Man City đối diện nguy cơ bị xóa sổ

Thứ Sáu, 20/09/2024, 18:40 [GMT+7]
In bài này
.

Man City đang đối mặt với một trong những vụ kiện lớn nhất trong lịch sử bóng đá Anh với 115 cáo buộc vi phạm luật tài chính. Nếu bị kết tội, CLB này có thể bị loại khỏi tất cả các giải đấu mà họ đang tham gia.

Man City có thể bị “xóa sổ” khỏi bản đồ bóng đá.
Man City có thể bị “xóa sổ” khỏi bản đồ bóng đá.

Có thể bị trục xuất khỏi tất cả giải đấu

Các cáo buộc chống lại Man City liên quan đến việc không cung cấp thông tin tài chính chính xác và chuyển tiền từ chủ sở hữu của CLB thông qua các nhà tài trợ ở UAE.

Trước đó, nhiều người cho rằng hình phạt nghiêm khắc nhất sẽ là xuống hạng hoặc trừ điểm. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho thấy Man City có thể bị loại khỏi tất cả các giải đấu, đây là một hình phạt cực kỳ nghiêm trọng.

Một số nguồn tin từ Anh nói rằng các CLB Premier League không chấp nhận án phạt trừ điểm nếu Man City bị kết tội. Họ muốn đội bóng này bị cấm tham gia giải đấu.

Và theo quy định của Premier League, việc bị “xóa sổ” khỏi giải đấu này cũng đồng nghĩa với việc không được tham gia các cúp liên quan, bao gồm FA Cup và Carabao Cup.

Đối với Champions League, việc tham gia giải đấu phụ thuộc vào việc CLB có giấy phép của UEFA hay không. Nếu Man City bị loại khỏi giải quốc nội hoàn toàn, cơ hội tham dự Champions League của họ cũng bị ảnh hưởng, dù luật lệ tại giải đấu này có hơi phức tạp một chút.

Còn với FIFA Club World Cup theo thể thức mới bắt đầu từ mùa Hè này, các quy định vẫn chưa được công khai. Nhưng việc không được dự cúp châu Âu, bao gồm Champions League, sẽ kéo theo hệ quả khó lường.

Man City vẫn đang phủ nhận mọi cáo buộc và tự bảo vệ mình tại một cuộc điều tra độc lập. Họ đã vô địch Premier League 3 lần trong giai đoạn 2009-2018 và có chuỗi 4 mùa giải vô địch liên tiếp gần đây. Man City cũng đang tìm cách giành lại Champions League sau khi lên ngôi lần đầu tiên ở mùa giải 2022-23. Tuy nhiên, cuộc chiến ngoài sân cỏ mới là điều nửa xanh thành Manchester phải lo lắng lúc này.

Bị 115 cáo buộc về vi phạm quy định tài chính

Bắt đầu từ ngày 17/9, phiên điều trần độc lập về 115 cáo buộc vi phạm các quy định tài chính của Man City tại Premier League đã chính thức bắt đầu.

Truyền thông Anh gọi đây là “phiên tòa thể thao của thế kỷ” bởi tính chất quan trọng của nó. Phiên điều trần dự kiến kéo dài khoảng 2 tháng, với mục tiêu hoàn thành phán quyết cuối cùng, bao gồm cả việc kháng cáo, trước khi mùa giải 2024/25 hạ màn.

Man City, đội bóng vô địch Premier League 4 lần liên tiếp, đã bị đưa ra trước một Ủy ban độc lập vào tháng 2/2023, với các cáo buộc vi phạm liên quan từ năm 2009 đến 2018. CLB luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Các cáo buộc mà Man City phải đối mặt bao gồm không cung cấp thông tin tài chính chính xác; không tiết lộ đầy đủ về các khoản thù lao của cầu thủ và HLV; vi phạm các quy định về công bằng tài chính của Premier League và UEFA và không hợp tác với các cuộc điều tra của Premier League.

Đây không phải là lần đầu tiên Man City bị đưa ra tòa về các vi phạm tài chính bị cáo buộc. Năm 2020, Man xanh đã bị UEFA cấm thi đấu Champions League 2 năm vì khai khống doanh thu tài trợ từ năm 2012 đến 2016, song đã kháng cáo thành công lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Bất kể phán quyết như thế nào, cả hai bên đều có thể kháng cáo, đe dọa kéo dài quá trình này đến đầu mùa hè năm 2025.

Mùa trước, Everton và Nottingham Forest đều đã bị trừ điểm vì vi phạm quy định về lợi nhuận và bền vững (PSR) của Premier League, bất chấp Leicester đã tránh được số phận tương tự sau khi kháng cáo thành công trước Premier League.

TRUNG PHẠM

 
;
.