Pháp khó đi xa nếu hàng công tiếp tục vô duyên

Thứ Hai, 24/06/2024, 17:14 [GMT+7]
In bài này
.

Qua 2 lượt trận vòng bảng vừa qua, tuyển Pháp có thể an tâm về mặt phòng ngự, nhưng nếu hàng công tiếp tục “vô duyên” thì việc tiến xa ở EURO lần này sẽ phải đặt ra dấu hỏi lớn.

Griezmann và Dembele đều dứt điểm không tốt tại EURO 2024.
Griezmann và Dembele đều dứt điểm không tốt tại EURO này.

Một hiện tượng hy hữu với Les Bleus tại các giải đấu lớn. Sau 2 trận tại vòng bảng EURO 2024, vẫn chưa có cầu thủ Pháp có tên trong danh sách ghi bàn. Bàn thắng duy nhất của Pháp đến từ pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Maximilian Wober (Áo).

Trong lịch sử tham dự các giải đấu lớn của tuyển Pháp, chỉ có 2 lần họ ghi ít bàn thắng hơn tại 2 trận đầu tiên vòng bảng. Đó là World Cup 2002 (thua 0-1 trước Senegal và hòa 0-0 với Uruguay) và World Cup 2010 (thua 0-2 trước Uruguay và hòa 0-2 trước Mexico). Như đã biết, tuyển Pháp đều bị loại ngay vòng bảng ở 2 giải đấu lớn này.

Tấn công dở tệ thì đừng mong tiến xa. Thực tế chỉ ra trong 3/4 giải đấu lớn gần đây mà tuyển Pháp thi đấu thành công (EURO 2016, World Cup 2018, World Cup 2022), đội bóng của Deschamps đều làm tốt 2 việc cùng lúc. Họ phòng ngự chặt chẽ kỷ luật và biết ghi bàn khi cần thiết, bất luận hệ thống tấn công còn chưa hoàn hảo.

Nhìn vào EURO 2024, tuyển Pháp chỉ làm tốt khâu phòng ngự. Mike Maignan và William Saliba thể hiện được tầm vóc và sự tin cậy ở vị trí của họ. Sơ đồ 4-3-3 như trận gặp Áo hay 4-4-2 ở trận gặp Hà Lan đều vận hành dựa trên một hệ thống kín kẽ và liền lạc. Vai trò tiền vệ lùi sâu của Aurelien Tchouameni hay tự do của N’golo Kante đều cho thấy sự hợp lý và tính hiệu quả.

Về tính hệ thống, tuyển Pháp tại EURO 2024 tạo cảm giác họ có thể tiến xa bằng sự lầm lỳ và thực dụng. Nhưng nếu mặt trận tấn công vẫn tậm tịt thì không có gì bảo đảm cho Les Bleus. Bởi có hay không có Mbappe thì khâu kết thúc của các chân sút Pháp vẫn thiếu chuẩn xác, thiếu cảm giác và thiếu cả sự may mắn.

Sự bất lực của Pháp nằm ở khâu kết thúc hơn là khâu tạo ra cơ hội. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng 3,56 từ đầu giải là không hề tồi (2,13 trước Áo, 1,43 trước Hà Lan). Nhưng mọi cơ hội đều bị ném qua cửa sổ một cách vô cùng lãng phí. Ngay cả một ngôi sao tấn công như Antoine Griezmann cũng bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi trước khung thành Hà Lan.

Chuỗi tịt ngòi của Griezmann tại tuyển Pháp đã lên đến 8 trận liên tiếp, kể từ pha lập công vào lưới Đức trong trận giao hữu vào tháng 12 năm ngoái. Griezmann vẫn đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của tuyển Pháp, từ việc lùi sâu kiếm bóng, phát động, tổ chức tấn công và xâm nhập dứt điểm. Nhưng chính khối lượng công việc khổng lồ đó làm cầu thủ 33 tuổi bị hụt hơi ở những pha xử lý cuối cùng.

Người Pháp cần Mbappe trở lại để ghi bàn đầu tiên tại EURO và tạo ra một cú hích quan trọng cho tất cả. Nhưng tuyển Pháp cũng cần kinh nghiệm của “bạc già” Olivier Giroud trong giải đấu lớn cuối cùng, cần những Marcus Thuram, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman hay Randal Kolo Muani chứng tỏ rằng họ không phải vô dụng như những con số thống kê tồi tệ (4 mũi nhọn này chỉ có tổng cộng 19 bàn thắng sau 143 lần khoác áo tuyển Pháp).

Liệu tuyển Pháp có thể tiến xa mà không cần ghi nhiều bàn thắng? Câu hỏi này không dễ trả lời. Nhìn lại các giải đấu thành công gần đây của Les Bleus thì họ không vướng vào vấn đề này. Đội bóng của Deschamps đã ghi tới 13 bàn tại EURO 2016, 14 bàn tại World Cup 2018 và 16 bàn trong kỳ World Cup 2022. Cả 3 giải này Pháp đều chơi 7 trận.

Còn trong lịch sử EURO, vẫn có những nhà vô địch ghi ít bàn thắng. Điển hình như Hy Lạp tại EURO 2004 (7 bàn sau 6 trận) hay Tây Ban Nha tại EURO 2008 (8 bàn sau 7 trận). Điều thú vị là Hy Lạp và Tây Ban Nha mang hai phong cách đối lập hoàn toàn, một đội bóng chú tâm phòng ngự trong thế cửa dưới còn một đội cầm bóng không cho ai chơi.

Vẫn phải chờ xem tuyển Pháp có cải thiện được hàng công ở trận gặp Ba Lan, nhất là khi Mbappe sẽ trở lại. Nhưng ám ảnh về sự vô duyên, kéo dài từ chung kết World Cup 2022 tới vòng bảng EURO 2024, cũng là một gánh nặng tâm lý cho các cầu thủ áo lam.

VŨ PHONG

;
.