Bảo tàng Côn Đảo và các di tích mở cửa buổi tối xuyên Tết

Thứ Sáu, 20/01/2023, 17:41 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 20/1, tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo (Sở VH-TT) cho biết, trong dịp Tết Bảo tàng Côn Đảo và các di tích sẽ mở cửa phục vụ người dân và du khách vào buổi tối.

Cụ thể, Bảo tàng Côn Đảo, di tích Nhà Chúa đảo và di tích Nhà Công quán (mở cửa có thu phí) từ 19 giờ đến 22 giờ bắt đầu từ 19/1 (28 âm lịch Nhâm Dần) đến 30/1 (mùng 9 âm lịch Quý Mão). Di tích Nghĩa trang Hàng Dương mở cửa từ 7 giờ đến 24 giờ vào 20/1 (29 âm lịch Nhâm Dần) đến 24/1 (mùng 3 âm lịch Quý Mão). Sau thời gian này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc ia Côn Đảo sẽ mở cửa phục vụ từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

Không gian trải nghiệm Tết tại Bảo tàng Côn Đảo.
Không gian trải nghiệm Tết tại Bảo tàng Côn Đảo.

Bên cạnh đó, lễ giỗ lần thứ 71 của Nữ Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam Võ Thị Sáu (23/1/1952 -23/1/2023) vào ngày 23/1 (mùng 2 âm lịch Quý Mão), diễn ra vào 10 giờ tại Mộ của Nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Võ Thị Sáu và 10 giờ 30 tại Đền thờ Côn Đảo.

Bảo tàng Côn Đảo cũng tổ chức trưng bày, triển lãm phục vụ các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân với các chuyên đề “Sắc Xuân trên quê hương Côn Đảo” và triển lãm ảnh “Côn Đảo – Nơi kết nối văn hóa và du lịch”; trang trí tiểu cảnh, không gian trải nghiệm Tết Việt tại Bảo tàng Côn Đảo.

Tin, ảnh: HOÀNG BÁCH

;
.