Thi viết thư pháp chữ Việt mừng Xuân

Thứ Sáu, 13/01/2023, 14:22 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 13/1, tại Nhà Truyền thống Cách mạng (số 1 Bacu), Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao TP. Vũng Tàu tổ chức hội thi viết thư pháp chữ Việt chào mừng Xuân Quý Mão năm 2023.

Tham gia hội thi có 260 thí sinh là học sinh, giáo viên của các trường học, công chức, viên chức các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Em Cao Phương Khánh, lớp 4.6, Trường TH Nguyễn Thái Học thể hiện bức thư pháp nội dung chúc Tết vạn điều như ý, thành công đến mọi người, mọi nhà.
Em Cao Phương Khánh, lớp 4.6, Trường TH Nguyễn Thái Học thể hiện bức thư pháp nội dung chúc Tết vạn điều như ý, thành công đến mọi người, mọi nhà.

Với chủ đề “Nét bút mừng Xuân”, trong thời gian 90 phút, các thí sinh thể hiện bức thư pháp trên khung liễn giấy các câu đối về mùa Xuân, những lời chúc Tết ý nghĩa và vẽ hình ảnh đặc trưng của ngày Tết như hoa mai, hoa đào, câu đối, bánh chưng, bánh tét…

Học sinh TH Hải Nam hoàn thiện các bức thư pháp chúc Tết, mừng Xuân tại hội thi.
Học sinh Trường TH Hải Nam hoàn thiện các bức thư pháp chúc Tết, mừng Xuân tại hội thi.

Hội thi là sân chơi bổ ích để các học sinh, giáo viên, công chức, viên chức thể hiện năng khiếu với môn nghệ thuật thư pháp. Đồng thời, nhằm tái hiện hoạt động dân gian “ông đồ cho chữ” trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, góp phần giữ gìn, phát huy nét đẹp truyền thống văn hóa Việt.

Ngày 14/1, Ban tổ chức sẽ tổng kết và trao 50 giải thưởng cho các thí sinh có bức thư pháp đẹp.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG

;
.