Lần đầu tiên trong lịch sử, Giải Vô địch Kurash Bãi Biển Quốc gia năm 2025 lần thứ 1 chính thức khởi tranh tại TP.Vũng Tàu từ ngày 12/3 - 13/3, quy tụ gần 300 HLV, VĐV đến từ 19 đơn vị trên cả nước. Giải đấu góp phần đánh dấu bước chuyển mình của môn võ này và mở ra hướng đi mới cho thể thao Việt Nam.
Thi đấu trên cát, thử thách đặc biệt cho các võ sĩ
Đây là lần đầu tiên giải Kurash quốc gia được tổ chức thi đấu trên cát. Việc đưa Kurash ra bãi biển thay vì sàn thảm truyền thống là một quyết định mang tính đột phá. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra những thử thách đặc biệt cho các võ sĩ.
Theo ông Nguyễn Hữu An, phụ trách bộ môn Kurash (Cục Thể dục Thể thao Việt Nam), bề mặt cát mềm làm thay đổi hoàn toàn cách di chuyển, giữ thăng bằng và thực hiện các đòn thế. Với đặc thù bãi biển, những kỹ thuật quật ngã - vốn là điểm mạnh của Kurash - sẽ phải biến tấu để phù hợp với địa hình không ổn định. Các võ sĩ cần thích nghi nhanh, tìm ra phương pháp thi đấu hiệu quả và nâng cao sự linh hoạt trong từng tình huống.
Thi đấu trên cát, thử thách đặc biệt cho các võ sĩ Kurash. |
"Kurash bãi biển không đơn thuần là một hình thức thi đấu mới, mà là bài kiểm tra thực sự về thể lực, kỹ thuật và chiến thuật. Các võ sĩ buộc phải điều chỉnh lối chơi, tối ưu hóa thể lực và đặc biệt là kiểm soát trọng tâm tốt hơn trong từng pha ra đòn", ông Nguyễn Hữu An nhận định.
VĐV Nguyễn Thị Thanh Trâm (Bà Rịa - Vũng Tàu) HCV SEA Games 31, hạng cân dưới 70kg chia sẻ: "Thi đấu trên cát đòi hỏi sự tập trung cao độ. Khi di chuyển, cát lún khiến chúng tôi tốn nhiều sức hơn, các đòn đánh cũng cần chính xác và nhanh hơn để tránh mất thăng bằng."
Cuộc đua giữa những ứng viên hàng đầu
Với sự tham gia của gần 300 võ sĩ từ 19 đơn vị, giải đấu năm nay được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao khi quy tụ gần như đầy đủ những gương mặt ưu tú nhất của Kurash Việt Nam. Những đơn vị mạnh như TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Hà Nội, Quân đội… đều mang đến lực lượng tinh nhuệ, sẵn sàng tạo nên những cuộc tranh tài đỉnh cao.
Giải vô địch quốc gia Kurash bãi biển thu hút đông đảo khán giả theo dõi. |
Nổi bật trong danh sách các ứng viên vô địch như: TP.Hồ Chí Minh sở hữu Lê Công Hoàng Hải (hạng cân dưới 66kg), nhà vô địch SEA Games 31. Ngoài ra, đội này còn có Lê Anh Tài, Phan Văn Gia Bảo (hạng cân dưới 100kg), những võ sĩ tiềm năng. Trong khi đó, đội chủ nhà Bà Rịa - Vũng Tàu đặt nhiều kỳ vọng vào Nguyễn Thị Thanh Trâm (HCV SEA Games 31 hạng cân dưới 70kg) và Võ Thị Phương Quỳnh (HCĐ ASIAD 19), Dương Thị Quỳnh Như, hạng cân dưới 78kg.
Hà Nội cũng không hề kém cạnh với sự góp mặt của Tô Thị Trang (hạng cân dưới 48kg), người từng giành HCV SEA Games 31, cùng với đó là Trần Thương (Bạc Liêu), nhà vô địch hạng cân dưới 90kg tại SEA Games 31.
Quân đội có thế mạnh ở các hạng cân nhỏ nữ, với những cái tên như Thủy Thị Phương Ngân (42kg) và Lâm Thị Ngân Hà (52kg).
Là địa phương đăng cai giải đấu, Bà Rịa - Vũng Tàu đã có sự chuẩn bị nghiêm túc với lực lượng 18 VĐV, đặt mục tiêu giành từ 2 - 3 HCV. Ngay từ cuối năm 2024, đội tuyển đã tập trung tập luyện, tăng cường các bài tập thể lực, sức mạnh và chiến thuật thích nghi với bãi biển.
HLV Nguyễn Thị Thanh Trâm cho biết: "Chúng tôi đã có quá trình chuẩn bị dài hạn, từ thể lực đến chiến thuật. Với lợi thế sân nhà, toàn đội quyết tâm đạt thành tích cao nhất."
Trong ngày thi đấu đầu tiên (12/3), Bà Rịa - Vũng Tàu xuất sắc giành 1 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ, tạm xếp thứ 3 toàn đoàn. Thành tích này thể hiện sự tiến bộ rõ rệt của đội chủ nhà, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ cho các trận đấu tiếp theo.
Theo ông Phùng Nguyên Tường Minh, Trưởng phòng Quản lý Thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đại diện Ban tổ chức, giải đấu là bước tiến lớn giúp Kurash tiếp cận gần hơn với khán giả. Kurash bãi biển là sân chơi để các VĐV rèn luyện, đồng thời là cơ hội quảng bá hình ảnh thể thao Việt Nam. Với lợi thế thiên nhiên, TP. Vũng Tàu có thể trở thành điểm đến lý tưởng cho các giải đấu quốc tế trong tương lai. “Việc thi đấu trên bãi biển không chỉ mang lại sự đổi mới mà còn góp phần thu hút người hâm mộ, tạo tiền đề để Kurash bãi biển trở thành một trong những bộ môn hấp dẫn của thể thao Việt Nam”, ông Minh bày tỏ.
Bài, ảnh: PHƯỚC QUÝ