Mãn nhãn bữa đại tiệc pháo hoa đón Xuân Quý Mão 2023

Chủ Nhật, 22/01/2023, 03:06 [GMT+7]
In bài này
.

* Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ chúc Tết nhân dân trước thềm Giao thừa

Pháo hoa mừng Xuân Quý Mão 2023 bung nở nhiều hình dáng đẹp, tiếng nổ giòn giã. Ai cũng phấn khởi bởi sau 2 năm dịch bệnh mới được mãn nhãn ngắm “đại tiệc” pháo hoa đón năm mới.   

Xem video: 

Những màn bắn pháo hoa đẹp mắt chào đón năm mới Quý Mão 2023 tại TP. Vũng Tàu. Ảnh: BẢO KHÁNH
Màn bắn pháo hoa đẹp mắt chào đón năm mới Quý Mão 2023 tại Bãi Trước, TP. Vũng Tàu. Ảnh: BẢO KHÁNH

Chào mừng năm mới Quý Mão 2023, đêm 21 rạng sáng 22/1 (đêm Giao thừa), tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm ở 6 địa phương, gồm: TP. Vũng Tàu (Bãi Trước và khu hồ Bàu Trũng), TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc, huyện Châu Đức và huyện Côn Đảo.

Có tổng cộng 960 giàn pháo được bắn trên toàn tỉnh trong thời khắc giao thừa. Trong đó, mỗi địa điểm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí 120-150 giàn pháo hoa nhiều chủng loại. Pháo hoa bắn ở độ cao 90-120m, thời gian bắn liên tục trong 15 phút (từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút đêm Giao thừa).

Pháo hoa được bắn theo từng giai đoạn và chủ đề khác nhau. Cụ thể, giai đoạn 1 có chủ đề “Chào mừng năm mới” kéo dài 9 phút. Giai đoạn 2 có chủ đề “Trăm hoa đua nở”, bắn tập trung trong 5 phút. Giai đoạn 3 có chủ đề “Thăng hoa”, bắn kết thúc bằng chùm mưa bạc đủ màu sắc trong 1 phút.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh  gửi thông điệp chúc Tết tới toàn thể nhân dân trước thời khắc giao thừa
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh gửi thông điệp chúc Tết tới cán bộ, công chức, quân và dân toàn tỉnh trước thời khắc Giao thừa. Ảnh: TRÚC GIANG.

Pháo hoa năm nay được đặt theo tên gọi của các loài hoa và sinh vật cảnh, như: giàn phức hợp đơn, hoa cúc đơn, hoa cúc kép, hoa hướng dương, trái tim, ngôi sao, liễu rủ, mưa vàng, mưa bạc, cây cọ vàng lấp lánh…  

2 mùa Tết đã qua (2021, 2022) ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến những màn pháo hoa giòn giã, rực rỡ đánh dấu thời khắc đất trời chuyển giao năm cũ-năm mới đã không có cơ hội bung nở. Trở lại vào Xuân Quý Mão, những chùm pháo hoa sáng rực trên bầu trời vào thời khắc Giao thừa là sự khẳng định công cuộc phòng chống dịch COVID-19 đã thành công, đất nước bước vào hồi phục kinh tế-xã hội với nhiều thành tựu ấn tượng. Pháo hoa mừng năm Quý Mão càng thể hiện niềm tin, hy vọng về một năm mới thịnh vượng và phát triển.

* Tại TP. Vũng Tàu, đêm Giao thừa, thành phố tổ chức bắn pháo hoa 2 địa điểm để phục vụ người dân đón năm mới gồm: Khu vực Bãi Trước và hồ Bàu Trũng (trung tâm đô thị Chí Linh).

ca múa
Tiết mục ca múa "Tết Nguyên đán" do các ca sĩ, nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao TP. Vũng Tàu biểu diễn phục vụ người dân đón Giao thừa tại sân khấu Nhà truyền thống, số 1 Bacu. Ảnh: MINH THANH.

Từ rất sớm, hàng ngàn người dân đã đổ về 2 khu vực trên để được chiêm ngưỡng pháo hoa.  

Tại Nhà truyền thống Cách mạng (số 1 Bacu), để phục vụ người dân vui chơi Tết, từ 20 giờ, sân khấu đã sáng đèn, với nhiều tiết mục khiêu vũ, văn nghệ đặc sắc, thu hút hàng ngàn người dân tới theo dõi, cổ vũ.

