Bà Rịa-Vũng Tàu luôn chào đón các nhà làm phim

Thứ Hai, 25/11/2019, 11:26 [GMT+7]
In bài này
.

Đó là khẳng định của ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với các đạo diễn, nhà làm phim trong khuôn khổ Hội thảo “Nâng cao chất lượng phim Việt Nam trong hội nhập quốc tế” vào sáng 25/11 tại Khách sạn Pullman Vũng Tàu. Hội thảo là một trong các hoạt động của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 21.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL và lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đồng chủ trì hội thảo.
Lãnh đạo Bộ VHTTDL và lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng Ban chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ 21; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban tổ chức LHP Việt Nam lần thứ 21. Đặc biệt, hội thảo có sự góp mặt các nghệ sĩ, đạo diễn, nhà làm phim trong nước và quốc tế.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ 21 phát biểu khai mạc hội thảo.
Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ 21 phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu chào mừng tại hội thảo, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ 21  bày tỏ mong muốn các đạo diễn, nhà làm phim tiếp tục chọn Bà Rịa - Vũng Tàu là địa điểm để ghi hình trong các bộ phim của mình. "Bà Rịa-Vũng Tàu có nhiều cảnh đẹp, con người thân thiện, mến khách. Chúng tôi luôn chào đón nhà làm phim, nhà đầu tư đến với địa phương và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà làm phim về hoạt động tại địa bàn", ông Trần Văn Tuấn nhấn mạnh.  

Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tham dự hội thảo.
Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tham dự hội thảo.

 

NSND Trà Giang và các nghệ sĩ tham dự hội thảo.
NSND Trà Giang và các nghệ sĩ tham dự hội thảo.

 

NSƯT Tố Uyên và nghệ sĩ Xuân Phượng (bìa trái) tham dự hội thảo.
NSƯT Tố Uyên và nghệ sĩ Xuân Phượng (bìa trái) tham dự hội thảo.

 

Các đại biểu nước ngoài dự hội thảo.
Các đại biểu nước ngoài dự hội thảo.

Gặp gỡ với lãnh đạo tỉnh, các đạo diễn, nhà làm phim đã đưa ra một số giải pháp nhằm quảng bá hình ảnh Bà Rịa-Vũng Tàu qua phim như: Có cơ chế, chính sách hỗ trợ các đoàn làm phim tại Bà Rịa-Vũng Tàu; Kết nối với các đoàn làm phim, hãng phát hành phim để giới thiệu, đưa những góc quay đẹp của Bà Rịa-Vũng Tàu lên phim; Khai thác các bộ phim đã làm về Bà Rịa-Vũng Tàu để phổ biến đến công chúng…

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch giới thiệu về tiềm năng du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu với các đạo diễn, nhà làm phim.
Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch giới thiệu về tiềm năng du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu với các đạo diễn, nhà làm phim.

 

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trung Phan (ĐH Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh) phát biểu ý kiến tại hội thảo.
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trung Phan (ĐH Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh) phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Sau phần gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với các đạo diễn, đoàn làm phim, hội thảo tiếp tục thảo luận, đánh giá xu hướng phát triển của thị trường điện ảnh Việt Nam và quốc tế. Từ đó đề xuất các chính sách nhằm thúc đẩy điện ảnh Việt Nam phát triển và hội nhập quốc tế.

Tin, ảnh: NGUYỄN ĐỨC-THI PHONG

;
.