài, ảnh: HUY PHƯƠNG

;
.