Hòa cùng người dân địa phương và du khách Việt Nam, nhiều du khách ngoại quốc cũng háo hức khi được đón nhận khoảnh khắc chuyển giao năm mới tại TP. Vũng Tàu.

Anh Ajay (bìa phải) và các bạn chụp hình lưu niệm trong thời khắc chờ đợi xem pháo hoa chào Năm mới 2023
Anh Ajay (bìa phải) và các bạn chụp hình lưu niệm trong khi chờ xem pháo hoa chào năm mới Quý Mão 2023. Ảnh: MINH THANH.

Anh Ajay Khemnar, quốc tịch Ấn Độ cho biết, anh đã sinh sống và làm việc ở TP. Vũng Tàu được 4 năm, thì có 3 năm anh đón Tết tại Việt Nam.

“Tôi luôn háo hức vào những ngày Tết, đặc biệt là đêm Giao thừa. Tôi và các bạn rủ nhau ra phố thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc và đặc biệt là khoảnh khắc bắn pháo hoa lúc Giao thừa. Sáng mùng 1, tôi sẽ đi chùa, cầu bình an cho mình và người thân; thưởng thức các món truyền thống Tết Việt như: bún gà, chả giò, bánh chưng, bánh tét”, anh Ajay cho biết.

Đúng thời khắc Giao thừa năm cũ chuyển qua năm mới, khi những chùm pháo đầu tiên tỏa sáng trên bầu trời thành phố biển Vũng Tàu, mọi người cùng cất vang ca khúc Happy New Year, rồi không phân biệt lạ quen cùng chúc nhau những lời chúc tốt đẹp trong năm mới.

Người dân hào hứng check in trước thời khắc khai màn pháo hoa giao thừa
Người dân hào hứng check in trước thời khắc khai màn pháo hoa giao thừa tại khu vực trung tâm đô thị Chí Linh. Ảnh: CẨM NHUNG

Điểm bắn pháo hoa Bàu Trũng phục vụ cho nhân dân các phường 10, 11, 12, Nguyễn An Ninh… thưởng lãm. Không chỉ tập trung dưới đất, khắp các chung cư cao tầng quanh khu vực như chung cư Gateway, Phoenix, Lakeside, người dân đứng ở ban công các căn hộ ngắm pháo hoa đua nhau bung nở trên bầu trời.

Người dân xem bắn pháo hoa chào năm mới tại khu vực hồ Bàu Trũng (Trung tâm Đô thị Chí Linh, TP.Vũng Tàu). ẢNH: CẨM NHUNG
Người dân xem bắn pháo hoa chào năm mới tại khu vực hồ Bàu Trũng. ẢNH: CẨM NHUNG

Khi những màn pháo hoa bung nở, hàng chục ngàn người đã cùng nhau hò reo, trao nhau lời chúc mừng năm mới bình an, hạnh phúc.

Hòa trong dòng người xem pháo hoa chào năm mới, chị Nguyễn Thị Hồng (chung cư Gateway, phường Nguyễn An Ninh) vui vẻ nói: “2 năm rồi tôi mới được sống lại khoảnh khắc vui vẻ, thoải mái, đông vui khi cùng người thân, bạn bè xem pháo hoa mừng năm mới. Cảm giác hạnh phúc, sung sướng. Cầu chúc mọi người năm mới luôn vui tươi, hạnh phúc đủ đầy, sức khỏe dồi dào và may mắn”.

Xem video: 

* Tại TP. Bà Rịa, chương trình bắn pháo hoa đặc sắc đón chào năm mới Quý Mão 2023 với chủ đề: “Thăng hoa cùng Giao thừa chào Xuân Quý Mão 2023” tại Quảng trường công viên Bà Rịa. Hàng ngàn người dân và du khách đã đến xem chương trình văn nghệ với những tiết mục hấp dẫn, sôi động mừng Đảng, mừng Xuân, chào Xuân mới để đón đợi Giao thừa.

Đông đảo người dân đổ về Quảng trường công viên Bà Rịa xem pháo hoa
Đông đảo người dân đổ về Quảng trường Công viên Bà Rịa xem pháo hoa. Ảnh: TRÚC GIANG.

