V-League 2024/25: Hoàng Anh Gia Lai vững vàng ngôi đầu

Chủ Nhật, 22/09/2024, 18:23 [GMT+7]
In bài này
.

Sau 2 vòng đấu Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang chiễm chệ ngôi đầu bảng với 2 trận toàn thắng, ghi được 6 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào.

Ở lượt trận thứ 2 vào chiều 21/9, HAGL tiếp đón Sông Lam Nghệ An (SLNA) trên sân nhà Pleiku. Hưng phấn sau trận mở màn mùa giài với chiến thắng 4-0 trước Quảng Nam, HAGL được kỳ vọng sẽ tiếp tục chuỗi thăng hoa khi tiếp đón đội bóng sông Lam. Và đội bóng phố Núi đã không phụ lòng người hâm mộ Phố núi khi giành chiến thắng 2-0 trước SLNA để xây chắc ngôi đầu BXH.

Hai bàn thắng của HAGL được ghi ở phút 35 và phút 90 + 4. Ở bàn thắng đầu tiên, Bảo Toàn có pha bứt tốc bên phía cánh trái, rồi thực hiện pha tạt bóng quen thuộc vào vòng cấm địa cho Châu Ngọc Quang bật cao đánh đầu, mở tỉ số trận đấu. Đến phút 90 + 4, Trần Thanh Sơn chấm dứt những nỗ lực của đội khách khi dứt điểm gọn gàng về phía góc xa, hạ gục thủ môn Nguyễn Văn Việt sau một tình huống phản công nhanh của HAGL.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ HAGL.
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ HAGL.

Sau trận đấu, HLV Lê Quang Trãi cho biết, trước khi bước vào trận đấu, BHL đã phân tích kỹ đối thủ SLNA và khẳng định, đây sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi đã có sự chuẩn bị trước, nghiêm túc và thi đấu quyết liệt ngay từ đầu. Sau những cơ hội trôi qua và bị bỏ lỡ, chúng tôi đã có được bàn thắng khi tận dụng được cơ hội.

Thực tế, có thể dễ dàng thấy rằng HAGL ở mùa bóng 2024/25 đã có nhiều sự thay đổi so với mùa giải trước đó. HLV Lê Quang Trãi đã có những cái tên ưng ý trong đội hình và đẩy một số cầu thủ về đúng vị trí sở trường để phát huy tối đa sức mạnh.

Dễ thấy nhất là trường hợp của Dụng Quang Nho và Trần Bảo Toàn. Ở mùa bóng trước, do thiếu hụt lực lượng, cả HLV Kiatisuk và HLV Vũ Tiến Thành nhiều lần phải bố trí Quang Nho đá trung vệ, còn Bảo Toàn phải đá hậu vệ cánh. Rõ ràng, việc phải thi đấu ở một vị trí không đúng sở trường đã khiến bộ đôi này thi đấu không hiệu quả, thiếu sự gắn kết và phần nào đã ảnh hưởng đến lối chơi chung của đội.

Ở mùa bóng này, HLV Lê Quang Trãi đã có một bộ khung đầy đủ và Quang Nho được đôn lên đá tiền vệ phòng ngự cùng tân binh Silva Marciel, Bảo Toàn thì được đẩy lên đá tiền vệ cánh. Thực tế, việc đưa những cầu thủ về vị trí sở trường đã phát huy được tác dụng.

Nếu Quang Nho đã phối hợp tốt với Silva Marciel để hỗ trợ hàng phòng ngự, góp phần vào việc giữ sạch lưới sau 2 trận đấu đầu tiên của mùa giải, thì Bảo Toàn lại gây ấn tượng hơn. Bảo Toàn hiện đã có 3 kiến tạo, đều là những tình huống bứt tốc hoặc giành bóng bên phía cánh trái rồi tạt bóng vào cho đồng đội đánh đầu.

Ở trận đấu với Quảng Nam là Marciel Silva, còn ở trận đấu thứ 2 gặp SLNA thì Châu Ngọc Quang là người hiện thực hóa những nỗ lực của tiền vệ mang áo số 15.

“Marciel vẫn thi đấu với một phong cách chững chạc và rất tốt, là nhân tố rất quan trọng trong lối chơi của đội, chỉ khác trong trận đấu hôm nay cậu ấy không ghi bàn như trận trước. Còn với Bảo Toàn, ở mùa bóng trước thi đấu ở hậu vệ biên, không phát huy được sức mạnh của cậu ấy. Sau đó không may mắn bị chấn thương. Tôi đã chọn vị trí tốt nhất có thể cho cậu ấy và Toàn đã thi đấu tốt”, HLV Lê Quang Trãi chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Phạm Anh Tuấn của SLNA cảm thấy có phần hối tiếc vì đội bóng của ông có nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng. Đặc biệt, việc thiếu vắng ngoại binh ở hàng phòng ngự cũng ảnh hưởng đến lối chơi của đội.

“Điểm mạnh của HAGL là đá phản công nhanh, rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, bóng bổng cũng là vũ khí lợi hại của họ. Hai bàn thua của chúng tôi hôm nay đều đến từ những tình huống như vậy. Tôi cho rằng chúng tôi cần cải thiện khâu dứt điểm, cầu thủ trẻ cần tránh những sai lầm và sẽ tiến bộ sau từng trận đấu”.

THƯ KỲ

;
.