230 học viên được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và thuyết minh di tích

Thứ Hai, 15/11/2021, 23:36 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 15/11, Sở VH-TT khai giảng trực tuyến lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “Công tác quản lý di tích và thuyết minh di tích” tỉnh BR-VT năm 2021.

230 cán bộ đang làm công tác văn hoá cơ sở; công chức văn hoá xã, phường, thị trấn; hướng dẫn viên du lịch và chủ sở hữu di tích tham gia lớp bồi dưỡng từ ngày 15-21/11. Các học viên được TS. Nguyễn Đức Tuấn, giảng viên Trường ĐH Văn hoá TP.Hồ Chí Minh tập huấn 2 chuyên đề: Khái quát chung về di tích và danh thắng; Nghiệp vụ quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích và danh thắng. Các học viên cũng được ThS. Ngô Thị Hồng Quế, công tác tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (TP.Hồ Chí Minh) tập huấn chuyên đề: Nghiệp vụ hướng dẫn, thuyết minh di tích và danh thắng; Kỹ năng ứng xử trong hướng dẫn, thuyết minh di tích và danh thắng; Hướng dẫn viết bài thuyết minh. Bên cạnh đó, tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được ông Trần Công Sơn, Trưởng phòng Quản lý VH-DSVH (Sở VH-TT) tập huấn về công tác quản lý Nhà nước về di tích tỉnh BR-VT và nội dung thuyết minh di tích và danh thắng tỉnh BR-VT.

Được biết, toàn tỉnh có 48 di tích xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh, trong đó có 28 di tích cấp quốc gia, 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt là Nhà tù Côn Đảo và 19 di tích cấp tỉnh.

AN NHIÊN

;
.