Thời khắc chuẩn bị giao thừa Tết Quý Mão năm 2023, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chúc Tết tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, quân và dân toàn tỉnh, mong muốn mọi công dân Bà Rịa-Vũng Tàu cùng gắn kết trong năm mới, thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng...

Giây phút Giao thừa, Quảng trường Công viên Bà Rịa rực rỡ với màn pháo hoa đặc sắc làm nức lòng người dân. Ai cũng tranh thủ dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc pháo hoa bung nở.

Pháo hoa rực sáng lung linh
Pháo hoa rực sáng lung linh trên bầu trời Bà Rịa. Ảnh: TRÚC GIANG.

Anh Phan Hữu Tiến (ở phường Phước Trung, TP. Bà Rịa) cho biết, anh cùng bạn bè có mặt tại Quảng trường Công viên Bà Rịa từ sớm để theo dõi chương trình nghệ thuật “Bà Rịa-Vũng Tàu: Dấu ấn 2022”, sau đó xem pháo hoa chào năm mới.

“Tôi đã trông chờ xem pháo hoa từ mấy ngày nay. Tôi mong muốn năm mới tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ phát triển hơn nữa. Đời sống người dân sẽ ngày càng được nâng cao, ấm no, hạnh phúc và đoàn kết”, anh Tiến chia sẻ.

Đồng hồ điểm đúng 0 giờ 00 phút ngày 22/1 (mùng 1 Tết), quanh sân khấu rực sáng, từng chùm pháo hoa vụt lên, tỏa ra nhiều màu sắc lấp lánh trên bầu trời, mang đến cho người xem một “bữa tiệc” đầy sắc màu. Nhiều người ồ lên thích thú, vỗ tay tán dương mỗi khi những chùm pháo hoa đẹp bung nở.

Xem video: 

* Tại TX. Phú Mỹ, điểm bắn pháo hoa là khu đất trống nằm giáp QL51 và các tuyến đường lớn Hùng Vương-Nguyễn Huệ… Khuôn viên rộng rãi lại không bị che chắn tầm nhìn nên từ 23 giờ, bà con đã tụ tập về rất đông. 

Điểm bắn pháo hoa tại TX.Phú Mỹ không bị che chắc tầm nhìn, pháo hoa bung nở đẹp
Điểm bắn pháo hoa tại TX. Phú Mỹ không bị che chắc tầm nhìn, thu hút hàng ngàn người đến thưởng lãm. Ảnh: MỸ LƯƠNG.

Càng đến gần thời khắc giao thừa, các tuyến đường dẫn vào điểm bắn pháo hoa đông nghịt người, xe. Các em bé được cha mẹ kiệu trên vai. Thanh niên nam nữ ngồi trên xe máy từng cặp đôi chuẩn bị sẵn điện thoại, máy ảnh đón đợi giây phút pháo hoa bừng sáng.

Vợ chồng anh Hà Văn Bảo, chị Cao Thị Thanh bày tỏ niềm hạnh phúc khi được ngắm pháo hoa giao thừa
Gia đình anh Hà Văn Bảo bày tỏ niềm hạnh phúc khi được ngắm pháo hoa giao thừa. Ảnh: MỸ LƯƠNG.

Chị Cao Thị Thanh (ở khu phố Phước Lộc, phường Tân Phước) chia sẻ, chị rất thích ngắm pháo hoa nhưng 2 năm rồi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không tổ chức vì dịch COVID-19. Năm nay, chị tranh thủ làm xong việc nhà sớm để cả được gia đình thảnh thơi xem pháo hoa. Tiếng pháo nổ giòn, bung nở đẹp với chị như điềm lành báo hiệu năm mới bình an, nhiều may mắn.

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng tỏa sáng, người xem đồng thanh ồ lên tán thưởng, rồi bắt tay hân hoan cầu chúc năm mới an khang, thịnh vượng đến với nhau mà không phân biệt lạ, quen.  

Xem video: 

* Tại huyện Châu Đức, đêm giao thừa cũng rộn rã. Mới hơn 19 giờ, tại khu vực Công viên Hành chính huyện, người dân ở TT. Ngãi Giao và các khu vực lân cận đã đổ về vui chơi, chụp ảnh.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh trống khai hội trong chương trình đêm Giao thừa. Ảnh: Đinh Hùng
Ông Hoàng Nguyên Dinh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh trống khai hội trong chương trình đêm Giao thừa. Ảnh: ĐINH HÙNG.

