Giải đua thuyền buồm Bà Rịa - Vũng Tàu mở rộng 2025 khép lại sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, để lại dấu ấn đậm nét về chuyên môn, đồng thời lan tỏa hình ảnh một địa phương giàu tiềm năng phát triển thể thao biển.
![]() |
Những cánh buồm xuất hiện trên biển Vũng Tàu đã góp phần tăng sức hút của du khách đối với vùng biển Vũng Tàu. |
Cuộc tranh tài khốc liệt
Với sự tham gia của 80 VĐV đến từ 8 CLB trong nước và quốc tế (Mỹ, Úc), ngay ngày đầu tiên, không khí tại khu vực biển Bãi Sau đã nhộn nhịp khi các đội thi tiến hành buổi tập làm quen với điều kiện gió, sóng của vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu. Dưới thời tiết nắng đẹp và gió ổn định, các VĐV nhanh chóng bước vào trạng thái thi đấu. Màn diễu hành du thuyền vào ngày 2/5, với những cánh buồm no gió, màu sắc sặc sỡ, trắng, đỏ, xanh nổi bật giữa biển trời, đã gây ấn tượng sâu sắc cho du khách.
Ngày thi đấu chính thức 3/5, được xem là cao trào của giải. Các tay chèo thể hiện rõ năng lực điều hướng, phối hợp đồng đội và bản lĩnh trước thử thách. Cách tính điểm theo hình thức tích lũy qua ba vòng đua đã mang lại sự minh bạch và hấp dẫn trong từng lượt tranh tài.
Đáng chú ý, thuyền số 3 của CLB Thanh Đa (TP.Hồ Chí Minh) xuất sắc giành HCV nội dung đồng đội với 20 điểm, thể hiện sự vượt trội cả về kỹ thuật lẫn khả năng đọc gió và kiểm soát địa hình. Hai vị trí tiếp theo thuộc về CLB Tân Viễn Đông với thuyền số 9 (19 điểm) và thuyền số 8 (18 điểm), cho thấy sự rượt đuổi điểm số căng thẳng đến những mét nước cuối cùng.
VĐV Nguyễn Công Hậu, CLB Thanh Đa (TP.Hồ Chí Minh), người giành giải Nhất đồng đội chia sẻ, thời tiết thay đổi liên tục, đội phải phối hợp thật ăn ý để giữ tốc độ. "Tôi tự hào và phấn khởi khi đội đã xuất sắc giành được giải Nhất. Giải đấu là cơ hội để VĐV cọ xát, đồng thời làm quen với môi trường thi đấu mới. Tôi hy vọng các giải thuyền buồm như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên”, anh Hậu nói.
Không khí sôi động trên bờ biển với sự hiện diện của đông đảo người dân, du khách là một điểm cộng lớn, tạo nên thành công của giải. Anh Markus Weber (28 tuổi, du khách đến từ Thụy Sĩ) bày tỏ: “Tôi đến Vũng Tàu nghỉ lễ với gia đình vợ nhưng không ngờ được thưởng thức một cuộc thi hấp dẫn đến vậy. Đây thực sự là trải nghiệm đặc biệt và thú vị”.
Ông Lê Trung Nghĩa, đại diện Ban tổ chức, nhận xét: “Các VĐV đã chuẩn bị rất nghiêm túc, luyện tập rất kỹ, có mặt từ 4h30 sáng tại khu vực Bãi Sau để tham gia giải đấu. Giải năm nay cho thấy rõ bước tiến về kỹ thuật, tổ chức và tinh thần thi đấu”.
Chiến lược dài hơi cho môn thể thao biển
Theo đánh giá của Ban tổ chức, Giải đua thuyền buồm mở rộng 2025 ngoài là một cuộc thi thể thao, còn là bước đi chiến lược trong việc thúc đẩy phát triển thể thao biển gắn với quảng bá du lịch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Lần đầu tiên tổ chức ở khu vực biển mở, thay vì trong vùng vịnh kín như các kỳ trước, giải đã cho thấy khả năng tổ chức chuyên nghiệp và sự thích nghi nhanh chóng với điều kiện tự nhiên của địa phương.
Theo ông Lê Trung Nghĩa, đại diện Ban tổ chức, đây là giải đấu quy tụ số lượng thuyền đua chuẩn Olympic đông nhất từ trước tới nay tại Việt Nam, với 25 chiếc thuyền thi đấu và 5 thuyền diễu hành. “Chúng tôi tổ chức quy mô lớn, chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây là bước đi đầu tiên để Bà Rịa - Vũng Tàu tiến tới tổ chức định kỳ hằng năm, biến thuyền buồm thành môn thể thao mũi nhọn”, ông Nghĩa nhấn mạnh.
Trong bối cảnh thể thao thuyền buồm tại Việt Nam còn khá mới mẻ, chỉ tập trung tại các địa phương như TP.Hồ Chí Minh, Nha Trang, Hạ Long thì Bà Rịa - Vũng Tàu sở hữu nhiều lợi thế nổi bật: địa hình biển mở, bãi biển dài và bằng phẳng, thời tiết thuận lợi quanh năm và đặc biệt là khoảng cách địa lý gần với các trung tâm đô thị lớn. Khu vực Bãi Trước, nơi được xem là có các con sóng ổn định, được đánh giá là điểm lý tưởng cho luyện tập và tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp trong tương lai.
Chia sẻ về định hướng dài hạn, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở VHTTDL cho biết, giải đấu lần này là bước khởi đầu để Bà Rịa - Vũng Tàu từng bước xây dựng thương hiệu thể thao biển cho địa phương. "Trong tương lai, chúng tôi kỳ vọng mở rộng quy mô giải, mời thêm các đội quốc tế, biến nơi đây thành điểm đến thể thao biển của khu vực và quốc tế", bà Hiền nói.
Bài, ảnh: TRÚC GIANG