Từ 21 giờ, dòng người từ các nơi đổ về điểm bắn pháo hoa, nằm trên đường Trần Hưng Đạo nối dài để xem chương trình biểu diễn DJ và Raper.

22 giờ, sau phần đánh trống khai hội Xuân Quý Mão của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Đức - Hoàng Nguyên Dinh, màn biểu diễn lân - sư - rồng và các tiết mục ca, múa đặc sắc được Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện trình diễn phục vụ nhân dân.

Người dân Châu Đức thích thú chiêm ngưỡng những màn pháo hoa ấn tượng, đẹp mắt. Ảnh: Đinh Hùng
Người dân Châu Đức thích thú chiêm ngưỡng những màn pháo hoa ấn tượng, đẹp mắt. Ảnh: ĐINH HÙNG.

Đúng 0 giờ, những đợt pháo hoa đầu tiên vụt sáng. Người dân thích thú chiêm ngưỡng màn pháo hoa ấn tượng, đẹp mắt trong không khí rộn rã, vui tươi như biểu tượng của năm mới với khởi đầu thành công rực rỡ.

Xem video: 

* Tại huyện Xuyên Mộc, điểm bắn pháo hoa được tổ chức tại Quảng trường Bờ hồ (TT. Phước Bửu).

Từ 20 giờ, dòng người từ các nơi đổ về khu vực đường hoa trung tâm huyện để vui chơi, chụp ảnh và thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão. Nhiều tiết mục ca, múa đặc sắc do Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện Xuyên Mộc phối hợp với Công ty TNHH Ken Entertaiment thực hiện. Đây là chương trình sôi động nhất trong đêm Giao thừa của huyện Xuyên Mộc.

Ông Phạm Thành Chung (hàng đầu, bìa phải), Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc và các đại biểu dự chương trình đêm Giao thừa
Ông Phạm Thành Chung (hàng đầu, bìa phải), Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc và các đại biểu dự chương trình đêm Giao thừa

23 giờ 59 phút, lãnh đạo huyện và nhân dân cùng ngắm nhìn và đếm ngược phút giây chuyển giao năm cũ và chào đón năm mới. Đúng 0 giờ, khoảnh khắc mọi người mong đợi nhất đã đến. Người dân thích thú chiêm ngưỡng những màn pháo hoa ấn tượng, đẹp mắt trong không khí rộn rã, vui tươi.

Người dân Xuyên Mộc tập trung tại khu vực Bờ hồ xem pháo hoa
Người dân Xuyên Mộc tập trung tại khu vực Bờ hồ xem pháo hoa. Ảnh: CTV.

* Tại huyện Côn Đảo, rất đông người dân tập trung trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, gần Cầu tàu 914 để chứng kiến màn pháo hoa chuyển giao giữa thời khắc năm cũ và năm mới.

Du khách nước ngoài đón Tết và xem pháo hoa giao thừa tại Côn Đảo
Du khách nước ngoài đón Tết và xem pháo hoa giao thừa tại Côn Đảo. Ảnh: MẠNH CƯỜNG.

Cùng đón giao thừa và xem bắn pháo hoa với người dân Côn Đảo còn có khách du lịch đón Tết tại Côn Đảo. Trước thời khắc giao thừa, huyện Côn Đảo tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ du khách và nhân dân. Ai cũng hân hoan vì xa đất liền nhưng vẫn được đón Tết với đầy đủ món ăn tinh thần: pháo hoa, hội hoa Xuân và các chương trình văn nghệ đặc sắc. 

Pháo hoa rực rỡ tại Cầu tàu 914
Pháo hoa rực rỡ tại Cầu tàu 914. Ảnh: Mạnh Cường

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, tại các điểm bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm. Người dân đón Giao thừa trong niềm hân hoan, có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cây xanh, không hái hoa, bẻ cành; chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc, một số người đến đình, chùa thắp hương cầu mong may mắn trong năm mới, một số khác thì trở về nhà đón năm mới bên gia đình, người thân.

Nhóm phóng viên online

;
.